Giới trẻ và suy nghĩ táo bạo về tự do tài chính

Quang Vũ | 30-08-2023 - 17:11 PM

Tự do tài chính đang trở thành một mục tiêu của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ và nhóm thanh niên Gen Z.

Theo CNBC, một khi bạn sở hữu số tiền gấp 25 lần chi phí sinh hoạt hàng năm tối thiểu của hộ gia đình thì được xem là người có tự do tài chính. Từ nguồn tiền này, chủ nhân sẽ mang đi đầu tư tài chính để nhận lãi từ các kênh đầu tư và thu về lợi nhuận kỳ vọng. Sau đó, bạn có thể rút số tiền lãi mỗi năm tương đương chi phí sinh hoạt đã tính toán từ trước để trang trải mà không gây ảnh hưởng đến khoản tiền gốc ban đầu.

Dựa trên giả thuyết này, nếu nhu cầu sinh hoạt mỗi tháng ở mức 20 triệu đồng thì một người phải sở hữu ít nhất 6 tỷ đồng để về cơ bản đạt được mục tiêu tự do tài chính.

Giới trẻ và ước mơ tự do tài chính

Minh Thư (24 tuổi, TP.HCM) chia sẻ đã đặt ra mục tiêu tự do tài chính trong vòng 10 năm tiếp theo.

"Tôi muốn bản thân có thể đạt đến tự do tài chính trước tuổi 35 và đã lên kế hoạch rèn luyện, làm việc rõ ràng để hoàn thành mục tiêu này", cô bạn trẻ hào hứng cho biết.

Theo Minh Thư, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học, cô đã sớm nghiên cứu một số loại hình đầu tư cơ bản như chứng khoán, trái phiếu và tích trữ được một nguồn tài chính khá ổn trước khi ra trường. Bên cạnh đó, cô còn tăng cường học tập, nâng cao giá trị bản thân để tránh bị tụt hậu giữa lúc môi trường sống và làm việc luôn có sự vận động và biến chuyển liên tục.

Ngoài ra, Minh Thư bật mí bản thân cũng là người rất tin vào vận may nên thường xuyên mua vé số để tìm kiếm cơ hội tự do tài chính sớm hơn.

"Trước kia tôi chỉ mua vé số truyền thống nhưng từ khi biết đến hình thức xổ số tự chọn Mega 6/45, tôi đã tham gia dự thưởng loại vé số này luôn. Đều đặn mỗi tuần, tôi đều chọn mua một hoặc vài bộ số để thử vận may của bản thân", Minh Thư vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, Thanh Thảo (20 tuổi, Thủ Đức) cho biết mình cũng đã trở thành một nhà đầu tư chứng khoán từ những ngày đầu nhập học Đại học.

"Nhờ có sự tư vấn của gia đình, tôi đã sử dụng một phần tiền tiết kiệm cũng như khoản tiền lì xì đầu năm để tập tành chơi chứng khoán. Đến nay, tôi cũng tích lũy được kha khá cả về tài chính lẫn kinh nghiệm", Thanh Thảo chia sẻ.

Cô nàng cho biết không muốn ép bản thân vào một công việc truyền thống và đặt mục tiêu trở thành một công dân số toàn cầu, nghĩa là làm đa dạng công việc từ mọi nơi, mọi lúc thông qua máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động có kết nối Internet.

"Đây sẽ là cách tốt nhất để tôi có thể đa dạng nguồn thu nhập, chủ động trong các công việc và hướng đến tự do tài chính trong tương lai", Thanh Thảo chia sẻ và bật mí kế hoạch nghỉ hưu sớm vào năm 40 tuổi.

Tương tự Minh Thư, Thanh Thảo cho biết cảm thấy khá thú vị trước giải thưởng tối thiểu 12 tỷ đồng từ Jackpot của Mega 6/45. Thanh Thảo tin rằng nếu may mắn trúng thưởng từ Vietlott, cô nàng có thể tiếp cận khoản vốn cao hơn, từ đó tối đa hóa các nguồn đầu tư hiện tại để rút ngắn thời gian hiện thực hóa mục tiêu nghỉ hưu sớm. Cô nàng Gen Z tự tin cho rằng với khả năng quản lý tài chính của bản thân, Thanh Thảo có thể hoàn thành mục tiêu này thậm chí từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cơ hội tự do tài chính

Qua nhiều chia sẻ, có thể thấy Gen Z đang là nhóm người có định hướng rõ ràng về tài chính trong tương lai khi chu đáo lập trước kế hoạch, đồng thời cam kết kiên định với những gì cần làm và cũng bày tỏ thái độ cởi mở với các cơ hội đổi đời.

Có mặt tại một điểm kinh doanh Vietlott ở khu vực quận 10 (TP.HCM), anh Minh Tiến (19 tuổi) cho biết dù chưa bao giờ nghĩ đến khả năng tự do tài chính trong tương lai, anh vẫn thường chọn mua vé số Mega 6/45 hàng tuần để nuôi hy vọng trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn.

Giới trẻ và suy nghĩ táo bạo về tự do tài chính - Ảnh 1.

"Tự do tài chính nghe có hơi xa vời với tôi. Tuy nhiên trong vòng 5 năm tới, tôi cũng muốn bản thân có được nguồn tài chính đủ vững chắc để lập gia đình, báo hiếu cha mẹ và theo đuổi đam mê kinh doanh", Minh Tiến vừa nói vừa khoe tờ vé số tự chọn Vietlott.

Qua trò chuyện, Minh Tiến cho rằng số tiền thưởng tối thiểu 12 tỷ đồng từ Jackpot của Mega 6/45 dù không thể sánh bằng giá trị giải thưởng Power 6/55 nhưng sẽ đủ đầy để bồi đắp một nền tảng tài chính vững vàng cho bất kỳ ai, đặc biệt là những người trẻ.

Như đã đề cập phía trên, 6 tỷ đồng có thể là khoản tiền đủ để giúp một người về cơ bản đạt được tự do tài chính. Trong trường hợp có bất kỳ ai may mắn trở thành chủ nhân giải thưởng Jackpot của Mega 6/45, số tiền giành được sẽ ở mức tối thiểu 12 tỷ đồng, dù không thực sự nhiều nhưng sẽ đủ để bất kỳ ai mong muốn sớm chinh phục mục tiêu nghỉ hưu và đạt được độc lập tài chính.

Được biết, Mega 6/45 là hình thức chơi xổ số tự chọn quen thuộc và đã được Vietlott chính thức triển khai tại Việt Nam từ tháng 7/2016. Khác với hình thức xổ số truyền thống, Mega 6/45 của Vietlott sở hữu giải thưởng Jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng ở mỗi kỳ quay và có thể tích lũy liên tục nếu như chưa tìm được người chơi may mắn trúng giải cao nhất.

Để tham gia Mega 6/45, người chơi cần chọn một bộ số gồm 6 con số từ 01 đến 45 với số tiền 10.000 đồng/bộ số. Bên cạnh hình thức chơi này, khách hàng còn có thể tham gia bao 5, bao 7, bao 15 hoặc bao 18 để gia tăng cơ hội trúng thưởng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM