Loạt sản phẩm Apple dù có thích cỡ nào cũng không nên mua vào dịp Tết này!

Huỳnh Duy | 17-01-2022 - 06:19 AM

(Tổ Quốc) - Đây là những thiết bị Apple không còn đáng mua vì đã lỗi thời và không thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng hiện tại.

Apple được biết đến như một thương hiệu không mấy xa lạ với mọi người, nổi tiếng với những dòng sản phẩm cao cấp và chất lượng. Tuy nhiên, có một số sản phẩm của Apple đã lỗi thời mà bạn không nên mua trong năm 2022. Đây hầu hết đều là những sản phẩm công nghệ đời cũ, không thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cũng như xu thế tương lai.

Apple Watch series 3 (2017)

Loạt sản phẩm Apple dù có thích cũng không nên mua vào Tết này - Ảnh 1.

Apple Watch series 3

Ra mắt từ năm 2017, Apple Watch series 3 tính đến nay đã gần 5 năm tuổi. Dù vẫn có thể đáp ứng tốt một số nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng, tuy nhiên, mẫu smartwatch này hiện đã quá lỗi thời.

Không chỉ có thiết kế lạc hậu, Apple Watch Series 3 còn chỉ trang bị dung lượng bộ nhớ trong 8 GB, khiến ngay cả việc cập nhật thiết bị lên bản watchOS mới nhất cũng đã là một vấn đề. Mỗi khi có một bản nâng cấp mới, người dùng sẽ phải khôi phục cài đặt gốc của thiết bị thì mới có đủ dung lượng bộ nhớ để tải bản cập nhật.

Ngoài ra, tuy Apple chưa công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ series 3, nhưng công ty dường như cũng sẽ không hỗ trợ dòng sản phẩm này lâu hơn nữa.

iPod Touch (2019)

Loạt sản phẩm Apple dù có thích cũng không nên mua vào Tết này - Ảnh 3.

iPod Touch 2019

iPod Touch cũng là một thiết bị lỗi thời khi chỉ được trang bị con chip A10 Fusion, tương tự iPhone 7 và iPhone 7 Plus ra mắt vào năm 2016.

Tại thời điểm trình làng vào năm 2019, iPod Touch được quảng cáo là có tốc độ nhanh gấp đôi và hiệu suất đồ họa gấp ba lần phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, sau gần 4 năm, hiệu năng hiện tại của máy đã không còn đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Ngoài ra, màn hình của sản phẩm này cũng khá nhỏ khi chỉ có kích thước 4 inch - kích thước quá nhỏ để người dùng có thể chơi game hay thao tác một cách thoải mái.

Mac Mini (2018)

Loạt sản phẩm Apple dù có thích cũng không nên mua vào Tết này - Ảnh 4.

Mac Mini (2018)

Mẫu Mac Mini 2018 được trang bị bộ xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 8, dung lượng RAM 8 GB, tích hợp card Intel UHD Graphics 630 và bộ nhớ SSD 512 GB. Tùy chọn cao cấp hơn sử dụng con chip Intel Core i7 thế hệ thứ 8, 64 GB RAM, dung lượng lưu trữ SSD lên đến 2 TB.

Dù vẫn có thể đáp ứng được hầu hết các tác vụ cơ bản của người dùng, nhưng giá bán khởi điểm của phiên bản này lên tới 1.099 USD - cao hơn đáng kể so với mức giá khởi điểm 699 USD chiếc của Mac Mini M1 ra mắt năm 2020. Vì thế, bạn không có lý do gì để lựa chọn chiếc Mac Mini 2018 chạy chip Intel.

HomePod (2018)

Loạt sản phẩm Apple dù có thích cũng không nên mua vào Tết này - Ảnh 5.

HomePod mini và HomePod

Vào tháng 3/2021, Apple thông báo ngừng kinh doanh HomePod bản thường để tập trung sản xuất HomePod mini. "Táo khuyết" cho biết vẫn sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật phần mềm và dịch vụ hỗ trợ cho HomePod nhưng bạn không có lý do gì để mua mẫu loa lỗi thời này.

Lựa chọn mà bạn có thể thay thế là HomePod mini. Phiên bản HomePod nhỏ gọn này không chỉ có thiết kế ưa nhìn hơn mà còn được trang bị thêm con chip U1. Con chip được kết hợp cùng công nghệ UWB (Ultra Wideband) cho phép loa tìm và theo dõi các thiết bị được trang bị chip U1 khác bằng sóng vô tuyến chính xác hơn Bluetooth hoặc thậm chí là Wi-Fi.

iPhone SE (2020)

Loạt sản phẩm Apple dù có thích cũng không nên mua vào Tết này - Ảnh 6.

iPhone SE (2020)

Được ra mắt vào khoảng tháng 4/2020, iPhone SE 2020 là sản phẩm giá cả phải chăng mà Apple tung ra thị trường. Máy sở hữu ngoại hình của iPhone 8 và hiệu năng của iPhone 11.

Tuy vẫn có thể đáp ứng tốt hiệu năng, nhưng iPhone SE 2020 lại có thiết kế đã quá lỗi thời. Với mức giá trên dưới 10 triệu đồng, người dùng vẫn có thể dễ dàng chọn được một mẫu iPhone có thiết kế mới hơn iPhone SE 2020 rất nhiều.

Máy còn khá lỗi thời khi chỉ được trang bị tấm nền IPS LCD cùng kích thước vỏn vẹn 4,7 inch. Với cùng số tiền bỏ ra khi mua iPhone X hoặc Xs, bạn đã có thể được trải nghiệm màn hình OLED hiện đại, cho hiệu ứng thị giác tốt hơn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM