Sau "tin dữ" từ Italia, tuyển nữ Việt Nam nguy cơ khó càng thêm khó trong ngày chia tay World Cup

Linh Đan | 30-07-2023 - 10:43 AM

Những gì diễn ra tại bảng G chắc chắn sẽ khiến các đội bóng cùng bảng E với Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm. Và trong bối cảnh đang nắm trong tay quyền tự quyết, Hà Lan chắc chắn sẽ không muốn để mình rơi vào thế khó.

Chiều 29/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Italia phải đón nhận trận thua đậm nhất lịch sử trong các lần dự World Cup của mình. Trước đội bóng đang xếp hạng 3 thế giới là Thụy Điển, các tuyển thủ Italia (hạng 16) đã không thể tìm ra được phương án khắc chế khả thi và để thua tới 5 bàn không gỡ.

Kết quả này chưa khiến Italia hết cơ hội giành vé đi tiếp, tuy nhiên cục diện bảng G đã phân hóa rõ ràng sau lượt trận thứ hai.

Với 6 điểm trong tay và hiệu số chênh lệch tới 10 bàn so với đội nhì bảng Italia (+6 so với -4), đội tuyển nữ Thụy Điển gần như đã chắc chắn đã có trong tay ngôi nhất bảng. Cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại ở bảng G sẽ diễn ra giữa Italia (3 điểm), Nigeria (1 điểm) và Argentina (1 điểm).

Sau "tin dữ" từ Italia, tuyển nữ Việt Nam nguy cơ khó càng thêm khó trong ngày chia tay World Cup - Ảnh 1.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, Thụy Điển sẽ giành ngôi đầu bảng G và gặp đội nhì bảng E tại vòng 1/8.

Theo phân loại nhánh đấu, các đội bóng của bảng G và bảng E sẽ chạm trán nhau tại vòng 1/8. Và với tình hình hiện tại, chắc chắn cả Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều hi vọng có thể giành được ngôi nhất bảng E, qua đó tránh việc phải sớm gặp ứng viên vô địch Thụy Điển ngay từ vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Sau hai lượt trận, Mỹ và Hà Lan đang có được 4 điểm, tuy nhiên Mỹ xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn (+3 so với +1). Nếu hai đội đương kim vô địch và đương kim á quân World Cup cùng giành chiến thắng ở lượt cuối, khi đó hiệu số bàn thắng sẽ quyết định thứ hạng.

Tất cả những điều trên vô tình đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào tình thế khó khăn trong ngày chia tay World Cup.

Sau "tin dữ" từ Italia, tuyển nữ Việt Nam nguy cơ khó càng thêm khó trong ngày chia tay World Cup - Ảnh 2.

Cục diện bảng E trước lượt trận cuối.

Với hiệu số thua kém so với Mỹ, đội tuyển nữ Hà Lan rõ ràng muốn ghi thật nhiều bàn thắng khi gặp Việt Nam ở lượt cuối. Đây cũng là điều đã được đội bóng này và truyền thông Hà Lan liên tục nhắc đến.

"Ở lượt trận cuối, Mỹ có trận đấu không dễ dàng trước Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ quan tâm tới sự chuẩn bị của mình khi gặp tuyển nữ Việt Nam.

Đương nhiên Hà Lan muốn thắng, nhưng làm thế nào phải ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt trước tuyển nữ Việt Nam", HLV Andries Jonker của tuyển nữ Hà Lan nhấn mạnh.

Tiền vệ Lieke Martens cũng phát biểu: "Còn quá sớm để nói rằng sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha và trận hòa Mỹ, chúng tôi sẽ khẳng định vị thế ở World Cup 2023.

Cần đảm bảo rằng Hà Lan sẽ chơi một trận đấu hay trước Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta có thể kết thúc tốt đẹp, tốt nhất là ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam hơn Mỹ đã làm".

Tờ Algemeen Dagblad của Hà Lan thì nhấn mạnh: "Trong trường hợp đội bóng của HLV Jonker muốn giành ngôi đầu bằng mọi giá, họ cần ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên sẽ không dễ dàng vì Việt Nam chỉ để thua 3 bàn ở trận gặp tuyển nữ Mỹ".

Sau "tin dữ" từ Italia, tuyển nữ Việt Nam nguy cơ khó càng thêm khó trong ngày chia tay World Cup - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam thu về nhiều bài học quý giá khi tham dự World Cup. (Ảnh: Linh Đan)

Với những phát biểu trên, chắc chắn đội tuyển nữ Hà Lan sẽ cố gắng gây thật nhiều sức ép ở trận đấu vào ngày 1/8 tới. Tuy nhiên với những bài học bổ ích đã thu được sau hai trận đấu vừa qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nỗ lực để thể hiện những gì tốt nhất đang có trong tay.

Thử thách tăng lên nhưng đồng thời cũng sẽ là cơ hội để các tuyển thủ nữ Việt Nam chứng minh bản lĩnh của mình. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn đó những mục tiêu tại World Cup, với hi vọng có thể giành điểm hoặc ghi bàn. Và giờ đây, các học trò của HLV Mai Đức Chung còn 90 phút để chiến đấu vì mục tiêu đó.

"Tôi nghĩ không điều gì là không thể. Tham dự vòng chung kết World Cup lần này là niềm vinh dự lớn. Không chỉ riêng tôi mà cả đội tuyển nữ Việt Nam là những cô gái có thể hình nhỏ bé nhưng tinh thần, sự đoàn kết và niềm tin chiến đấu luôn rất lớn", tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ với truyền thông trước buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan.

Truyền thông quốc tế dành sự khen ngợi cho những nỗ lực của Đội tuyển nữ Việt Nam trước Bồ Đào Nha