Hoàn thiện khát khao trở thành “thủ lĩnh” trong lĩnh vực CNTT với Samsung Innovation Campus

Quang Vũ | 23-01-2024 - 19:00 PM

Sau khi kết thúc những giờ học Lập trình cơ bản (Coding & Programing) tại Samsung Innovation Campus (SIC) và ghi danh chinh chiến tại "đấu trường" Innovation Tech Challenge, hầu hết các học viên trong độ tuổi từ 13 - 18 đều nhận được không chỉ là kho tàng kiến thức công nghệ cốt lõi, kỹ năng mềm...

... mà các bạn còn rèn luyện được ý chí vượt qua mọi thử thách thông qua những cơ hội cọ xát thực tế.

Có thể nói, đây là những giá trị vượt trội mà nhà công nghệ tiên phong hỗ trợ thế hệ trẻ chinh phục khát khao trở thành "thủ lĩnh" trong lĩnh vực CNTT.

Kiến thức công nghệ cốt và cơ hội những người bạn mới

Đó là lời khẳng định từ bạn Nguyễn Anh Thái (Lớp 8A3, trường THCS Thanh Xuân) khi được hỏi về khoảng thời gian tham gia khóa học Coding & Programing của SIC 2022-2023. Yêu thích môn Toán và Tin học, Thái đến với SIC cùng mong muốn được biết thêm những kiến thức mới và thú vị từ lập trình. "Tham gia chương trình Coding & Programing tại SIC đã tạo cơ hội rất lớn cho em được học tập và rèn luyện khả năng lập trình, đồng thời giúp em tìm kiếm thêm những người bạn mới", Thái cho biết.

Hoàn thiện khát khao trở thành “thủ lĩnh” trong lĩnh vực CNTT với Samsung Innovation Campus - Ảnh 1.

Bạn Nguyễn Anh Thái (thứ 3 từ trái qua phải) cảm thấy cực kỳ hứng thú với những nội dung được học tại Samsung Innovation Campus

Biết thêm nhiều kiến thức liên quan đến lập trình, máy tính cũng là mục tiêu của bạn Phan Nguyễn Minh Hiếu (lớp 11A1, trường iSchool Quy Nhơn) quyết định đặt bút đăng ký khi đặt bút đăng ký tham dự khóa học nền tảng Coding & Programing tại SIC 2022-2023. "Ngoài những tiết học coding, em còn có cơ hội tiếp xúc, lắp ráp, vận hành các thiết bị robot, điện tử, thứ mà nếu không tham SIC chắc em sẽ hiếm khi đụng đến. Em nghĩ nó sẽ rất hữu ích khi em học đại học, thậm chí sau khi ra trường", Hiếu chia sẻ. Bạn trẻ yêu công nghệ này cũng cho biết mình cảm thấy khá tự hào vì đã tiếp cận được một lĩnh vực mà nhiều người khó có thể tham gia. Chưa kể, thông qua quá trình học, em không chỉ "gõ máy" mà còn tìm được rất nhiều người bạn đồng hành cùng chung đam mê khắp 3 miền đất nước.

Trong khi đó, Anh Thái cũng chia sẻ thêm về cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi hoàn tất khóa học tại SIC."Trong quá trình tham gia SIC, em đã được học tập từ những thầy cô, chuyên gia trình độ cao đồng thời gặp gỡ những anh chị, người bạn mới đến từ các tỉnh thành. Khóa học này giúp em những khoảng thời gian rất vui vẻ - những kỉ niệm không thể nào quên", Thái bày tỏ.

Dù đã tốt nghiệp SIC, nhưng với Nguyễn Lương Hoài An (lớp 9A5, trường THCS Thanh Xuân) đam mê CNTT không dừng lại ở đây. Hoài An cho biết rất thích lĩnh vực này và luôn ao ước được trở thành một lập trình viên trong tương lai. "Em tin rằng những kiến thức em đã học từ SIC sẽ là nền tảng vững chắc của em trong hành trình chạm đến ước mơ", Hoài An khẳng định.

Hoàn thiện khát khao trở thành “thủ lĩnh” trong lĩnh vực CNTT với Samsung Innovation Campus - Ảnh 2.

Hoài An và những người bạn của mình đã có những kỷ niệm không thể nào quên lại Samsung Innovation Campus

Còn với Anh Thái, con đường theo đuổi đam mê đã được định hình khá rõ ràng. "Trong giai đoạn này, em sẽ vận dụng các kiến thức học được từ SIC để tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, tin học trẻ cấp Quận và Thành phố. Trong tương lai, em hi vọng mình sẽ trở thành một lập trình viên và vui hơn nữa, được làm việc trong tập đoàn Samsung", Thái tiết lộ.

