Sau nhiều năm tích cóp, đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nam đã có trong tay căn nhà 1,5 tầng ấm cúng với chi phí 600 triệu đồng

(Tổ Quốc) - Cặp vợ chồng trẻ sau nhiều năm cố gắng làm việc, tích cóp đã "hoàn thành" giấc mơ của mình khi xây dựng căn nhà 1,5 tầng đủ để các thành viên luôn cảm thấy ấm cúng khi trở về nhà.

Khi tài chính hạn hẹp, khi đã có những tháng ngày sống trong căn nhà trọ chật chội thì niềm mơ ước của vợ chồng chị Thu Thủy chính là xây "ước mơ" bấy lâu của mình trở thành hiện thực. Căn nhà với một mặt sàn, một gác lửng đã được hoàn thiện sau nhiều tháng, sau những nỗ lực. Tổ ấm nhỏ được vun vén nhờ thiết kế đủ các chức năng cần thiết. Nội thất hầu hết tận dụng mang từ nhà trọ cũ nhưng mỗi ngày đi làm trở về nhà, cả hai đều cảm thấy an yên, ấm áp.

Căn nhà được xây dựng trên mảnh đất mặt tiền 4,5 mét, chiều sâu 15 mét. Khoảng diện tích ấy đã được vợ chồng chị Thu Thủy dựng căn nhà 1,5 tầng với khoảng chi phí hoàn thiện 600 triệu đồng. Ngôi nhà gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh, 2 phòng ngủ và 1 sân phơi.

Chị Thủy cho biết: "Cả hai vợ chồng mình đều làm cùng nhau ở một Ngân hàng có chi nhánh ở Hà Nam. Quá trình xây dựng đúng lúc dịch covid năm ngoái nên thợ chậm, hơn nữa cũng gặp khá nhiều trục trặc với đội thợ xây nên nhà phải lùi lại mất hai lần thời gian về nhà mới.

Do kinh tế eo hẹp, vẫn còn nợ ngân hàng nên chi phí mua đất trước đó chưa trả hết. Vì thế khi xây nhà cũng gặp khá nhiều khó khăn".

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 1.

Căn nhà được xây dựng trên mảnh đất rộng 4,5 x 15m. Căn nhà rộng rãi và thoáng đãng với đầy đủ các khu vực chức năng. Không gian được bố trí hợp lý, gọn gàng, sắp xếp khoa học giúp vợ chồng chị Thu Thủy vô cùng yêu thích khi sống trong căn nhà ấm cúng của chính mình.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của vợ chồng chị Thu Thủy. Hiện tại vợ chồng chị đang làm cùng nhau tại một ngân hàng có chi nhánh ở Hà Nam.

Ban đầu, vợ chồng chị Thủy có ý định thuê thiết kế nhưng khi đi hỏi vài kiến trúc sư, nhận thấy giá thiết kế chưa bao gồm nội thất không phù hợp với tình hình tài chính của gia đình nên đã quyết định không thuê, tự lên mạng tìm hiểu, tham khảo và đi tham quan thực tế. Từ những góp nhặt ấy, vợ chồng chị đã trao đổi, thảo luận để sở hữu một căn nhà như mình mơ ước.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 3.

Từ cửa chính bước vào là khoảng diện tích nhỏ bố trí nơi để xe, bàn ăn cho gia đình. Bên trong là không gian dành cho nấu nướng, chế biến món ăn hàng ngày. Vì diện tích hạn chế nên vợ chồng chị chỉ thiết kế, xây dựng những không gian cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 4.

Căn bếp rộng thoáng, tận dụng tối đa khoảng tường để bố trí hệ tủ trên và dưới. Không gian càng trở nên tiện nghi hơn khi những sắc màu hiện đại, trẻ trung được lựa chọn, kết hợp khá hài hòa.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 5.

Điểm nhấn xanh lá từ phần kính tường bếp giúp căn nhà thêm rộng rãi, thêm điểm nhấn vui mắt.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 6.

Chị Thu Thủy rất thích nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn trong căn bếp nhỏ.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 7.

Góc bàn ăn vừa là nơi sum vầy, trò chuyện mỗi tối, bên những món ăn ngon được chị tâm huyết chuẩn bị, vừa là nơi tiếp khách khi ghé thăm nhà.

Chị Thu Thủy là người rất thích cắm hoa. Vì thế khi về sống trong căn nhà mới, chị thường cắm hoa, làm đẹp nhà bằng những sắc màu thiên nhiên.

Về phần thiết bị hoàn thiện, ngay khi bắt đầu có ý tưởng xây nhà, vợ chồng chị đã đi chọn luôn thiết bị vệ sinh, gạch lát. Mỗi tháng khi có lương, vợ chồng chị lại đi mua một vài thứ cho đến lúc căn nhà hoàn thiện cũng đã mua được đầy đủ thiết bị vệ sinh, gạch lát. Với nội thất như bàn ghế, giường tủ…. đều được anh chị tận dụng từ nhà trọ sang.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 9.

Căn phòng ngủ rộng rãi với đầy đủ nội thất. Vì muốn tiết kiệm chi phí nên vợ chồng chị đã tận dụng các đồ đạc từ nhà trọ trước đây. Nhờ cách bố trí khéo léo, thêm phụ kiện để không gian thêm ấm cúng và tiện ích.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 10.

Góc nhỏ với kệ đựng đồ tiện dụng. Với chị Thủy, dù ngôi nhà của chị khá bình thường với nhiều người nhưng với chị, từng góc nhỏ đều đẹp như thiên đường nhờ công sức và bàn tay chăm chút của cả hai vợ chồng.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 11.

Con trai của anh chị cũng có khoảng diện tích thông thoáng để vui chơi.

Căn nhà 1,5 tầng ấm cúng được xây dựng trên mảnh đất nhỏ xinh 4,5x15m ở Hà Nam - Ảnh 12.

Phòng thờ được chị Thủy cắm hoa đẹp mắt, trang trọng.

Những bình hoa giúp không gian thêm trang trọng.

Khu vực phòng vệ sinh được thiết kế đơn giản với các vật dụng cần thiết. Từng không gian nhỏ trong căn nhà đều rộng hơn, gọn hơn nhờ bàn tay chăm sóc của người vợ, người mẹ.

Sau khi hoàn thiện căn nhà, dù mới vào ở nhưng vợ chồng chị đều cảm thấy vui thích, cảm giác ấm cúng bởi có thể với nhiều người, đó chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng đối với anh chị, đó là cả công sức của hai vợ chồng, đang ở trọ sang nhà mới, anh chị cảm thấy đây đúng hẳn là thiên đường.

Nguồn ảnh: NVCC

Mộc Hương

Tin mới