HLV Nguyễn Thành Vinh: Hà Lan mạnh hơn Mỹ, Bồ Đào Nha; Tuyển Việt Nam về ĐNÁ sẽ mạnh mẽ hơn!

Đoàn Dự | 01-08-2023 - 21:00 PM

(Tổ Quốc) - Nhận định về lý do khiến tuyển nữ Việt Nam thua rất đậm, 0-7 trước Hà Lan, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng chủ yếu vì đối phương quá mạnh!

Chiều nay, tuyển nữ Việt Nam có thất bại sâu 0-7 trước tuyển nữ Hà Lan. Trước đó, dù gặp phải những đối thủ rất mạnh là tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng chỉ để thua 0-3 và 0-2. Vậy đâu là lý do khiến chúng ta thua sâu hơn nhiều trước tuyển Hà Lan?

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định: "Chiều cao tuyển nam của chúng ta so với thế giới đã thấp rồi mà tuyển nữ của ta còn thấp hơn nữa. Đội Hà Lan rất cao lớn, chơi lại có tính hiện đại cao. Họ tạo được rất nhiều cơ hội trước chúng ta. mà chúng ta hầu như không thể đưa bóng vào vùng cấm địa của họ. Khả năng phối hợp 1-2 hay tạt bóng đánh đầu của Hà Lan rất tốt.

Mỹ và Bồ Đào Nha, tôi đánh giá không mạnh bằng Hà Lan đâu. Chúng ta thua đậm đấy nhưng đó cũng là bài học để chúng ta biết mình cần phấn đấu gì, qua đó vươn tới thành công trong tương lai. Như ở trận này, tuyển Việt Nam đã rất nỗ lực. Chúng ta cũng đã có lối chơi hơi một chút khác trước, tiến bộ hơn".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Hà Lan mạnh hơn Mỹ, Bồ Đào Nha; Tuyển Việt Nam về ĐNÁ sẽ mạnh mẽ hơn! - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam rất khó thi đấu trước Hà Lan khi đối thủ quá mạnh.

Trước đó, BLV Quang Huy cũng đã sớm nhận định, tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ thua đậm tuyển nữ Hà Lan hơn, so với trước Mỹ và Bồ Đào Nha. Bởi Hà Lan mạnh và sau 2 trận cũng đã thi đấu trơn tru hơn so với tuyển Mỹ ngày ra quân.

BLV Quang Huy cũng cho rằng, tuyển Việt Nam có thể thua đậm trước Hà Lan nhưng đồng thời, có cơ hội ghi bàn nhiều hơn khi đối phương dâng cao. Thực tế thì ở trận này, tuyển Việt Nam dù ít tạo ra được cơ hội ngon ăn để ghi bàn nhưng đôi khi cũng đưa bóng tiếp cận được đối phương.

HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng, tuyển Việt Nam đã có đôi chút tiến bộ về khả năng tổ chức bóng sau các trận ở VCK World Cup nữ 2023. Ông đánh giá tới đây khi chúng ta trở lại khu vực Đông Nam Á, có thể sẽ khởi sắc nhiều hơn nữa.

"Trận này chúng ta thua đậm Hà Lan thật nhưng cả giải, chúng ta đã có nhiều thành công. Và đối đầu tuyển Hà Lan, chúng ta cũng rút ra nhiều bài học. Hà Lan có khả năng phối hợp nhỏ trong vùng cấm địa, khả năng tấn công biên rất hiện đại. Điều này tuyển nam Việt Nam đã làm tốt nhưng tuyển nữ thì chưa. Thông qua trận đấu với Hà Lan này, tuyển nữ Việt Nam có thể học được về những mảng miếng đó của đối thủ. Tới đây, khi tuyển nữ Việt Nam trở lại sân đấu khu vực, chúng ta sẽ có thể chơi khởi sắc hơn".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Hà Lan mạnh hơn Mỹ, Bồ Đào Nha; Tuyển Việt Nam về ĐNÁ sẽ mạnh mẽ hơn! - Ảnh 2.

Với những gì đã trải qua tại VCK World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!

Sau World Cup, các nữ cầu thủ sẽ được nghỉ 1 tuần. Các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ về nhà vào ngày 3/8 và trở lại tập trung vào ngày 10/8 để hướng tới ASIAD Hàng Châu và vòng loại thứ hai Olympic Paris. Hy vọng sau những kinh nghiệm ở VCK World Cup nữ 2023, tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt ở 2 sân đấu nói trên.