Hành trình từ một cô sinh viên đến CEO mang về doanh thu trăm tỷ của 9x

(Tổ Quốc) - CEO Lưu Trần Thân Thương là đại diện tiêu biểu của GenZ với những thành công bứt phá năng lực bản thân.

Cô sinh viên bỏ cả thanh xuân chỉ để "cày"

Xuất phát điểm từ sinh viên học chuyên ngành ngôn ngữ Tây Ban Nha, Lưu Trần Thân Thương đã từng phải vừa học vừa làm liên tục 16 tiếng mỗi ngày tại nhiều vị trí công việc bán thời gian khác nhau.

Thay vì như chúng bạn đi học xong về đi chơi, nghỉ ngơi, Thương lại hoàn toàn bán thời gian của mình trong năm đầu tiên của tuổi thanh xuân đẹp nhất cho công việc và học tập. Khi bạn bè có hỏi, cô cũng chỉ cười lắc đầu: "Ai cũng có lựa chọn cho lộ trình riêng của mình". Cô không phê phán, cũng không ủng hộ hay đồng tình, chỉ là bản thân Thương luôn xác định rõ được mục tiêu cũng như hướng đi cô muốn rồi tìm mọi cách để thực hiện nó.

18 tháng - bước ngoặt từ nàng CTV nhỏ bé thành nữ CEO trẻ tuổi của MOLI STAR

Cho đến tận hôm nay, ai cũng nhắc đến thành tích đáng sợ của cô nàng 97 nhỏ nhưng có võ này. 2019, một năm huy hoàng khi team của Thương gánh doanh số cho cả công ty với doanh thu hơn trăm tỷ. Bản thân từ trưởng nhóm một team 5 thành viên, Thương lần đầu tiên được tín nhiệm và trở thành CEO MOLI STAR, điều hành tập thể các nhân viên mà tuổi đời hơn Thương kha khá.

Hành trình từ một cô sinh viên đến CEO mang về doanh thu trăm tỷ của 9x - Ảnh 1.

Thương nhận giải thưởng Ngôi sao của năm tại MOLI GROUP YEP 2020.

Cô bạn 24 tuổi này lại ngập tràn một ngọn lửa nhiệt huyết, cháy rực rỡ và chưa từng tắt đi giây phút nào. Thương không bỏ cuộc, đứng giữa quyết định chọn công việc an toàn phù hợp với ngành học của mình, cô bạn lại tiếp tục con đường gian khó hơn. Từ một CTV nho nhỏ không được nhớ tên trong công ty cũ, Thương đã xây dựng được 1 team mới của chính mình tại MOLI GROUP, trở thành COO và sau này là CEO của MOLI STAR chỉ trong vòng 18 tháng.

"Cày" doanh thu trăm tỷ, thành công sớm nhưng không hề kiêu ngạo đắc thắng

"Không bao giờ tự nhận bản thân giỏi giang, hãy cố gắng để trở nên giỏi hơn mỗi ngày" là những gì Thương luôn tự nhắc bản thân, đây cũng chính là lời mà người thầy, người sếp, cũng là người truyền động lực, cảm hứng cho cô bạn tận ngày hôm nay. Cô tự nhận, nếu như không có người này, chắc chắn Thương sẽ không bao giờ đạt được những thành tựu như hôm nay.

Có thể xem đây là người đã cầm tay chỉ bảo cho Thương từng bước đi đầu tiên, dẫn dắt cô trong quá trình làm việc tại môi trường công ty truyền thông giải trí. Với Thương, nếu như những gì cô làm ban đầu chỉ liên quan đến ngôn ngữ Tây Ban Nha mà cô bạn 9x học, thì những thử thách mà cô cùng những thành viên trong team đem lại thành tích khủng cho MOLI GROUP lại hoàn toàn xa lạ với nữ CEO ban đầu.

Không chỉ phải tự thân vận động, làm việc miệt mài không ngừng nghỉ. Thậm chí có khi cô cảm thấy đơn độc, trơ trọi và "gánh team" trong khi mọi người có vẻ mệt mỏi và ỉu xìu. Nhưng Thương không lùi bước, cô đã chinh phục được ngọn núi cao trước mặt với tham vọng và mong muốn khẳng định bản thân ngày càng lớn dần bên trong.

Mục tiêu và ước mơ trước năm 30 tuổi của nữ CEO MOLI STAR

"Thương không nghĩ đến danh sách người trẻ tuổi thành đạt được công nhận bởi Forbes sẽ có tên mình nhưng mục tiêu của Thương trước 30 tuổi là giúp đưa MOLI lên IPO và Listing thành công". Nữ CEO cho biết, MOLI GROUP hoạt động trên nền tảng online. Sở hữu hệ thống mạng lưới các website hàng trăm triệu lượt truy cập mỗi tháng, cũng như các kênh YouTube & TikTok hàng triệu lượt đăng ký.

Hành trình từ một cô sinh viên đến CEO mang về doanh thu trăm tỷ của 9x - Ảnh 2.

Lưu Trần Thân Thương cùng nghệ sĩ và team MOLI STAR.

Với mục tiêu trở thành 1 công ty toàn cầu với các sản phẩm mang giá trị lớn trên nền tảng online, với sự tập trung cao độ và quyết tâm thật lớn của tập thể nhân viên công ty, với phương châm làm việc: NÓI ĐƯỢC, LÀM ĐƯỢC. Dù MOLI hiện tại vẫn đang là một tập thể còn trẻ nhưng tự tin sẽ thực hiện được sứ mệnh cho thế giới biết khả năng của con người Việt Nam.

Chẳng ai đánh thuế ước mơ nên bản thân cô bạn 97 "tuổi nhỏ tài cao" này với một tham vọng lớn vừa đủ để mang những gì mình đặt ra để làm nên cái mà cô muốn đạt đến. Hi vọng, với những cống hiến của mình, Thân Thương sẽ tiếp tục hành trình chinh phục bản thân mình, bứt phá mọi giới hạn và làm đúng những gì người thầy người sếp của Thương luôn chia sẻ: "Hãy luôn tự tin bước đi trên chính con đường mà bạn lựa chọn!"

admin2

Tin mới