Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi thành công trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 là 1.025.166. Trong đó 94,51% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Số thí sinh tự do 48.309 (chiếm 4,71%). Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 73.232 (chiếm 7,14%). Thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 34.203 (chiếm 3,34%). Tổng số thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh là 917.731 (chiếm 89,52%).
Ngày 28/6, thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với 2 môn thi là Văn (buổi sáng) và Toán (buổi chiều). Ngày 29/6, thí sinh tham gia làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và môn Ngoại ngữ.
14 giờ 27/6, thí sinh có mặt tại các hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2023 để nghe phổ biến quy chế, làm thủ tục dự thi.
Hà Nội
Tại Hà Nội, không khí khá mát mẻ thuận lợi để các thí sinh đến làm thủ tục. Đa phần sĩ tử đều trong tâm thế thoải mái và vui vẻ, sẵn sàng "chiến đấu" cho ngày thi chính thức.
Đội tình nguyện xung kích luôn sẵn sàng túc trực để giúp đỡ các sĩ tử
Điểm thi trường THCS Chu Văn An, nhiều thí sinh đến điểm thi từ sớm để nghe quy chế
Giám thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục
Phụ huynh đưa con đến điểm thi tại điểm trường THPT Việt Đức
Bên trong phòng nghe quy chế
Đà Nẵng
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Đà Nẵng có 13.133 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 11.854 thí sinh GDPT, 1.279 thí sinh GDTX; có 522 thí sinh tự do và 86 thí sinh là con em đồng bào dân tộc. Năm nay, Đà Nẵng bố trí 29 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng.
Trong buổi làm thủ tục dự thi tại trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào chiều 27/6, các thí sinh đến nhận phòng thi và được cán bộ coi thi phát thẻ dự thi; sau đó rà soát lại thông tin cá nhân như ngày, tháng, năm sinh, số báo danh… Nếu phát hiện sai sót, thí sinh báo ngay cho cán bộ coi thi để kịp thời sửa đổi, bổ sung.
Ban giám khảo phổ biến quy chế thi đến các sĩ tử
TP.HCM
Tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phụ huynh và thí sinh cũng tập trung rất đông để hoàn thành việc làm thủ tục dự thi. Một số thí sinh đến sát giờ phải tiến vào trường trong trạng thái vội vã. Cơn giông kéo đến khiến cả phụ huynh lẫn học sinh đều có phần khẩn trương.
Ai cũng khẩn trương để đến phòng thi đúng giờ
Cơn giông kéo đến khiến cả phụ huynh lẫn học sinh đều có phần khẩn trương và lo lắng.