Trong khi với Minh Hiếu, tuy chưa có định hướng "đi đường dài" với CNTT, nhưng em tin rằng những kiến thức và kỹ năng từ SIC sẽ luôn hỗ trợ thiết thực cho em trong công việc tương lai, nhất là khi thị trường lao động Việt Nam đang ngày càng tiến gần hơn đến kỷ nguyên số.

Và nắm lấy cơ hội sáng tạo trọn đam mê cùng Innovation Tech Challenge

Dù mục tiêu và đích đến có khác nhau, việc "nghiệm thu" những gì mình đã học tại SIC, đồng thời nắm lấy cơ hội thử sức tại một sân chơi lớn với những người bạn cùng đam mê là lý do để ba tài năng trẻ cùng những người bạn của mình đến với Innovation Tech Challenge – cuộc thi sáng tạo CNTT dành riêng cho những tài năng trẻ đã tốt nghiệp SIC. "Innovation Tech Challenge là sân chơi lý tưởng dành cho những học viên mới học và có kiến thức căn bản về lập trình và kỹ thuật như chúng em", Hoài An đánh giá. "Em muốn được sử dụng những kiến thức bổ ích mà bọn em đã được học từ SIC vào làm các sản phẩm thực tế. Đồng thời em muốn có những trải nghiệm giao lưu, học hỏi bổ ích từ chương trình", Anh Thái chia sẻ.

Hoàn thiện khát khao trở thành “thủ lĩnh” trong lĩnh vực CNTT với Samsung Innovation Campus - Ảnh 3.

Cuộc thi Innovation Tech Challenge là nơi giúp các em ứng dụng kiến thức được học để giải quyết các vấn đề thực tế

Theo đó, tham gia Innovation Tech Challenge, các học viên đã áp dụng nhiều kiến thức nền tảng đã học tại SIC để hoàn thành đề tài của mình. "Arduino Code là quan trọng nhất, tiếp đó là một vài kiến thức về cơ khí", Minh Hiếu tiết lộ. Thái lấy kiến thức lập trình Python từ SIC làm "vốn liếng" để có thể giúp robot có thể dò line. Trong khi Hoài An sử dụng những gì đã học từ SIC và một số hiểu biết bên ngoài để lập trình robot tự động cảm biến và di chuyển theo vạch.

Trong suốt quá trình 1 tháng tham gia cuộc thi đầy cam go, các học viên SIC cũng từng nhiều lần gặp "chướng ngại vật". "Khó khăn nhất có lẽ là việc thiết kế và vận hành sản phẩm sao cho có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách trơn tru", Minh Hiếu bộc bạch. Bên cạnh đó, thời gian triển khai đề tài khá ngắn cũng là một thử thách lớn, theo Hoài An và Anh Thái. "Đã có lúc chúng em nghĩ nhóm không thể hoàn thành được kịp thời hạn, nhưng may mắn nhờ sự hỗ trợ, góp ý của thầy cô, các chuyên gia cố vấn của SIC, chúng em đã hoàn thành sản phẩm đúng thời hạn và có thể điều khiển được robot mượt mà trong hôm dự thi", Hoài An hồi hộp kể lại.

Hoàn thiện khát khao trở thành “thủ lĩnh” trong lĩnh vực CNTT với Samsung Innovation Campus - Ảnh 4.

Kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm thực tế là những điều mà học viên sẽ nhận được sau khóa học tại Samsung Innovation Campus

Nền tảng kiến thức, kỹ năng CNTT, cơ hội thử sức tại sân chơi công nghệ với rất nhiều kỷ niệm khó quên trong quá trình thực hiện dự án,… là những giá trị to lớn mà SIC đã mang lại cho các học viên trong nhiều năm qua. Đó cũng chính là lý do mà SIC, qua bao nhiêu niên khóa, vẫn luôn là chương trình phát triển năng lực CNTT thu hút giới trẻ ba miền lựa chọn tham gia, trở thành bệ phóng của hàng triệu tài năng công nghệ trẻ Việt.

Thông tin về Samsung Innovation Campus 2023- 2024:

Đây là dự án được phát triển bởi Samsung và được phát triển trên 33 Quốc gia. Samsung Innovation Campus cung cấp các chương trình đào tạo kiến thức về công nghệ cập nhật nhất cho các trường học nhằm góp phần vào tiến trình phát triển chung toàn cầu của lĩnh vực Công nghệ, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong tương lai.

Dự án được phát triển với 03 khóa học nâng cao về công nghệ là Vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và 01 Khóa học kỹ năng Lập trình cơ bản (Coding & Programming). Các khóa học này sẽ được đào tạo kết hợp giữa 2 hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp (offline) nhằm tiếp cận các em học sinh tại nhiều tỉnh thành và vùng miền trên cả nước.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM