Iran quyết "ăn miếng trả miếng", chỉ cần một đòn để xóa sổ kẻ thù truyền kiếp Israel

Trà Khánh | 11-12-2020 - 13:49 PM

(Tổ Quốc) - Theo Giáo chủ Mohammad Ali Movahedi Kermani, nếu Iran quyết đối đầu với Israel, một cuộc tấn công tên lửa vào trung tâm hạt nhân Dimona là quá đủ.

Iran sẽ đánh thẳng vào trung tâm hạt nhân Israel?

Trong bài bình luận mới đây trên tờ Topcor có tựa đề "«Удара по Димоне будет достаточно». Как Иран отомстит Израилю за своего ученого" tạm dịch "Một đòn cho Dimona là đủ. Iran sẽ trả thù cho chuyên gia hạt nhân Fakhrizade như thế nào?", chuyên gia quân sự người Nga Sergey Marzhetsky đã chỉ ra cách Iran sẽ trả thủ người Do thái sau vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizade.

Cũng theo Marzhetskym, vụ ám sát Fakhrizade theo như Iran là do cơ quan tình báo Israel thực hiện đã đẩy Tehran và Tel Aviv vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Như một lẽ tất yếu, Iran tuyên bố sẽ trả thù và từ kinh nghiệm "đáp trả" vụ ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani vào đầu 2020, rõ ràng người Ba Tư không nói suôn. Nhưng phản ứng của họ lần này sẽ là gì?

Cây bút Marzhetskym nhận định với lãnh thổ có phần khiêm tốn của Israel, một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ chấm dứt sự tồn tại của nhà nước Do Thái. Đặc biệt nếu cuộc tấn công nhắm đến Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres (Dimona), được đồn đoán là nơi Tel Aviv chế tạo vũ khí hạt nhân, dĩ nhiên họ giữ thái độ im lặng về sự tồn tại của Dimona.

Trước đó, vào năm ngoái, Giáo chủ Mohammad Ali Movahedi Kermani, quan chức tôn giáo hàng đầu của Iran đã đưa ra cảnh báo cho cả Mỹ và Israel nếu xung đột vũ trang nổ ra.

"Nếu Iran quyết định đối đầu với Mỹ-Israel, một cuộc tấn công tên lửa vào lò phản ứng Dimona là đủ", Giáo chủ Kermani nhấn mạnh.

10 năm trước, một chuyên gia hạt nhân khác của iran là Majid Shahriari cũng bị ám sát, dù thủ phạm chưa được đưa ra ánh sáng nhưng ai cũng hiểu tình báo Israel đứng sau vụ việc trên. Tel Aviv làm mọi cách có thể để làm chậm chương trình hạt nhân của Iran.

Iran quyết ăn miếng trả miếng, chỉ cần một đòn để xóa sổ kẻ thù truyền kiếp Israel - Ảnh 2.

Vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizade có thể trở thành mồi lửa khơi mào một cuộc chiến mới ở Trung Đông. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, người Do Thái luôn lo sợ một cuộc tấn công trả đũa từ Iran, do đó họ đã quyết định xây dựng lực lượng tấn công hạt nhân với sự hỗ trợ của người Mỹ như một cách răn đe đối phương. Tuy nhiên, vụ ám sát Fakhrizade vượt quá sức chịu đựng của Tehran và họ thề sẽ trả thù như các cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Mỹ sau vụ ám sát tướng Soleimani.

Theo báo chí phương Tây, Israel ý thức được nguy hiểm đang tới và họ đã đặt tất cả lực lượng phòng vệ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất nhằm đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa từ Iran.

Chuyên gia Nga: Iran nên "ăn miếng trả miếng"

Thế nhưng theo ý kiến của Marzhetsky, Iran có thể sẽ không tấn công Dimona nếu muốn trả thù Israel, bởi mục tiêu này mang lại quá nhiều rủi ro và có thể sẽ kéo cả Mỹ vào cuộc. Tehran vẫn còn một mục tiêu khác giá trị hơn nhiều so với một trung tâm hạt nhân, đó là thành phố Haifa từ lâu được biết tới như trung tâm kinh tế của nhà nước Do Thái.

Dù vậy, chuyên gia người Nga vẫn cho rằng Iran sẽ không phát động một cuộc tấn công trả đũa quân sự quy mô lớn nhằm vào Israel ngay cả khi họ có đủ khả năng làm điều này:

Thứ nhất, để có thể phát động một cuộc tập kích bằng tên lửa thành công vào Haifa, Iran hoàn toàn có thể sử dụng lực lượng họ sẵn có ở Lebanon (phong trào Hồi giáo Hezbollah). Từ Haifa đến biên giới Lebanon chỉ hơn 40km.

Iran quyết ăn miếng trả miếng, chỉ cần một đòn để xóa sổ kẻ thù truyền kiếp Israel - Ảnh 3.

Iran có thừa tên lửa và khả năng tấn công phủ đầu Israel nhưng họ sẽ không làm vậy. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác, Lebanon hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, cộng với đó thảm họa cảng Beirut còn chưa khắc phục. Beirut đang cần rất nhiều tiền để tái thiết, họ không có đủ khả năng để phát động chiến tranh với Israel hiện tại.

Ở chiều ngược lại, mối quan hệ giữa Israel và Lebanon đang có chiều hướng tốt lên trong thời gian qua, nhất là khi cả hai bên sắp đạt được một thỏa thuận chính thức về phân chia thềm lục địa. Điều này về cơ bản sẽ cho phép Beirut có được quyền khai thác khí đốt ở một số mỏ ven bờ, mang lại nguồn thu tài chính không hề nhỏ.

Thứ hai, cùng với kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sự chuyển giao quyền lực ở Washington được đánh giá sẽ có lợi cho Iran. chính quyền của Joe Biden hoàn toàn có thể đưa nước Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015 chỉ sau một tuần.

Nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel ngay bây giờ thì Tổng thống Mỹ Donald Trump (sắp mãn nhiệm) sẽ có cơ để thực hiện các hành động quân sự nhằm Tehran. Ngay cả khi Joe Biden lên nắm quyền thì điều này vẫn sẽ diễn ra, như vậy viễn cảnh Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân sẽ không bao giờ xảy ra.

Marzhetsky còn đưa ra nhận định, người Israel quá xảo quyệt khi quyết định thực hiện vụ ám sát Fakhrizade lúc này. Một mặt nó sẽ làm chậm chương trình hạt nhân của Iran, hai là khiêu khích Tehran có hành động trả đũa từ đó vô hiệu hóa thỏa thuận hạt nhân 2015.

Tất nhiên, bản thân người Iran họ cũng hiểu rõ điều này, bên cạnh những tuyên bố có phần mạnh mẽ thì họ hành động rất thận trọng. Phương án "ăn miếng trả miếng" có vẻ phù hợp hơn với Iran lúc này, thay vì tấn công trên diện rộng họ hoàn toàn có thể thực hiện các vụ ám sát nhằm vào các cá nhân có liên quan đến vụ sát hại Fakhrizade.

Căn cứ quân sự Mỹ tan hoang sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào đầu năm 2020.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM