Người dân đội mưa xem đấu võ ở đất võ Bình Định

(Tổ Quốc) - Chẳng điều gì có thể nói rõ hơn về tình yêu võ ở Bình Định bằng những võ đài dựng giữa trời.

Đúng như cái danh "đất võ" mà người Việt Nam đặt cho tỉnh Bình Định, dân nơi đây xem võ thuật như một phần cuộc sống của họ. 

Tại thành phố Qui Nhơn thuộc tỉnh Bình Định, mặc cho những ngày vừa qua phải bận rộn với giải Vô địch Kickboxing toàn quốc 2020, các võ đài nhỏ cấp huyện vẫn hoạt động rất năng nổ.

Dân đội mưa xem đấu võ đài giữa trời ở đất võ Bình Định - Ảnh 1.

Một võ đài được dựng ngoài trời tại huyện Tuy Phước, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Võ sư Trần Hoan, một trong những võ sư, cựu võ sĩ Boxing đội tuyển Việt Nam ở huyện Tuy Phước, Qui Nhơn cho biết: "Vào mùa mưa thì các giải diễn ra khá rải rác so với mùa hè. Tuy nhiên các võ đài luôn được tổ chức đều đặn. 

Thậm chí vào hè, các giải đấu diễn ra gần như đều hàng tháng. Không chỉ có các đơn vị tuyển mới tham gia thi đấu mà cả những võ đường trong khu vực hay các huyện lân cận cũng tham gia. Chỉ tính riêng ở huyện Tuy Phước này, đã có hơn 20 võ đường đang hoạt động."

Dân đội mưa xem đấu võ đài giữa trời ở đất võ Bình Định - Ảnh 2.

Mưa cũng không ngăn cản được nhiệt huyết của võ sĩ Bình Định

Ở huyện Tuy Phước, anh Trần Hoan chia sẻ: "Người dân ở đây thực sự rất mộ võ. Các giải đấu tổ chức ở Bình Định đều bán sạch vé, một điều rất hiếm thấy ở các tỉnh thành khác."

Vì mến mộ võ đến vậy, Bình Định là nơi sản sinh ra rất nhiều nhà vô địch tiếng tăm của Việt Nam. Trong đó, phải đặc biệt kể đến nhà vô địch Muay Thai Nguyễn Kế Nhơn, tượng đài của hạng cân 51kg, võ sĩ Việt đầu tiên lọt top 10 thế giới. 

Dân đội mưa xem đấu võ đài giữa trời ở đất võ Bình Định - Ảnh 3.

Khán giả Bình Định bất chấp thời tiết, sẵn sàng mặc áo mưa chỉ để xem võ

Tại đất võ Bình Định, hàng năm đơn vị tuyển cũng thường "ghé thăm" huyện Tuy Phước một vài lần để tìm kiếm những tài năng trẻ về đào tạo. 

Những cái tên đang làm mưa làm gió hiện nay như Linh Phụng (Boxing), Nguyễn Thị Hằng Nga (Kickboxing - HCV SEA Games)... đều từng là những võ sinh ở các lò võ Bình Định.

Dân đội mưa xem đấu võ đài giữa trời ở đất võ Bình Định - Ảnh 4.

Nhà vô địch Muay Thai Nguyễn Kế Nhơn cũng là một người con của "đất võ" Bình Định

Tại giải tìm kiếm tài năng trẻ võ thuật do anh Trần Hoan phối hợp với những người anh em khác để tổ chức, một võ đài dựng hẳn giữa trời, bất chấp thời tiết mưa nhiều và dai dẳng. 

Dù cho thời tiết không thuận lợi, người dân nơi đây vẫn đứng dưới mưa để cùng hò reo, cổ vũ cho trận đấu. Võ sĩ cũng vì nhiệt huyết từ người xem mà sẵn sàng thi đấu trên võ đài đầy nước mưa.

Dân đội mưa xem đấu võ đài giữa trời ở đất võ Bình Định - Ảnh 5.

Võ sĩ Bình Định vẫn nhiệt huyết đấu dưới trời mưa nặng hạt


KHÔI NGUYÊN

Tin mới