Giấu ma tuý đá trong khẩu trang và mì tôm rồi đi dạo ở khu vực bị "khoá chặt, đông cứng"

Yến Nhi | 31-08-2021 - 12:51 PM

(Tổ Quốc) - Mặc dù địa phương đang quy định người dân không được ra khỏi nhà 24/24 giờ nhưng N. vẫn giấu ma tuý trong khẩu trang và mì tôm đi dạo giữa đêm.

Sáng 31/8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) thông tin đơn vị đang tạm giữ Trần Văn N. (SN 1999, quê Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào đêm 30/8, mặc dù phường Bình Hoà là 1 trong 4 phường của TP Thuận An đang thực hiện biện pháp "khoá chặt, đông cứng", người dân không ra khỏi nhà 24/24 giờ nhưng N. vẫn lang thang ngoài đường. 

Khi thanh niên này đi đến gần chốt kiểm dịch trên đường Nguyễn Du (KP Bình Đáng, phường Bình Hòa) thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tiến hành kiểm tra, 2 cảnh sát cơ động Mai Đăng Giảng và Nguyễn Đình Sang phát hiện trong khẩu trang và gói mì tôm N. cầm cất giấu 3 túi tinh thể trắng là ma túy đá.

Ngay sau đó, 2 chiến sĩ trên đã báo cáo về đơn vị có thẩm quyền để đưa nam thanh niên về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Trước đó, chiều 27/8, tổ tuần tra phối hợp giữa Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) và lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã phát hiện và bắt giữ 2 thanh niên mang hung khí cùng với ma tuý đá đi dạo trong khu vực đang bị "khoá chặt, đông cứng".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM