Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại cực chill cho gia đình có trẻ nhỏ, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp, góc nào góc nấy xinh xỉu

Lam Anh | 16-04-2021 - 09:21 AM

(Tổ Quốc) - Chỉ mất 1 giờ 30 phút di chuyển bằng ô tô là bố mẹ và các con đã có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên với đồng cỏ mênh mông, suối trong mát tại khu cắm trại ở Đà Bắc, Hòa Bình này.

Mọi người vẫn thường hay than vãn gần Hà Nội chẳng có gì chơi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đi ăn, đi chơi rồi lại xem phim. Tụi nhỏ thì cũng chỉ biết đưa vào nhà bóng, hoặc công viên. Riết rồi cũng chán.

Vậy thì, mách nước cho những gia đình đang lên kế hoạch đưa con đi chơi mà có ý định "đổi gió" để tận hưởng những giây phút "xả hơi" đúng nghĩa và tuyệt vời nhất về một trong những trải nghiệm để đời thường được các travel blogger nổi tiếng hay những người đam mê xê dịch lựa chọn vào mỗi dịp cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ ngắn ngày chính là cắm trại.

Ấy thế nhưng, đâu là địa điểm lý tưởng cho chuyến cắm trại cuối tuần cùng con thì mời bạn đọc bài viết dưới đây!

Cách Hà Nội không xa có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 1.

Chẳng cần phải xuất ngoại hay chen chúc ở những địa điểm du lịch nổi tiếng, các bố mẹ hoàn toàn có thể hiện thực chuyến đi cùng con thật vui vẻ với những trải nghiệm mới, vừa thư giãn mà vẫn an toàn và thoải mái.

Nếu không thể đi quá xa, nhưng cũng không muốn loanh quanh quá gần mà vẫn có thể tìm được một chốn mộng mơ, lọt thỏm giữa không gian thiên nhiên xanh ngát và tận hưởng khoảng lặng bên suối cùng làn gió mát lành để tạm xa rời bộn bề cuộc sống thường nhật thì khu cắm trại tại Đà Bắc, Hòa Bình (nằm trong bãi của Hữu Thảo Homestay, Hiền Lương, Đà Bắc, Hòa Bình) chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn dành cho các gia đình đang có con nhỏ!

Mới đây, gia đình chị Hoàng Dung (29 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội) đã có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời tại đây.

Cách Hà Nội không xa có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 2.

Khung cảnh non nước hữu tình ở nơi này chắc chắn sẽ mang đến một cảm giác bình yên trọn vẹn.

1

Hướng dẫn cách di chuyển tới khu cắm trại tại Đà Bắc, Hòa Bình

Địa điểm này cách Hà Nội khoảng 120km, tuy nhiên đường khá dễ đi nên thời gian di chuyển chỉ khoảng 1h30 phút là tới nơi. Theo đó, bố mẹ có thể lựa chọn phương án đi xe ô tô như sau:

Đường 1: Từ Hà Nội, các bố mẹ di chuyển thẳng đến quốc lộ 6, qua thành phố Hòa Bình, hỏi đường đi chợ Vồ, xóm Rãnh, từ đó đến thị trấn Đà Bắc. Đường vào thị trấn đang sửa, nên bố mẹ có thể hỏi đường vòng qua xóm Rãnh, sau đó đến Hiền Lương là thấy homestay Hữu Thảo ở xóm Ké, xã Hiền Lương. Khu cắm trại này thuộc địa điểm đó.

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 4.

Đi men theo hồ Hòa Bình tới khu Đà Bắc, bố mẹ và bé sẽ tới được nơi cắm trại. Xung quanh khá rộng nên chỉ cần chọn một góc phù hợp, thoáng mát và sạch sẽ rồi cùng con cắm trại.

Đường 2: Một con đường khác chính là đi theo đại lộ Thăng Long qua Làng Văn Hóa các dân tộc Việt Nam khoảng 10km, rẽ trái theo hướng đi lên vườn Quốc Gia Ba Vì, sau đó rẽ trái đi Chẹ, xuống phà Hợp Thịnh cắt ngang dòng sông Đà thì rẽ trái đi qua 1 cây cầu mới xây rồi thẳng hướng đi tiếp khoảng 30km nữa là tới thị trấn Đà Bắc. Tại đây, bố mẹ sẽ thấy biển chỉ dẫn đi xóm Ké ngay. Từ đây di chuyển thêm khoảng 5km là bạn sẽ tới nơi.

Tuy nhiên, hiện tại thời tiết thi thoảng có mưa nên đôi chỗ hơi lầy. Bố mẹ chỉ cần lưu ý một chút khi di chuyển là được.

Phí vào khu cắm trại là 50.000 đồng. Với số tiền này, các gia đình được gửi xe và sử dụng vệ sinh tại đây.

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 5.

Hãy để cho con cùng tham gia vào các hoạt động trong buổi cắm trại để thúc đẩy tinh thần của con.

2

Kinh nghiệm cắm trại tại khu cắm trại tại Đà Bắc, Hòa Bình cho gia đình có con nhỏ

- Các gia đình nên tự chuẩn bị đồ ăn uống: các món đơn giản có thể mang đi như kimbab, phở cuốn, mì tôm,... hoặc nếu không, trên đường đi, các bố mẹ có thể dừng lại để mua thêm những món đặc sản địa phương như: cơm lam, thịt lợn rừng xiên lá móc mật nướng, gà nướng...

- Chuẩn bị 1 bình nước ngọt chừng 20 lít để sinh hoạt nếu ở lại qua đêm, còn nếu chỉ cắm trại trong ngày thì bình 6 lít là đủ.

Ngoài ra, hãy chuẩn bị thêm một số thứ sau đây:


- Mang thêm dép, quần áo, áo khoác mỏng mặc tối và sáng sớm, mũ đội đầu là thứ không thể thiếu để tránh sương gió khiến bé dễ nhiễm lạnh.

- Kem bôi hoặc xịt chống muỗi và côn trùng.

- Đồ ăn vặt cho bọn trẻ, các loại hoa quả trái cây.

- Bát, đũa, cốc chén, thìa để thuận tiện cho việc ăn uống.

- Phụ kiện để chụp ảnh xinh xắn cho cả gia đình: mũ cói, mũ rộng vành, thảm dã ngoại, ghế xếp inox vải bố,...


Để khoảng thời gian cắm trại không bị nhàm chán, các bố mẹ có thể áp dụng những cách sau:


- Cùng con làm những công việc như dựng lều, xếp đồ, đốt lửa trại, nấu ăn...

- Mang thêm đồ chơi, diều, xe đạp, bóng... để trẻ vui chơi.

- Ngoài ra, các bố mẹ cũng có thể cho trẻ câu cá bên suối...

- Nếu ở lại qua đêm, bố mẹ có thể dẫn con sang bể bơi bên Hữu Thảo homestay, cách bãi cắm trại chừng 200m.


Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 7.

Trông nhỏ gọn nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy bộ vật dụng này là quá đủ cho các gia đình đi cắm trại.



Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 8.

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 10.

Hãy nhớ mang theo ủng nếu các bạn muốn cho bé nghịch nước nhé!

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 11.

Hai mẹ con cùng nghỉ ngơi vui chơi thôi nào!

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 12.

Đôi ủng trong vắt xinh xắn như thế này vừa hữu ích trông lại vẫn cute nhé!

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 13.

Từ trong lều nhìn ra là thấy cả một khoảng trời bình yên ngoài kia.

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 14.

Suối ở quanh khu vực này khá nông nên an toàn cho bé, tuy nhiên các bố mẹ vẫn nên để mắt tới trẻ mọi lúc.

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 15.

Những chiếc ghế như thế này thật sự rất tiện dụng khi đi cắm trại, vì vừa gọn nhẹ, vừa đẹp lại dễ dùng.

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 16.

Chính là đây, lúc các phụ kiện trang trí phát huy hết công dụng.

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 17.

Và cho ra đời những bức ảnh đẹp xuất sắc!

Ngay gần Hà Nội có một khu cắm trại “ôm trọn bình yên”, lọt thỏm giữa thiên nhiên lại có 1001 góc vui chơi, sống ảo đẹp xỉu cho mẹ và bé như thế này! - Ảnh 18.

Các bé yêu cứ tha hồ tạo dáng thôi, việc còn lại cứ để bố mẹ lo!

Quan trọng nhất có lẽ không phải là chúng ta đi đâu, mà là chuyến đi sẽ mang lại niềm vui, kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người. Suy cho cùng, sau mỗi chuyến đi thật xa, chúng ta sẽ quay trở về thành phố và ngôi nhà nhỏ của chính mình, nhưng kèm theo đó còn là những bài học, những kỹ năng về cuộc sống vô cùng hữu ích được tích lũy dần mà không phải trường lớp nào cũng có thể dạy cho con, phải không?

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Gợi ý quà Tết Thiếu nhi 1/6: Đồ chơi thủ công sáng tạo độc đáo

(Tổ Quốc) - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là dịp để các bậc phụ huynh, thầy cô và các tổ chức, doanh nghiệp dành tặng cho trẻ em những món quà ý nghĩa. Thay vì những món đồ chơi quen thuộc hàng ngày, hãy thử cân nhắc các sản phẩm đồ chơi thủ công sáng tạo, độc đáo và đầy ý nghĩa cho dịp Tết Thiếu nhi 1/6 năm nay.