Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc

Lệ | 05-12-2021 - 06:19 AM

(Tổ Quốc) - Hóa ra nữ chính The Red Sleeve lại từng là một sao nhí đình đám.

Dù có sự góp mặt của Song Hye Kyo, cái tên chưa từng thất bại về mặt rating nhưng Now, We Are Breaking Up vẫn thua đau trước một đối thủ của nhà đài và các diễn viên kém tiếng hơn. Đối thủ đó chính là The Red Sleeve, một bộ phim cổ trang đang được đánh giá rất cao hiện nay. Phim có sự góp mặt của Lee Se Young, một nữ diễn viên mới chỉ 29 tuổi nhưng đã có tới 24 năm chinh chiến trong nghề, khoảng thời gian dài ngang ngửa với tuổi nghề của đàn chị Song Hye Kyo.

Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc - Ảnh 1.
Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc - Ảnh 2.

Một Lee Se Young quá xinh đẹp của The Red Sleeve

Lee Se Young tham gia đóng phim từ khi mới lên 5 nhưng ít ai ngờ lý do khiến cô bén duyên với nghệ thuật là vì ba mẹ sợ cô quá xinh xắn thì sẽ bị bắt cóc. Và quả thật ngay từ khi còn rất nhỏ, Lee Se Young đã nổi bần bật với đôi mắt to tròn, làn da trắng cùng nụ cười vô cùng cuốn hút. Dĩ nhiên ngoài có nhan sắc, Lee Se Young còn được đánh giá cực cao về cả khả năng diễn xuất từ khi còn rất nhỏ. Cô bé chưa tròn 10 tuổi thời điểm đó ghi dấu ấn đậm nét trong loạt phim như: The Brothers River, When I Turned Nine, Lovely Rivals và The Wonder Years. Đến năm 11 tuổi, Lee Se Young thực sự trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Hàn khi đảm nhận một vai diễn trong siêu bom tấn Nàng Dae Jang Geum.

Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc - Ảnh 3.

Ngay từ thời còn là sao nhí, Lee Se Young đã sở hữu vẻ ngoài sắc nét đáng ngưỡng mộ

Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc - Ảnh 4.
Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc - Ảnh 5.
Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc - Ảnh 6.

Lee Se Young trong Nàng Dae Jang Geum

Sau thành công của Nàng Dae Jang Geum, Lee Se Young không đóng phim nhiều, thay vào đó cô được gia đình cho tập trung vào việc học hành. Năm 2016, cô xuất hiện với một vai phụ trong Tiệm May Quý Ông và lập tức nhận được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong hạng mục truyền hình tại giải Baeksang Arts Award. Đây như một bước ngoặt giúp cô thoát khỏi hình tượng diễn viên nhí.

Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc - Ảnh 7.
Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc - Ảnh 8.

Ở phiên bản trưởng thành, Lee Se Young gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt phù hợp với những bộ phim cổ trang. Chưa kể ngoài việc đóng phim xuất sắc, Lee Se Young còn gây bất ngờ khi sở hữu khả năng ca hát và vũ đạo không thua kém gì một idol.

Mỹ nhân cổ trang át vía Song Hye Kyo từng là sao nhí cực phẩm: Đẹp tới độ làm diễn viên để tránh bị bắt cóc - Ảnh 9.

Nguồn: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM