Một nhóm học sinh đánh nhau khi vừa tan trường

Xứ Thanh | 13-05-2021 - 18:08 PM

(Tổ Quốc) - Sau khi tan học, một nhóm học sinh cả nam và nữ đã dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau.

Chiều 13/5, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở vừa yêu cầu Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) báo cáo về vụ việc học sinh của trường đánh nhau khi tan học.

Đồng thời, sở cũng đã giao nhiệm vụ hiệu trưởng, đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với công an khu vực chấn chính, xử lý các vụ việc học sinh đánh nhau.

Một nhóm học sinh đánh nhau khi vừa tan trường

Trước đó, trong 2 ngày 12 và 13/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại nội dung, vào giờ tan trường một nhóm nam, nữ học sinh lao vào đánh nhau. Đáng nói, không chỉ dùng tay, chân đấm đá, học sinh còn dùng mũ bảo hiểm để đánh nhau.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người  tỏ ra bức xúc về tình trạng học sinh ở Đắk Lắk liên tiếp đánh nhau, hẹn nhau hỗn chiến.

Cùng ngày, một lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Công Trứ cho biết, sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 11h35’ ngày 12/5, sau giờ tan học và ở ngoài khu vực nhà trường. Hiện nay, nhà trường đang mời các em học sinh có liên quan lên làm việc để có thông tin cụ thể, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Gặp gỡ chuyên gia đầu ngành hiếm muộn: “Niềm hy vọng” của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh

Với 80% trường hợp là ca "cực khó", tưởng chừng hết hy vọng, nhưng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh) là có con khỏe mạnh bế về nhà. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp "ươm mầm sự sống", Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS.BS Lê Hoàng đã biến hy vọng cuối của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh thành hiện thực.