"Người hâm mộ không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ để xem chung kết Champions League"

HUY TRƯỞNG | 08-05-2021 - 13:17 PM

(Tổ Quốc) - Trước tình hình căng thẳng của dịch COVID-19 tại Châu Âu, Bộ trưởng giao thông nước Anh, ông Grant Shapps khuyến cáo người hâm mộ bóng đá nước này không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ để xem trận chung kết Champions League.

Trận chung kết Champions League toàn Anh sẽ diễn ra tại sân Ataturk, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/5 tới đây. Dự kiến UEFA sẽ cho phép khoảng 4.000 người hâm mộ vào sân. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang nằm trong danh sách hạn chế đi lại của Vương quốc Anh để phòng tránh Covid-19. Điều này đồng nghĩa với việc các cổ động viên Chelsea và Man City sẽ tốn một khoản kha khá chi phí cho việc cách ly khi trở về từ Istanbul.

"Người hâm mộ bóng đá không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ để xem chung kết Champions League"  - Ảnh 1.

Ông Shaaps khuyến cáo người hâm mộ

Grant Shaaps gửi lời khuyến cáo đến những người có ý định tới Thổ Nhĩ Kỳ để xem trực tiếp trận đấu này. Chính phủ Vương quốc Anh đã cho phép các cầu thủ được miễn cách ly sau khi đá xong trận chung kết Champions League ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đối với các cổ động viên, họ sẽ phải bỏ ra khoản tiền lên đến 2.000 bảng/người cho 14 ngày cách ly sau trận chung kết.

“Điều đó có nghĩa là người hâm mộ không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ. FA đang thảo luận với UEFA. Chúng tôi rất sẵn sàng đăng cai trận chung kết nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về UEFA”, ông Grant Shapps cho biết.

"Người hâm mộ bóng đá không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ để xem chung kết Champions League"  - Ảnh 2.

Trận chung kết sẽ là câu chuyện riêng của nước Anh

"Vương quốc Anh từng tổ chức thành công các trận đấu có khán giả nên chúng tôi tin mình đủ năng lực để làm điều đó", ông nói. "Chúng tôi rất sẵn lòng. Chúng tôi vẫn đang chờ câu trả lời từ phía UEFA. Vì đó là hai câu lạc bộ Anh nên chúng tôi mong muốn được giúp đỡ người hâm mộ".

BBC hiểu chính phủ sẽ xem xét các giải pháp cho bất kỳ trường hợp phát sinh xung quanh trận chung kết, bao gồm cả việc miễn trừ đi lại cho toàn bộ cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ.

"Người hâm mộ bóng đá không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ để xem chung kết Champions League"  - Ảnh 3.

Wembley nhiều khả năng sẽ "thầu" trận chung kết

Công dân Vương quốc Anh trở về từ các quốc gia trong danh sách đỏ được yêu cầu cách ly tại một khách sạn được chính phủ phê duyệt trong 10 ngày.

UEFA vẫn chưa có phản hồi về lời đề nghị của Chính phủ Anh nhưng Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin có mối quan hệ rất tốt với Thủ tướng Boris Johnson. Mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên dễ dàng trong thời gian sắp tới.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Ngày 26/4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30/4 và 01/5. Việc mở rộng này đã hoàn thiện diện mạo của trung tâm thương mại hàng đầu, là điểm đến "All in one" cho khách hàng.