Quốc gia được ví như “thị trường vàng” cho du lịch Việt và hành trình lan tỏa bản sắc riêng

Thùy Anh | 23-09-2022 - 17:15 PM

(Tổ Quốc) - "Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2022" là một trong những hoạt động tiêu biểu giúp đưa bản sắc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ấn Độ - thị trường tiềm năng để phát triển du lịch

Từ năm 2019, số lượng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam đạt 169.000 lượt, vươn lên Top 16 thị trường gửi khách cao nhất đến Việt Nam. Nếu chỉ tính riêng tháng 7/2022, lượng du khách đã đạt 11.700 lượt. Theo đánh giá của các chuyên gia, Ấn Độ là một trong những thị trường phục hồi nhanh nhất.

Xu hướng thị trường của Google cũng chỉ ra rằng lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam từ thị trường Ấn Độ đang tăng cao.

Theo đó, lượng tìm kiếm về hàng không đến Việt Nam từ Ấn Độ tăng 400% vào đầu tháng 4/2022 và tiếp tục tăng cao những tháng sau đó. Top 10 điểm đến của Việt Nam được du khách Ấn Độ quan tâm tìm kiếm nhiều nhất là: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Đà Nẵng, Hội An (tỉnh Quảng Nam), Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Mở rộng hoạt động gắn kết quốc gia

Sáng 23/9 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo công bố Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022. Phát biểu tại đây, Phó Vụ trưởng, Vụ Ngoại giao văn hóa & UNESCO Trần Quốc Khánh cho biết các chương trình năm nay góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị, truyền thống, tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội gửi đi hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp, ổn định, giàu bản sắc văn hoá, và phát triển năng động.

Quốc gia được ví như thị trường “vàng” cho du lịch Việt và hoạt động lan tỏa bản sắc riêng - Ảnh 1.

Họp báo về Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022.

Trong đó, Ấn Độ được xác định là một trong 3 quốc gia được hướng đến để tổ chức những hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa.

Ban tổ chức cho biết chương trình Ngày Việt Nam tại Ấn Độ năm 2022, sẽ diễn ra từ ngày ngày 3-4/11 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc về kinh tế, văn hóa, chính trị, nổi bật là chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ…

Mang bản sắc dân tộc đi xa hơn nữa

Không chỉ có Ấn Độ, Áo và Hàn Quốc cũng là những quốc gia mà chương trình đặt chân tới. "Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022" sẽ chuỗi chương trình quảng bá trực tuyến và trực tiếp, tổ chức tại Áo, Ấn Độ, Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia này.

Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 28-29/9 tại thủ đô Vienna. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo, dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ cùng với các nghệ sỹ Áo trình diễn một số tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của hai nước.

Chương trình Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022 sẽ diễn ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Tại đây dự kiến có nhiều hoạt động nổi bật, như: Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; diễn đàn doanh nghiệp, chương trình giao lưu điện ảnh, ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc…

Trong khuôn khổ hoạt động Ngày Việt Nam tại Áo, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các đối tác ra mắt hai sản phẩm quảng bá trên nền tảng số, gồm: Triển lãm trực tuyến tranh sơn mài Việt Nam với phiên bản tiếng Đức, tiếng Hàn; Trò chơi điện tử về văn hoá Việt Nam. 

3 ngõ chợ là “thiên đường ẩm thực”, thích hợp để "đánh chén" no nê ngày Hà Nội trở gió

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM