Gây ấn tượng với thế giới, cầu thủ Việt Nam "sáng cửa" xuất ngoại nhờ một lý do đặc biệt?

Đoàn Dự | 28-07-2023 - 12:32 PM

(Tổ Quốc) - Tuyển nữ Việt Nam đã và đang để lại những dấu ấn tích cực trong lần đầu tham dự VCK World Cup nữ 2023. Theo đó, cơ hội để các cô gái của HLV Mai Đức Chung được xuất ngoại cũng mở rộng ra.

Như chúng ta đều biết, năm ngoái Huỳnh Như đã đầu quân cho CLB Lank FC và chơi tốt tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Tới năm nay, tuyển nữ Việt Nam chính thức tham dự sân chơi VCK World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia.

Nhờ người tiên phong Huỳnh Như và việc các cô gái Việt Nam trực tiếp thi đấu với những đội tuyển hàng đầu thế giới, đã có 2 tuyển thủ được CLB nước ngoài để ý đến là Thanh Nhã và Thùy Trang.

Điều đó tạo nên kỳ vọng rằng, sau VCK World Cup nữ 2023, sẽ có nhiều hơn nữa nữ tuyển thủ Việt Nam được các CLB nước ngoài hỏi mua. Về vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải còn nêu thêm một lý do nữa, để nữ tuyển thủ Việt Nam rộng đường xuất ngoại.

"Tôi nghĩ khả năng nhiều cầu thủ nữ Việt Nam được xuất ngoại sau VCK World Cup 2023 là có. Vì chúng ta đã tạo được ấn tượng với các đội bóng nước ngoài. Mà chiêu mộ cầu thủ Việt Nam thì cũng tiện cho các CLB nước ngoài về mặt tài chính, tiết kiệm nhiều. Nên các CLB nước ngoài nhắm cầu thủ Việt Nam là đúng, không phải nói cho vui đâu. Câu chuyện thị trường mà, họ sẽ cần cân nhắc yếu tố giá cả và chuyên môn.

Gây ấn tượng với thế giới, cầu thủ Việt Nam "sáng cửa" xuất ngoại nhờ một lý do đặc biệt? - Ảnh 1.

Các cô gái Việt Nam đã thể hiện ấn tượng ở VCK World Cup nữ 2023.

Chúng ta được thi đấu quốc tế ở đẳng cấp cao tại VCK World Cup là cơ hội rất tốt để PR khả năng cầu thủ nữ Việt Nam. Đấy là cơ hội để các nữ tuyển thủ đổi đời, cải thiện thu nhập.

Chúng ta đã tạo nên những ấn tượng lịch sử ở World Cup nữ. Bạn bè quốc tế nhìn vào, thấy chúng ta cũng chơi được chứ không phải kém. Chúng ta cũng có những tài năng đá được tại châu Âu như Huỳnh Như. Sắp tới Thanh Nhã có lẽ sẽ được nhiều CLB thật lòng quan tâm.

Nếu chơi tốt ở World Cup thì các nữ cầu thủ Việt Nam sẽ được nhiều CLB đặt vấn đề. Còn ngược lại thì cũng sẽ không được biết tới. Nên cơ hội đá World Cup này là rất mừng cho bóng đá nữ Việt Nam".

Chung quan điểm với chuyên gia Vũ Mạnh Hải, BLV Quang Huy cho rằng sau VCK World Cup nữ 2023, nhiều nữ tuyển thủ Việt Nam có thể sẽ được xuất ngoại. BLV Quang Huy cũng nhấn mạnh rằng vấn đề giá cả sẽ giúp các nữ tuyển thủ Việt Nam được CLB nước ngoài ưu tiên chọn lựa.

"Với chi phí hợp lý lại chiêu mộ được cầu thủ chất lượng thì chuyện các CLB nước ngoài muốn sở hữu cầu thủ Việt Nam, tôi cho rằng không bất ngờ đâu".

Gây ấn tượng với thế giới, cầu thủ Việt Nam "sáng cửa" xuất ngoại nhờ một lý do đặc biệt? - Ảnh 2.

Nữ cầu thủ Việt Nam tài năng trong khi chi phí lại không cao nên sẽ được nhiều CLB nước ngoài để ý.

Hiện Huỳnh Như đang được Lank FC ngỏ ý muốn tái ký hợp đồng. Thanh Nhã được cho là rơi vào tầm ngắm của 1 CLB Pháp, 1 CLB Đức và 1 CLB tại Đông Nam Á. Còn Thùy Trang cũng được một CLB nước ngoài để ý.

Khi được hỏi ngoài 3 cái tên trên, tuyển nữ Việt Nam lúc này có ai khác sáng cửa xuất ngoại hay không, BLV Quang Huy nêu quan điểm:

"Chương Thị Kiều nếu trở lại được sau chấn thương, tìm về phong độ vốn có thì tôi nghĩ có thể chơi tại những giải đấu đẳng cấp cao. Hải Yến và Dương Thị Vân cũng là những cầu thủ có khả năng xuất ngoại thi đấu".

Gây ấn tượng với thế giới, cầu thủ Việt Nam "sáng cửa" xuất ngoại nhờ một lý do đặc biệt? - Ảnh 3.

Thủ môn Kim Thanh thể hiện xuất sắc nhưng đáng tiếc lại có điểm yếu lớn cản trở việc xuất ngoại.

Dù vậy, có một trường hợp đặc biệt ở tuyển nữ Việt Nam là thủ môn Kim Thanh, người đã chơi rất hay trước tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha, thì BLV Quang Huy cho rằng, rất đáng tiếc lại khó có thể xuất ngoại. Bởi lẽ Kim Thanh dù bắt tốt nhưng lại có điểm yếu lớn với một thủ môn là chiều cao (1m65).

"Để xuất ngoại, thi đấu quốc tế thì rất cần chiều cao. Trường hợp của Kim Thanh giống như Nguyên Mạnh ở bóng đá nam ấy. Nguyên Mạnh thậm chí có thể nhiều khía cạnh đặc biệt hơn Đặng Văn Lâm. Nhưng mà chiều cao là một điều ảnh hưởng lớn.

Khi Kim Thanh đá ở ĐT nữ Việt Nam, toàn đội che chắn cho nhau, bọc lót cho nhau thì tốt. Chứ Kim Thanh bất lợi chiều cao, chúng ta yêu quý, ngưỡng mộ thì đánh giá cao và trân trọng nhưng để cô ấy xuất ngoại lại hơi khó".

Trước mắt, tuyển nữ Việt Nam còn trận đấu với Hà Lan lúc 14h00 ngày 1/8 tới tại VCK World Cup nữ 2023. Đấy là cơ hội cuối cùng ở giải thế giới năm nay để chúng ta tìm kiếm bàn thắng hay điểm số. Nhưng quan trọng không kém, đấy là một cơ hội nữa để các nữ cầu thủ Việt Nam thể hiện bản thân, tìm kiếm cơ hội xuất ngoại.

Nếu các nữ tuyển thủ Việt Nam có thể xuất ngoại thì đấy không chỉ là cơ hội đổi đời với họ mà còn là cơ hội tăng cao trải nghiệm và chuyên môn bóng đá, rồi về cống hiến ngược cho bóng đá nữ Việt Nam.

Gây ấn tượng với thế giới, cầu thủ Việt Nam "sáng cửa" xuất ngoại nhờ một lý do đặc biệt? - Ảnh 4.

BLV Quang Huy

Gây ấn tượng với thế giới, cầu thủ Việt Nam "sáng cửa" xuất ngoại nhờ một lý do đặc biệt? - Ảnh 5.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải