Ngày "cá tháng tư", người phụ nữ báo tin giả bị cướp 40 triệu đồng

Ngọc Tú | 02-04-2023 - 16:07 PM

(Tổ Quốc) - Vào cuộc điều tra theo tin báo của chị Th. công an xác định chị này đã tiêu hết tiền nên bịa ra câu chuyện bị cướp để gia đình khỏi trách mắng.

Ngày 2/4, Công an xã Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an huyện điều tra làm rõ tin báo của một công dân về việc bị cướp số tiền 40 triệu đồng. Qua điều tra xác định, tin báo này chỉ là giả.

Trước đó vào khoảng 16h50' chiều 1/4, Công an xã Sơn Lĩnh nhận dc tin báo của chị H.T.Th. (trú xã Sơn Hồng, Hương Sơn). Chị Th. cho hay, khi chị đang đi trên đường liên xã, đoạn giáp ranh giữa xã Quang Diệm và Sơn Lĩnh thì bị 2 đối tượng lạ dùng hung khí tấn công cướp đi 40 triệu đồng.

Ngày "cá tháng tư", người phụ nữ báo tin giả bị cướp 40 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an làm việc với chị Th.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Lĩnh đã phối hợp với Công an huyện, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, xác minh để điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định chị Th. đã báo tin gian dối, không có vụ việc cướp xẩy ra.

Tại cơ quan Công an, chị Th. đã thừa nhận việc tin báo cướp chỉ là tin giả. Chị Th. cho hay, trước đó chị đã sử dụng hết số tiền 40 triệu đồng. Vì lo sợ gia đình nên đã báo bị cướp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý chị H.T.Th. theo quy định của pháp luật.