HLV Park Hang-seo bồi hồi nhớ lại kỳ tích tại World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc

Linh Đan | 04-11-2022 - 21:08 PM

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã lần đầu tiết lộ về cuộc trò chuyện thú vị với HLV Park Hang-seo vào năm 2020, nơi ông Park nhớ lại những kỷ niệm đặc biệt cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002.

KÝ ỨC KHÓ QUÊN

"Thật không dễ dàng để chọn ra một kỷ niệm đặc biệt từ World Cup 2002, bởi vì bản thân giải đấu đó là một trải nghiệm rất đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Đó không chỉ là một khoảnh khắc quan trọng, mà còn là một khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc", HLV Park Hang-seo mở đầu cuộc trò chuyện.

Ông nói tiếp: "Khi nghĩ về World Cup 2002, tôi vẫn cảm thấy rất xúc động về những trải nghiệm năm đó. Nhìn chung, nó có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân tôi và với đất nước Hàn Quốc".

HLV Park Hang-seo bồi hồi nhớ lại kỳ tích tại World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002.

Thời điểm ấy, thầy Park là một trong hai trợ lý của HLV trưởng Guus Hiddink. Nhà cầm quân người Hà Lan được đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc giúp đội tuyển Hàn Quốc có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, điều mà họ không làm được trong 5 lần tham dự World Cup trước đó.

"Khi Guus Hiddink lần đầu tiên xuất hiện với tư cách HLV trưởng, ông ấy đã nói trong cuộc họp báo rằng đội tuyển Hàn Quốc sẽ gây chấn động thế giới. Tuy nhiên, không ai hiểu hết được Guus Hiddink muốn nói gì vào thời điểm đó.

Tại World Cup 2002, mục tiêu của Hàn Quốc chỉ là giành quyền vào vòng loại trực tiếp, vì trước đó chúng tôi chưa từng vượt qua vòng bảng. Bởi vậy, ban huấn luyện và các cầu thủ không bao giờ hiểu hết ý của ông ấy", HLV Park Hang-seo nhớ lại.

HLV Park Hang-seo bồi hồi nhớ lại kỳ tích tại World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc - Ảnh 2.

HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ

Bước vào World Cup 2002, đồng chủ nhà Hàn Quốc nằm ở bảng D cùng Mỹ, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Park Ji-sung và đồng đội đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng với 7 điểm (thắng 2, hòa 1). Mục tiêu đã hoàn thành, nhưng ở thời điểm niềm tin của người hâm mộ xứ Kim chi đang lên rất cao, đội tuyển Hàn Quốc quyết tâm tạo nên bất ngờ trước Italia ở vòng 1/8.

HLV Park Hang-seo tiết lộ vào thời điểm đó, ông Hiddink tập trung toàn bộ vào việc thúc đẩy sức mạnh tinh thần của các cầu thủ, bởi chiến lược gia này hiểu rằng Italia là đội bóng vượt trội hơn về kỹ - chiến thuật cũng như thế chất.

"Trong quá trình xây dựng trận đấu, ban huấn luyện tập trung vào khía cạnh tinh thần thay vì chỉ đạo kỹ thuật cho các cầu thủ. Họ đã làm việc với từng cầu thủ để tăng cường sự tự tin cho toàn đội.

Ahn Jung-hwan, người đã sút hỏng quả phạt đền trước đó trong trận đấu, đã ghi bàn thắng vàng vào lưới Italia và tôi tin rằng điều đó đến từ sự tự tin mà chúng tôi đã truyền cho các cầu thủ. Cậu ấy vẫn vững vàng về mặt tinh thần và tiếp tục chiến đấu sau pha hỏng ăn đáng tiếc", ông Park nhớ lại.

HLV Park Hang-seo bồi hồi nhớ lại kỳ tích tại World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc - Ảnh 3.

Ahn Jung-hwan ăn mừng bàn thắng vàng vào lưới Italia ở hiệp phụ.

Sau khi thắng Italia 2-1 tại vòng 1/8, Hàn Quốc tiếp tục gây bất ngờ khi hạ Tây Ban Nha ở tứ kết. Sau 120 phút, hai đội hòa 0-0. Và trên chấm 11m, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 5-3. HLV Park Hang-seo bồi hồi nhớ lại:

"Bước vào trận đấu với Tây Ban Nha, tôi không biết Guus nghĩ gì, nhưng ban huấn luyện Hàn Quốc có cảm giác đã hoàn thành công việc vì chúng tôi đã đạt được mục tiêu.

Các cầu thủ của chúng tôi kiệt sức sau vòng 1/8, nhưng họ đã làm việc chăm chỉ và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống cuối cùng, bao gồm cả loạt sút luân lưu".

Khi ấy, HLV Hiddink quyết định chọn Hwang Sun-hong, Park Ji-sung, Seol Ki-hyeon, Ahn Jung-hwan và Hong Myung-bo làm người thực hiện quả phạt đền của Hàn Quốc.

"Guus đã chọn những cầu thủ mạnh mẽ về tinh thần. Park Ji-sung khi ấy còn là một cầu thủ trẻ, chưa có kinh nghiệm sút luân lưu. Đó là lần đầu tiên cậu ấy làm điều này, như Hiddink tin tưởng học trò của mình, tin vào tâm lý vững vàng của Park Ji-sung. Ông ấy là vậy, luôn tự tin vào sự lựa chọn và quyết định của mình".

HLV Park Hang-seo bồi hồi nhớ lại kỳ tích tại World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc - Ảnh 4.

Park Ji-sung mới chỉ 21 tuổi khi dự World Cup 2002.

NHỮNG BÀI HỌC QUÝ BÁU

Câu chuyện cổ tích đã kết thúc ở bán kết khi Hàn Quốc thất thủ 1-0 trước Đức và sau đó chịu thất bại 3-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tranh hạng ba. Tuy nhiên với HLV Park Hang-seo, hành trình năm đó cùng ông Guus Hiddink đã mang lại rất nhiều bài học quý báu cho nghiệp huấn luyện sau này.

"Có rất nhiều điều khác nhau mà tôi học được từ Hiddink. Một trong số đó là hiểu biết về nền văn hóa ở đất nước nơi ông ấy đến làm việc.

Ông ấy làm việc không biết mệt mỏi, luôn cố gắng tìm hiểu văn hóa bóng đá từng quốc gia để có thể truyền đạt và triển khai kiến thức chiến thuật của mình cho các cầu thủ cùng ban huấn luyện.

Thêm nữa là vốn kiến thức chuyên môn của ông ấy. Tôi đã cố gắng học hỏi và tìm hiểu cách tiếp cận từng trận đấu của ông ấy để một ngày nào đó, tôi có thể vận dụng chúng", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park Hang-seo bồi hồi nhớ lại kỳ tích tại World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc - Ảnh 5.

HLV Park Hang-seo đã hòa nhập rất tốt và đạt được thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Gặp Nam Định, HAGL không thể để thua thêm nữa!