Hai kẻ cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công hình sự đặc nhiệm khi bị truy đuổi ở Sài Gòn

(Tổ Quốc) - Trong lúc bỏ chạy sau khi cướp giật, 2 thanh niên đã bị cảnh sát truy đuổi. Lúc này, cả 2 dùng bình xịt hơi cay tấn công hòng tẩu thoát nhưng bất thành.

Chiều 29/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã bàn giao Trần Phúc Bình (SN 2002, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Ky Đan (SN 2002, ngụ quận 12) cùng tang vật cho Công an quận Gò Vấp để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Hai kẻ cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công hình sự đặc nhiệm khi bị truy đuổi ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 10h30' cùng ngày, do cần tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng nên Đan và Bình rủ nhau đi cướp giật tài sản. Trước khi đi cướp tài sản cả 2 thủ trong người bình xịt hơi cay. Nếu như cướp xong nạn nhân chống trả hoặc đuổi theo sẽ tấn công lại.

Sau đó, Đan điều khiển xe máy hiệu Exciter chở theo Bình rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp, TP.HCM để tìm kiếm tài sản cướp giật. Khi đi tới căn nhà đường Nguyễn Oanh, cả 2 áp sát 1 người dân cướp chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 11 rồi tăng ga tẩu thoát.

Khi cả 2 chạy ra đường Phạm Văn Đồng thì bị trinh sát hình sự đặc nhiệm của Công an quận Bình Thạnh và Công an quận Gò Vấp tiến hành tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm phát hiện nghi vấn nên truy đuổi. Bị truy đuổi, Đan tăng ga phóng bạt mạng trên đường hòng thoát thân.

Hai kẻ cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công hình sự đặc nhiệm khi bị truy đuổi ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Bình xịt hơi cay thu giữ

Cả 2 đi tới căn nhà đường Lê Quang Định thì trinh sát áp sát. Lúc này, Bình dùng bình xịt hơi cay tấn công vào trinh sát hòng thoát thân nhưng cả 2 đều bị hình sự khống chế đưa về trụ sở.

Tại công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội. Qua test nhanh, cả 2 dương tính với chất ma tuý. Được biết, Bình có tiền án và từng đi cai nghiện vào năm 2020.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Minh Tuệ

Tin mới