Phường đầu tiên ở Hà Nội áp dụng "phiếu đi đường"

(Tổ Quốc) - Phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phát 2.500 "phiếu đi đường" cho người dân trên địa bàn, người dân muốn ra khỏi nhà phải có phiếu.
Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

Trong những ngày qua, nhiều quận huyện trên địa bàn TP đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của người dân về việc chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết bằng những biện pháp phù hợp với tình hình khu vực như phát phiếu đi chợ ngày chẵn - lẻ... Mới đây, thêm một biện pháp tương tự nhằm kiểm soát việc chấp hành quy định của người dân về việc ra ngoài trong thời gian thực hiện giãn cách đã tiếp tục được thực hiện.

Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

UBND phường Đức Thắng đã áp dụng phát "phiếu ra đường" đối với các hộ dân thuộc 8 tổ dân phố trên địa bàn. Ngày 28/7 là ngày đầu tiên phường áp dụng biện pháp này.

Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

Việc sử dụng "phiếu ra đường" nhằm kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của người dân theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

Phường Đức Thắng có 2.500 hộ gia đình. Mỗi gia đình chỉ 1 người được ra ngoài 1 lần trong ngày để mua nhu yếu phẩm, nhu cầu cấp thiết khác.

Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

Từ đó kiểm soát tốt về việc đi lại của người trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm có thể xuất hiện.

Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

Sau khi xuất trình phiếu đi đường, lực lượng chốt chặn sẽ đánh dấu vào lịch theo dõi trên phiếu để kiểm soát số lần ra đường của người dân theo quy định.

Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

Giấy này chỉ có tác dụng trên địa bàn phường. Với những người làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp được hoạt động trong thời gian giãn cách, các đơn vị này phải đăng ký lịch làm việc, danh sách, số điện thoại nhân viên với chính quyền địa phương. Sau đó cơ quan, doanh nghiệp sẽ cấp cho cán bộ, nhân viên một giấy đi đường để kiểm tra ở chốt.

Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

Đối với trường hợp ra ngoài không cần thiết hoặc ra đường không mang theo phiếu đi đường, giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu người dân quay trở về nhà, nếu trong trường vi phạm sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.

Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

Về việc áp dụng "phiếu đi đường", người dân sinh sống trên địa bàn phường hoàn toàn đồng ý và chấp hành nghiêm quy định của phường và TP.

Phường đầu tiên tại Hà Nội áp dụng

Đối với trường hợp ra ngoài không cần thiết hoặc ra đường không mang theo phiếu đi đường, giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu người dân quay trở về nhà, nếu trong trường vi phạm sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.

GIA ĐOÀN

Tin mới