Philippines thua ngược, Thái Lan gặp khó nếu muốn tái ngộ Việt Nam tại World Cup

Hoàng Nguyễn | 12-10-2022 - 19:39 PM

(Tổ Quốc) - Đội tuyển nữ Thái Lan hứa hẹn sẽ gặp không ít khó khăn tại vòng play-off liên lục địa tranh vé dự World Cup 2023.

Philippines thua đau trước đại diện Trung Mỹ

Hôm 11/10, đội tuyển nữ Philippines đã có trận giao hữu trước đối thủ Costa Rica nhằm chuẩn bị cho World Cup 2023. So với một Costa Rica xếp hạng 37 thế giới, Philippines được xem là đội "cửa dưới" khi chỉ đang đứng thứ 53. Mặc dù vậy, đại diện của Đông Nam Á lại có một thế trận nhỉnh hơn, có phần lấn lướt trước đối thủ.

Xuyên suốt hiệp một, Philippines thi đấu chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Thế nhưng, sự vô duyên của các chân sút bên phía đội bóng Đông Nam Á đã khiến hàng loạt tình huống ngon ăn trôi qua trong sự đáng tiếc. Mãi đến phút bù giờ thứ 2, Philippines mới được hưởng niềm vui. Tận dụng sai lầm của hàng thủ Costa Rica, Flanigan chọc khe để Carleigh Frilles thoát xuống ghi bàn mở tỉ số.

Philippines thua ngược, Thái Lan gặp khó nếu muốn tái ngộ Việt Nam tại World Cup - Ảnh 1.

Philippines có trận thử lửa đầy quan trọng để chuẩn bị cho World Cup 2023.

 Ngay đầu hiệp 2, Philippines bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 khi Annis sút hỏng quả phạt đền. Không thể ghi bàn, họ rốt cuộc đã để thủng lưới khi Rodriguez gỡ hòa cho Costa Rica cũng trên chấm 11m. Chỉ 7 phút sau, Villalobos nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng đến từ Trung Mỹ. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Năm 2022 là năm có nhiều thăng trầm với tuyển nữ Philippines. Sau khi thành công giành vé dự World Cup lần đầu tiên hồi đầu năm, họ tiếp tục được ăn mừng khi vô địch AFF Cup trên sân nhà vào tháng Bảy. Tuy nhiên, xen giữa đó Philippines lại thất bại tại SEA Games 31 khi thua Thái Lan 0-3 ở bán kết và chỉ có được Huy chương đồng.

Thái Lan đối mặt khó khăn tại play-off World Cup

Vào ngày 22/10, lễ bốc thăm VCK World Cup 2023 sẽ được diễn ra tại New Zealand. Với vị trí thứ 33 hiện tại, nhiều khả năng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rơi vào nhóm hạt giống thứ ba cùng Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Colombia, Ireland, Argentina, Costa Rica và Jamaica.

Tuy nhiên, trước lễ bốc thăm VCK thì vào ngày 14/10, 10 đội bóng gồm Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Cameroon, Senegal, Haiti, Panama, Paraguay, Chile, Papua New Guinea và Bồ Đào Nha sẽ được bốc thăm chia bảng play-off liên khu vực tranh 3 tấm vé vớt dự World Cup.

Vòng play-off liên khu vực gồm có 3 bảng đấu, với bảng A, B có 3 đội còn bảng C có 4 đội. Dựa vào bảng xếp hạng FIFA, 4 đội có thứ tự cao nhất tính tới ngày 13/10 sẽ được xếp vào nhóm hạt giống (bảng A, B có 1 đội hạt giống, bảng C có 2 đội hạt giống). 6 đội còn lại được bốc thăm ngẫu nhiên, nhưng một bảng không được có 2 đội cùng châu lục.

Philippines thua ngược, Thái Lan gặp khó nếu muốn tái ngộ Việt Nam tại World Cup - Ảnh 2.

Thái Lan nhiều khả năng sẽ không được xếp vào nhóm hạt giống tại play-off liên khu vực tranh vé dự World Cup 2023.

 Ở bảng A và B, đội hạt giống sẽ đá trận chung kết play-off với đội thắng trong cặp đấu giữa 2 đội còn lại để tranh vé World Cup. Với bảng C, 2 đội hạt giống sẽ đấu với 2 đội không được xếp hạt giống tại bán kết, 2 đội thắng tiếp tục gặp nhau trong trận chung kết để giành tấm vé cuối cùng.

Với thứ hạng hiện tại của BXH FIFA, 4 đội dự kiến được xếp vào nhóm hạt giống sẽ là Bồ Đào Nha (hạng 27), Đài Bắc Trung Hoa (hạng 38), Chile (hạng 39) và Papua New Guinea (hạng 49). Thái Lan dù xếp hạng 41 nhưng do một châu lục không được có quá 1 đội hạt giống nên không được tính. Như vậy, nếu muốn tái ngộ tuyển Việt Nam tại World Cup 2023 thì đội bóng xứ Chùa vàng cần phải đá 2 trận, nếu thắng ở bán kết thì còn phải đụng tiếp một trong những đối thủ khó chịu như Bồ Đào Nha, Chile hoặc Papua New Guinea.