Lợi dụng dịch Covid-19, hai gã đàn ông lừa bán khẩu trang y tế hàng chục triệu đồng

Hoàng An | 11-03-2020 - 10:52 AM

(Tổ Quốc) - Thấy nhiều người có nhu cầu mua khẩu trang, Long và Hào lên mạng tìm "con mồi". Sau khi nhận được tiền, cả hai đã tắt tài khoản Zalo, Facebook mà không chuyển hàng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình ngày 10/3 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hào (SN 1996, trú xã Thái Thụy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hào khai nhận do cần tiền tiều xài cá nhân nên đã lập tài khoản facebook mang tên "Hào Culi" để bình luận vào bài đăng của những người có nhu cầu mua khẩu trang.

Sau khi Hào bình luận, ngày 9/2, anh Đào Văn H. (SN 1988, ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã liên lạc với Nguyễn Văn Hào để hỏi mua khẩu trang .

Sau khi thống nhất giá cả, từ ngày 8/2 đến ngày 10/2, anh H. đã 4 lần chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Văn Hào với tổng số tiền là 45 triệu đồng để mua 18 thùng khẩu trang y tế, nhưng đến khi nhận hàng thì đối tượng tắt máy và không chuyển khẩu trang cho anh H. như đã hẹn.

Cùng ngày, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (31 tuổi, ở thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng dịch Covid-19, hai gã đàn ông lừa bán khẩu trang y tế hàng chục triệu đồng - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Long tại công an.

Do có nhu cầu mua khẩu trang với số lượng lớn, chị Nguyễn Thị Phương (28 tuổi, ở xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong) đã đăng tin trên mạng xã hội facebook. Sau đó, Long đã chủ động kết bạn qua Facebook, Zalo và giới thiệu có nguồn khẩu trang lớn.

Khoảng đầu tháng 2, Long đã bán cho chị Phương 1 thùng khẩu trang với giá 6 triệu đồng. Biết chị Phương có nhu cầu lớn về khẩu trang, Long tiếp tục liên hệ, mời bị hại mua hàng.

Sau khi thỏa thuận, Long đề nghị chị Phương chuyển tiền đặt cọc để mua 23 thùng khẩu trang tiếp theo, hẹn 17h ngày 14/2 giao hàng và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại. Chị Phương đồng ý và chuyển khoản 25 triệu đồng vào tài khoản của Long.

Tuy nhiên khi đến ngày giao hàng, Long không chuyển khẩu trang như cam kết, đồng thời xóa Zalo, chặn số điện thoại của chị Phương.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận sau khi nhận được tiền đặt cọc, do không tìm được nguồn hàng để cung cấp nên đối tượng đã hủy liên lạc và không giao hàng như cam kết, đồng thời chiếm đoạt số tiền đặt cọc 25 triệu đồng.

Lợi dụng dịch Covid-19, hai gã đàn ông lừa bán khẩu trang y tế hàng chục triệu đồng - Ảnh 6.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM