Ngân hàng có thể trở mình, vượt qua "thế khó" khiến nhà đầu tư an tâm?

Nguyễn Quỳnh Trang | 27-07-2023 - 21:13 PM

(Tổ Quốc) - Vẫn có những tín hiệu tốt về nhóm cổ phiếu ngân hàng trong thời gian tới.

Ngân hàng - là một trong những ngành đầu tàu hứng chịu nhiều rủi ro nhất khi nền kinh tế tăng trưởng ảm đạm. Cổ phiếu ngân hàng theo đó cũng tăng chậm hơn so với các nhóm ngành khác khiến nhà đầu tư lo lắng. Chính vì thế, hàng loạt những câu hỏi rằng "nhà băng" trên thị trường chứng khoán ở thời điểm này liệu có "lạnh" như trong lời đồn? Làm cách nào để ngân hàng lại trở thành "đôi đũa thần", giúp các nhà đầu tư khởi sắc lại như xưa?

Chính người trong nghề đã lên tiếng trong "Bí mật đồng tiền" mùa 2 số 20 với chủ đề "Nhà băng không lạnh". Với sự góp mặt của anh Nguyễn Hưng - CEO Ngân hàng Tiên phong - TPbank, Mr. X30 Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo và Phát triển, CTCP Chứng khoán có tiếng, cùng sự dẫn dắt của Host Dương Ngọc Trinh khiến bức tranh của ngành ngân hàng trong thời gian tới được phác họa rõ ràng, phần nào giúp nhà đầu tư nắm bắt. 

Ngân hàng liệu có thể trở mình, vượt qua "thế khó" khiến nhà đầu tư an tâm? - Ảnh 1.

Host Dương Ngọc Trinh - Mr. X30 Phạm Lưu Hưng - CEO Nguyễn Hưng (Theo thứ tự từ trái sang phải)

Cập nhật đến hiện tại, lãi suất của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm có điều kiện, kéo theo các ngân hàng thương mại cũng phải cắt giảm chi phí để hạ lãi cho doanh nghiệp vay. Đây là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận 2 quý đầu năm của các ngân hàng không được như kỳ vọng. Tuy vậy, bằng kinh nghiệm của mình, cả CEO Nguyễn Hưng và chuyên gia tài chính Mr.X30 đều cho rằng ngân hàng là ngành luôn có tiềm năng phát triển trong tương lai. Một phần vì nhà đầu tư cầm tiền đợi vào thị trường vẫn rất nhiều. Phần khác là rào cản gia nhập ngành ngân hàng rất lớn, thời gian tới chắc chắn không có ngân hàng mới được thành lập. Vậy nên chỉ cần chọn đúng ngân hàng thì đây vẫn là quyết định đầu tư đúng đắn.

Ngân hàng liệu có thể trở mình, vượt qua "thế khó" khiến nhà đầu tư an tâm? - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hưng - CEO Ngân hàng Tiên phong - TPbank

Nếu như so với các ngành khác, thì ngân hàng có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lớn hơn rất nhiều. Kỳ vọng về chia cổ tức theo đó cũng tương đối cao. Vậy nên, khi được ai đó hỏi rằng có nên cầm tiền để đầu tư vào ngành ngân hàng không, anh Nguyễn Hưng vẫn hay trả lời rằng: "Nếu có tài thì lướt sóng kiếm lời được là tốt. Nhưng nếu như không có nhiều kinh nghiệm, thì lựa chọn đầu tư lâu dài vẫn luôn có hiệu quả".

Nhìn toàn cảnh, thì những ngành có khả năng sinh lời trên 20% trên thị trường rất ít, nhưng lại xảy ra thường xuyên trong ngành ngân hàng. Điển hình như năm vừa rồi, vẫn có ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng khoảng 65%. Vậy nên, các chuyên gia cho biết, đầu tư vào ngân hàng vẫn luôn có tính bền vững cao.

Ngoài ra, đối với một số nhà đầu tư đang lo lắng về những cổ phiếu ngân hàng mà mình cầm, anh Nguyễn Hưng cũng chia sẻ thêm một bí kíp: Không lướt sóng, không mua đi bán lại, thay vào đó là bình tĩnh, để đấy vài năm sau kiểu gì cũng có lãi. Quan trọng nhất là sự kiên nhẫn trong đầu tư!