HLV Phùng Thanh Phương: "Tôi ước tìm được cầu thủ phù hợp nhất với triết lý của tôi"

(Tổ Quốc) - Đội khách Hải Phòng có trận hoà trong thế hơn người trước CLB Sài Gòn tại SVĐ Thống Nhất tối 17/4.

Highlight Sài Gòn FC 0-0 Hải Phòng FC: Tấn Tài thẻ đỏ, Hải Phòng thi đấu mờ nhạt

Tối 17/4 tại SVĐ Thống Nhất, CLB Sài Gòn có trận tiếp đón CLB Hải Phòng tại vòng 10 V.League 2021. CLB Hải Phòng có thế trận tấn công tốt hơn đội chủ nhà, đầu hiệp 2 sau tình huống phạm lỗi, Huỳnh Tấn Tài bên phía CLB Sài Gòn nhận thẻ đỏ rời sân sau 9 phút có mặt từ băng ghế dự bị. Tưởng chừng với lợi thế hơn người CLB Hải Phòng sẽ có một chiến thắng sau chuỗi 5 trận chưa nếm mùi chiến thắng. Thế nhưng kết quả trận đấu lại là một trận hòa không bàn thắng.

HLV Phùng Thanh Phương:

HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ về điều ông sẽ ước nếu như có một điều ước tại thời điểm này

Với trận hòa này CLB Sài Gòn tiếp tục nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" đứng thứ 13 khi chỉ hơn CLB Hà Tĩnh 1 điểm. Ông nói thêm nếu như có một điều ước: "Tôi ước sẽ tìm được cầu thủ phù hợp nhất với triết lý của tôi.

Trận hòa hôm nay, tôi cũng có hài lòng, không hài lòng cũng có. Chúng tôi đặt mục tiêu 3 điểm nhưng diễn biến trên sân thay đổi bất ngờ đầu hiệp 2. Khiến cục diện xoay chuyển quá nhanh nên tôi cũng tạm hài lòng với 1 điểm có được".

Về tình huống thẻ đỏ của Tấn Tài: "Thẻ đỏ này có phần hơi nặng, Tấn Tài phạm lỗi nhưng không có cố ý. Sau tấm thẻ đỏ này hàng thủ chúng tối đá chấp vá, hậu vệ biên đá trung vệ. Chúng tôi đã giữ sạch lưới nên tôi hài lòng về các học trò", HLV Phùng Thanh Phương nhận xét về tình huống gây tranh cãi nhất trận đấu.

HLV Phùng Thanh Phương:

Huỳnh Tấn Tài (số 39) nhận thẻ đỏ sau khi vào sân từ ghế dự bị đầu hiệp 2

Chỉ còn vài vòng đấu sẽ kết thúc giai đoạn 1 của V.League 2021, CLB Sài Gòn mới vừa ký hợp đồng với trung vệ Diakite thời gian qua. HLV Sài Gòn cho biết thêm: "Chúng tôi ký hợp đồng với Diakte. Tiếp theo về vấn đề nhân sự, nếu cần thiết thì sẽ thay đổi những nhân tố ở hàng tấn công. Nhưng thời điểm hiện tại, tôi chưa tìm thấy có sự bổ sung nào tốt hơn những quân bài hiện có".

Từ đầu mua giải V.League 2021 đến nay CLB Sài Gòn mới có được 3 chiến thắng sau 10 vòng đấu và có số bàn thắng ghi được thấp nhất với chỉ 3 bàn. "Chúng tôi rất khó khăn trong khâu ghi bàn. Thứ nhất trong giai đoạn vừa rồi nhiều cầu thủ chấn thương trong thời gian dài, vừa quay lại. Hôm nay Huỳnh Tấn Tài lại nhận thẻ đỏ khi vào sân thi đấu chưa được hơn 10 phút. Chúng tôi hiện tại có những hạn chế con người trong khâu tấn công. Nhưng sẽ có những phương án thay đổi", HLV Phùng Thanh Phương giải thích về việc đội bóng của ông ghi được rất ít bàn tại V.League 2021.

Với kết quả hòa trong thế hơn người này khiến CLB Hải Phòng nối dài chuỗi trận không biết nếm mùi chiến thắng lên con số 6. Hiện tại, CLB của HLV Phạm Anh Tuấn có được 11 điểm sau 10 vòng đấu hơn nhóm "cầm đèn đỏ" chỉ 1 điểm.

Anto

Tin mới