Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng để trả nợ và lãi cho khách hàng

Hồng Ngọc | 09-03-2022 - 13:15 PM

(Tổ Quốc) - Bị chiếm đoạt tiền vay, Nguyễn Hải Đăng đã lợi dụng uy tín của cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng.

Ngày 9/3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hải Đăng (35 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đăng 18 năm tù.

Trước đó, Đăng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau. Cuối năm 2019, trong quá trình làm thủ tục cho khách hàng vay tiền nhưng những người này đã chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn khiến bị cáo mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả lãi, nợ gốc cho những khách hàng mà bị cáo cho vay và mượn trước đó, Đăng sử dụng uy tín của cán bộ tín dụng và mối quan hệ quen biết rộng để đưa ra thông tin giả vay đáo hạn. Qua đó, Đăng chiếm đoạt số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Tại cơ quan chức năng, bị cáo Đăng đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM