Nguyên nhân vụ xe khách va chạm xe tải khiến 15 người thương vong ở Huế

Hà Nam | 10-11-2022 - 14:44 PM

(Tổ Quốc) - Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định do tài xế xe khách giường nằm đã điều khiển xe ô tô khách đi không đúng làn đường quy định.

Ngày 10/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có báo cáo gửi Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ tai nạn diễn ra vào khuya ngày 9/11 khiến 2 người chết và 13 người bị thương.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định là do tài xế xe ô tô khách đi không đúng làn đường quy định.

Còn kết quả xét nghiệm, lái xe không có vi phạm nồng độ cồn, không vi phạm thời gian lái xe (mới thay lái xe trước đó khoảng 1 giờ) và hiện cơ quan điều tra đang xét nghiệm về ma túy theo quy định.

Nguyên nhân vụ xe khách va chạm xe tải khiến 15 người thương vong ở Huế - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ xe khách va chạm xe tải khiến 15 người thương vong ở Huế - Ảnh 2.

Ô tô tải bị tông nát phần đầu.

Ngoài ra, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn: đầy đủ hệ thống báo hiệu ATGT trên đoạn tuyến, mặt đường êm thuận.

Đến trưa nay (10/11), trong số các nạn nhân bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế có 4 nạn nhân bị thương nặng phải phẩu thuật, đã cho xuất viện 6 nạn nhân.

Hiện, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người và 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong. Đồng thời, Ban An toàn giao thông TP Huế cũng hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân vụ xe khách va chạm xe tải khiến 15 người thương vong ở Huế - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 22h50' khuya 9/11, anh Nguyễn Hà Tấn Th. (SN 1973, trú thôn Mỹ Hoán, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) lái ô tô khách giường nằm 47F-002... (trên xe có tổng cộng 38 người bao gồm cả lái xe) chạy trên đường thông tạm thời Cam Lộ - La Sơn và Quốc lộ 1A - đường tránh Huế (đoạn tuyến đã bàn giao cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh quản lý, thuộc địa phận Hương Thọ, TP Huế), theo hướng từ Nam ra Bắc.

Khi đến Km17+500 thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 73C-097..., do tài xế Nguyễn Ánh H. (39 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe khách giường nằm là Nguyễn Văn M. (49 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) và Phan Bá H. (43 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ; 13 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại hiện trường, 2 ô tô hư hỏng nặng, trong đó xe tải bị tông nát phần đầu, xe khách giường nằm vỡ kính, nằm ngang đường.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.