Kinh nghiệm mua ngoại tệ, chuyển tiền du học đơn giản và nhanh chóng

Quang Vũ | 24-04-2023 - 20:00 PM

Cùng với nhu cầu học tập tại các nền giáo dục chất lượng cao, việc tìm kiếm một kênh chuyển tiền uy tín và thuận tiện hiện cũng là mối quan tâm lớn của nhiều du học sinh cũng như các bậc phụ huynh.

Kinh nghiệm mua ngoại tệ, chuyển tiền du học đơn giản và nhanh chóng - Ảnh 1.

Với mức sống ngày càng tăng, hoạt động du học nước ngoài tại Việt Nam đang dần trở nên phổ biến. Điều này khiến nhu cầu mua ngoại tệ, hoặc chuyển tiền quốc tế đóng tiền học và sinh hoạt phí là không nhỏ.

Theo Thông tư 20/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích học tập. Mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập được căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài. Trường hợp không có thông báo của nước ngoài về các chi phí sinh hoạt và các chi phí khác có liên quan đối với các mục đích học tập, các ngân hàng được phép quyết định mức mua, chuyển, mang thêm ngoại tệ dựa trên thu nhập bình quân đầu người tại đất nước mà người du học đến học tập.

Như vậy, việc mang hoặc chuyển tiền ra nước ngoài nhằm phục vụ mục đích học tập hiện nay rất đơn giản và thuận lợi. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý tuân thủ đúng quy định của pháp luật và cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền.

Người đi du học tự mang ngoại tệ

Hiện nay, cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam được mang theo người lượng ngoại tệ tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại, séc du lịch) ở mức 5.000 USD; vượt quá mức trên thì phải khai báo hải quan cửa khẩu và xin giấy phép của Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối.

Khi này, khách hàng cần cung cấp các giấy tờ sau để làm thủ tục xin giấy phép và mua ngoại tệ tại ngân hàng: Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ; Hộ chiếu còn hiệu lực của du học sinh; Visa hoặc các giấy tờ tương đương visa của du học sinh còn hiệu lực; Chứng từ chứng minh mức học phí, sinh hoạt phí có tên du học sinh theo thông báo của cơ sở đào tạo. Trường hợp cơ sở đào tạo không thông báo cụ thể về mức sinh hoạt phí thì cung cấp thêm các giấy tờ khác chứng minh đang học tập ở cơ sở đào tạo ở nước ngoài và sẽ được chuyển theo hạn mức căn cứ vào thị trường đi du học.

Chuyển tiền trực tiếp tại quầy ngân hàng

Kinh nghiệm mua ngoại tệ, chuyển tiền du học đơn giản và nhanh chóng - Ảnh 2.

Đây là phương thức được nhiều người lựa chọn vì chuyển tiền quốc tế là hoạt động truyền thống của các ngân hàng, việc chuyển tiền ra nước ngoài nhằm phục vụ mục đích học tập hiện nay rất đơn giản và thuận lợi.

Để thực hiện, người đi du học chỉ cần cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền như: Hộ chiếu còn hiệu lực; Visa hoặc các giấy tờ tương đương visa còn hiệu lực; Chứng từ chứng minh mức học phí, sinh hoạt phí theo thông báo của cơ sở đào tạo. Nếu không có thông báo mức sinh hoạt phí thì cung cấp thêm các giấy tờ khác chứng minh đang học tập ở cơ sở đào tạo ở nước ngoài và sẽ được chuyển theo hạn mức căn cứ vào thị trường đi du học.

Người thân mua, chuyển ngoại tệ cho du học sinh

Khi này, ngoài các giấy tờ quy định nói trên, khách hàng nộp thêm: Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân; Bản sao giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu, visa (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).

Hoặc, người thân hoặc du học sinh có thể ủy quyền cho đơn vị tư vấn du học hoặc cá nhân làm các thủ tục mua ngoại tệ, chuyển tiền cho du học sinh tại nước ngoài.

Mới đây, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã thông báo áp dụng mức bán ngoại tệ lên đến 70.000 USD thủ tục tối giản chỉ 15 phút dành cho khách hàng cá nhân phục vụ các mục đích du học, du lịch, khám chữa bệnh, …

Kinh nghiệm mua ngoại tệ, chuyển tiền du học đơn giản và nhanh chóng - Ảnh 3.

Bên cạnh tỷ giá cạnh tranh và danh mục 16 đồng ngoại tệ đại diện cho gần 50 quốc gia, VIB áp dụng hạn mức bán tối đa tương đương thu nhập bình quân đầu người tại các quốc gia điểm đến: 70.000 USD (Đô-la Mỹ), 89.000 AUD (Đô-la Úc), 37.000 GBP (Bảng Anh), 5.000.000 JPY (Yên Nhật), 40.000.000 KRW (Won), 39.000 EUR (Euro), 230.000 THB (Baht)….

Với mục đích du học, VIB sẽ cung cấp ngoại tệ một phần là tiền mặt, phần còn lại được chuyển khoản trực tiếp đến cơ sở giáo dục.

Với bộ chứng từ được VIB thiết kế tinh giản, trong vòng khoảng 15 phút giao dịch, khách hàng nhận ngay ngoại tệ tiền mặt hoặc hoàn tất thủ tục chuyển khoản đến người thụ hưởng.

Luôn cam kết chất lượng cho nhu cầu thực tế của khách hàng, VIB liên tục nâng cấp tính năng cho sản phẩm, dịch vụ với tiện ích vượt trội, mang lại trải nghiệm giao dịch tài chính hiện đại, thuận tiện cho hơn 4 triệu khách hàng hiện nay.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM