Gen Z đầu tư chứng khoán: Hướng tới tự do tài chính, quan trọng là biết rút kinh nghiệm từ sai lầm

Dương Ngọc | 07-03-2024 - 19:00 PM

(Tổ Quốc) - Đầu tư chứng khoán đang là một trong những cách phổ biến nhất để xây dựng sự giàu có bền vững.

Đầu tư sớm vì muốn nhanh chóng tự do tài chính

Thu Hoài (sinh năm 1998, nhân viên truyền thông) tham gia thị trường chứng khoán sau khi đi làm nửa năm. Thời điểm đó, cô bạn đã tích lũy một khoản tiền kha khá. Thu Hoài quyết định dùng 50% tiền tiết kiệm cho đầu tư.

“Nhiều người cho rằng đây là một quyết định khá rủi ro khi dành nhiều tiền như vậy để đầu tư. Tuy nhiên, mình đã tìm hiểu thị trường chứng khoán trước đó và quyết định phân bổ vốn theo thời gian chứ không phải tất tay. Hơn thế nữa, ưu điểm lớn nhất của tuổi trẻ là được phép phạm sai lầm, rút kinh nghiệm vì vẫn còn thời gian sửa đổi, có thể chấp nhận các rủi ro lớn”. 

Hiện tại, cô bạn làm văn phòng 8 tiếng/ngày, không có nhiều thời gian để liên tục theo dõi bảng giá hàng ngày. Do vậy, cô bạn chỉ tập trung đầu tư vào cổ phiếu phổ thông, không sử dụng đòn bẩy tránh rủi ro. 

Lúc vừa mới bắt đầu đầu tư chứng khoán, Thu Hoài “lướt sóng” khá nhiều. Khi thị trường trong xu hướng tăng, cô bạn có thể chốt lời 20% chỉ trong vòng vài tuần, thậm chí có những lúc kiếm được 10% trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, điều này cũng đem đến rủi ro thua lỗ cao. Sau đó, từ giữa năm 2022, do công việc bận rộn hơn cũng như thị trường không còn phù hợp để đầu tư ngắn hạn, cô bắt đầu xây dựng danh mục dài hạn phù hợp với mục tiêu tài chính và cuộc sống cá nhân. 

“Mình đang dự tính xem xét thêm một số sản phẩm đầu tư khác trên thị trường chẳng hạn như đầu tư vào chỉ số quỹ. Hiện tại mục tiêu lớn nhất là năm 28 tuổi có thể hoàn toàn độc lập tài chính và năm 40 tuổi sẽ tự do tài chính. Đầu tư là một trong những cách hiệu quả nhất để đạt điều đó”. 

Gen Z đầu tư chứng khoán: Hướng tới tự do tài chính, quan trọng là biết rút kinh nghiệm từ sai lầm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Pexels

Cũng giống như Thu Hoài, Anh Quân (sinh năm 1999, nhân viên văn phòng) đầu tư chứng khoán từ rất sớm, khi đi thực tập vào đầu năm 2021 cũng là lúc “người người nhà nhà” tham gia thị trường chứng khoán.

Ban đầu, Anh Quân chỉ đầu tư 2 mã, tổng 300 cổ phiếu để tìm hiểu thị trường. “Nhiều người cho rằng đầu tư phải có số tiền lớn, tuy nhiên lúc đó mình chỉ bắt đầu với 10 triệu đồng. Mình nhận thấy rằng thực chiến là cách tốt nhất để học đầu tư vì sau đó mình hiểu được các con số trên bảng giá và cả báo tài chính khá nhanh”. 

Bởi vì là “tay ngang”, Anh Quân đầu tư rất cẩn thận. Ngay từ đầu, cậu bạn không có ý định lướt sóng kiếm tiền nhanh mà chỉ mong muốn học hỏi và có một khoản tiền lời đủ cho những khoản chi nhỏ tự thưởng. 

Gen Z đầu tư chứng khoán: Hướng tới tự do tài chính, quan trọng là biết rút kinh nghiệm từ sai lầm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa - Pexels

Những lưu ý khi bắt đầu đầu tư chứng khoán

Theo Anh Quân, điều quan trọng là không có suy nghĩ “ăn nhiều, ăn đậm” trên thị trường chứng khoán. Bởi vì khi này bạn có thể dễ rơi vào bẫy tâm lý, và rơi vào thua lỗ mạnh. “Mình từng chứng kiến anh đồng nghiệp vì ‘đu đỉnh’ một mã mà lỗ đến cả trăm triệu. Cảm giác nhìn mã cổ phiếu tăng nhanh mà không mua, không sở hữu thực sự rất khó chịu. Nếu không kỷ luật, mình rất dễ sẩy chân”. 

Bên cạnh đó, tần suất mua bán cổ phiếu cũng cần cân nhắc. Thông thường, bạn sẽ phải chịu một số khoản phí cũng như thuế thu nhập cá nhân sau khi bán. Những khoản tiền này có thể khiến lợi nhuận của bạn chẳng còn bao nhiêu. 

Thời gian gần đây, Anh Quân đang trải nghiệm đầu tư chứng khoán tại ứng dụng Viettel Money. Được biết từ 01/03/2024 đến 30/04/2024, những ai mở mới tài khoản chứng khoán VPS trên ứng dụng Viettel Money sẽ được miễn phí giao dịch cho phiên giao dịch đầu tiên, nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ chuyên gia đầu tư và phần quà lên tới 500 nghìn đồng. Như vậy, cậu bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền, và nhận sự hỗ trợ rất uy tín. 

Gen Z đầu tư chứng khoán: Hướng tới tự do tài chính, quan trọng là biết rút kinh nghiệm từ sai lầm - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, Thu Hoài cho rằng tiếp cận những nguồn thông tin minh bạch là rất quan trọng. Bởi vì hiện tại, thông tin trên mạng khá trôi nổi, học cách phân biệt đâu là nguồn chính thống là bước đầu tiên để quản lý rủi ro khi đầu tư. 

“Mình thường sẽ thảo luận với những người đã đầu tư nhiều năm, họ sẽ có góc nhìn bao quát thị trường cũng như kiến thức vững vàng. Gần đây mình mở tài khoản chứng khoán trên ứng dụng Viettel Money, có rất nhiều ưu đãi, đặc biệt được hỗ trợ từ các chuyên gia đầu ngành, giúp mình đưa ra các quyết định phù hợp hơn”, Thu Hoài chia sẻ. 

Đầu tư dễ dàng, an nhìn sinh lời với Viettel Money

Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng, Viettel Money hiện đã có dịch vụ mở tài khoản và giao dịch chứng khoán ngay trên ứng dụng.

Từ 01/03/2024 đến 30/04/2024, khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán VPS trên ứng dụng Viettel Money sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn, bao gồm: Miễn phí giao dịch cho phiên giao dịch đầu tiên, nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ chuyên gia đầu tư và phần quà lên tới 500 nghìn đồng.