Lấn sân đấu vật, Shaquille O’Neal đi cấp cứu trong bộ dạng hài hước

(Tổ Quốc) - Shaquille O’Neal trong lần đầu tham gia chương trình đấu vật AEW đã bị knock-out, tuy nhiên huyền thoại NBA đã để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Shaq có màn ra mắt tại AEW khá bùng nổ

Shaquille O’Neal, huyền thoại NBA mới đây đã thử sức ở một bộ môn mới, đấu vật. Ngày 2/3 (giờ Việt Nam), Shaq vừa tham gia một trận đấu thuộc khuôn khổ chương trình All-Elite Wrestling (AEW). Đây được đánh giá là một trận đấu ra mắt tương đối thành công của cựu ngôi sao Lakers, dù ông phải ra về trong một chiếc xe cứu thương.

Đối thủ của Shaquille O’Neal là Cody Rhodes, một võ sĩ chuyên nghiệp. Sở hữu một dáng người không hề nhỏ con với chiều cao 1m83, nặng 91kg, nhưng đối diện với "người khổng lồ" NBA, Cody khiến nhiều người dự đoán anh sẽ nhận thất bại trong cuộc chạm trán không cân sức này.

Cody Rhodes tung đòn hiểm khiến Shaq bị knock-out

Quả thật, huyền thoại NBA có một khởi đầu tương đối dễ dàng. Tận dụng lợi thế thể hình và sức mạnh, ông đã tung một cú "powerbomb" trời giáng khiến đối thủ choáng váng. Tuy nhiên, thế trận sớm xoay chiều, Shaq bị võ sĩ chuyên nghiệp vật ngã lên một chiếc bàn. Đây cũng chính là cú knock-out khiến cựu cầu thủ Lakers phải rời sân trong chiếc xe cứu thương.

Điều khiến NHM thích thú là hình ảnh hài hước của Shaq trong chiếc xe cứu thương. Thân hình "khủng bố" của ngôi sao không thể vừa vặn với kích thước của khoang xe, các nhân viên y tế đành phải yêu cầu ông gập đầu gối lại mới có thể đóng cửa xe.

Các nhân viên y tế gặp không ít khó khăn để đưa Shaq rời sàn đấu lên xe cứu thương

Việc Shaq đi cấp cứu thực chất nằm trong kịch bản chương trình. Trước đó, cựu cầu thủ Lakers từng không ít lần tham dự WWE. AEW hay WWE là hai chương trình nổi tiếng trong lĩnh vực đấu vật biểu diễn, một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai yếu tố giải trí và thể thao.

Dù toàn bộ diễn biến của các trận đấu đã được dàn xếp từ trước, thế nhưng NHM tại Mỹ lại đặc biệt ưa thích bộ môn đấu vật biểu diễn này. Đặc biệt hơn với sự xuất hiện của Shaquille O'Neal, chương trình cũng thu hút được một lượng lớn khán giả NBA và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Dù đã ở độ tuổi xấp xỉ 50, thế nhưng NHM vẫn đồng loạt ủng hộ Shaquille O’Neal đi theo con đường đấu vật chuyên nghiệp. Với một người có tính giải trí cao như O'Neal, rõ ràng đây là bộ môn phù hợp với Shaquille O'Neal. Sau màn ra mắt tương đối thành công trên, NHM đang trông chờ những trận đấu tới của O'Neal tại AEW.

Lấn sân đấu vật, Shaquille O’Neal đi cấp cứu trong bộ dạng hài hước - Ảnh 4.

"Superman" từng có cuộc chạm trán với ngôi sao WWE, Big Show trong sự kiện Wrestlemania

BHAT

Tin mới