Siêu bão Goni quét qua Philippines, số người chết tăng lên 16

Linh Anh | 02-11-2020 - 18:07 PM

(Tổ Quốc) - Một quan chức Philippines cho biết siêu bão Goni, cơn bão mạnh nhất quét qua quốc gia này kể từ đầu năm, làm 16 người chết và 3 người mất tích.

Trong khi đó, một nhà lập pháp cho biết hơn 300 ngôi nhà đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá núi lửa khi một trận lũ quét xảy ra ở núi lửa Mayon, tỉnh Albay, vùng Bicol.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết sẽ thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Goni. Trong khi đó, nhà chức trách cho biết việc sơ tán bắt buộc đã giúp cứu mạng nhiều người hơn.

Goni là cơn bão thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và nằm trong số những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào quốc gia này kể từ sau siêu bão Haiyan làm 6.300 người thiệt mạng vào năm 2013.

Sau khi quét qua Philippines, bão Goni đã vào Biển Đông và hướng tới miền Trung Việt Nam, khu vực mới bị tàn phá bởi một cơn bão lớn trước đó.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VinFast ưu đãi lớn cho khách hàng mua xe máy điện trong quý II

Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4 - 1/5 và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), VinFast công bố triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Khuyến mãi Tưng bừng - Đón mừng Đại lễ” dành cho toàn bộ khách hàng mua xe máy điện kể từ ngày 27/04 đến 30/06/2024.