Sinh viên Cần Thơ “cháy hết mình” cùng Minh Tú và Lynk Lee trong SAFE-UNI Festival, cam kết luôn “Yêu An Toàn”

Quang Vũ | 04-04-2023 - 16:35 PM

Những ngày cuối tuần của giới trẻ Cần Thơ trở nên sôi động hơn khi diễn ra sự kiện SAFE-UNI Festival - một cơ hội đặc biệt để giao lưu và học hỏi thêm những kiến thức liên quan đến phòng chống HIV/AIDS & STIs.

Trang bị kiến thức về các vấn đề xoay quanh chuyện yêu như phòng chống HIV/AIDS, xét nghiệm PrEP, PEP hay ARV là điều cần thiết với giới trẻ. Thực tế những con số chỉ ra rằng, tỷ lệ lây nhiễm HIV hay các căn bệnh khác qua đường tình dục vẫn gia tăng mỗi năm, đặc biệt ở độ tuổi trẻ 16 - 29 tuổi. Trong số đó, chỉ riêng người mắc thuộc nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM) đã chiếm 44,2%. Ở Cần Thơ, tỷ lệ này là ⅔ tổng số ca mắc (theo thống kê năm 2022). Vậy nên khi SAFE-UNI Festival dừng chân tại Đại học Cần Thơ, gần 1000 bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng vì hiểu được tầm quan trọng của tình dục an toàn ở độ tuổi sinh viên.

SAFE-UNI Festival Cần Thơ là chương trình lớn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành Phố Cần Thơ (CDC Cần Thơ), Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức, được tài trợ bởi PEPFAR thông qua dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khỏe hiệu quả, thích ứng và bền vững (dự án USAID/LADDERS).

Sinh viên Cần Thơ “cháy hết mình” cùng Minh Tú và Lynk Lee trong SAFE-UNI Festival, cam kết luôn “Yêu An Toàn” - Ảnh 1.

SAFE-UNI Festival là sự kiện vừa mang tính giải trí, vừa đem đến nhiều thông tin - tư vấn bổ ích cho sinh viên Cần Thơ.

Giao lưu cùng các bạn sinh viên tại SAFE-UNI Festival Cần Thơ, Ths.Bs Cao Kim Thoa - Phó Trưởng phòng Dự phòng lây nhiễm HIV, Cục VAAC chia sẻ: "Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2030 cũng đã xác định nhóm người trẻ và đặc biệt là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới MSM là những đối tượng cần được ưu tiên trong can thiệp dự phòng HIV và STIs. Hoạt động truyền thông lớn như SAFE-UNI Festival mang ý nghĩa đột phá khi CDC Cần Thơ có thể huy động sự tham gia thiết thực của sinh viên 13 trường ĐH-CĐ để nâng cao nhận thức tạo cầu, giới thiệu và kết nối dịch vụ dự phòng điều trị HIV & STIs, nhằm giảm thiểu lây nhiễm trong giới trẻ".

Để dễ dàng truyền đạt thông tin đến giới trẻ - nhóm độ tuổi cần được cung cấp kiến thức về phòng chống HIV/AIDS & STIs, SAFE-UNI Festival đã triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn phù hợp với chủ đề Tự Hào Sắc Màu (Color Of Me), giúp các bạn trẻ tự tin thể hiện màu sắc, cá tính riêng của mình.

Sinh viên Cần Thơ “cháy hết mình” cùng Minh Tú và Lynk Lee trong SAFE-UNI Festival, cam kết luôn “Yêu An Toàn” - Ảnh 2.

Sinh viên Cần Thơ tham gia hoạt động "Vẽ màu hạnh phúc" tại SAFE-UNI Festival để thỏa sức thể hiện ước mơ và niềm tự hào của mình qua sự sáng tạo họa hình.

Khu vực "Tô màu hạnh phúc", nơi diễn ra hoạt động vẽ áo thun để truyền tải cá tính và ước mơ của bản thân thu hút đông người tham gia dù thời tiết khá nắng nóng. Những gian hàng truyền thông chia sẻ thông tin về các tổ chức cộng đồng CBO địa phương tấp nập người ghé qua tìm hiểu. Gạt bỏ sự ngại ngùng, khu vực dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV và PrEP cũng trở thành điểm đến của nhiều bạn sinh viên.

Ngoài ra, gần 1000 sinh viên thuộc 13 trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu khách mời đến từ Cục VAAC, USAID, TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, CDC Cần Thơ, trung tâm LIFE,... đã cùng nhau diễu hành "Sắc Màu Tự Hào" ngay trong khuôn viên trường ĐH Cần Thơ. Trong số đó, nhiều bạn thuộc nhóm MSM không ngần ngại giơ cao lá cờ lục sắc, hô khẩu hiệu SAFE-UNI để hướng tới cam kết tình dục an toàn, tích cực phòng tránh HIV/AIDS & STIs.

Sinh viên Cần Thơ “cháy hết mình” cùng Minh Tú và Lynk Lee trong SAFE-UNI Festival, cam kết luôn “Yêu An Toàn” - Ảnh 3.

Khu vực backdrop tràn ngập chữ ký cam kết "Yêu an toàn" của các bạn trẻ.

Hoạt động đinh của sự kiện lần này là cuộc thi Rung Chuông Vàng vừa lạ vừa quen. Quen ở format thi đấu, nhưng lạ vì hiếm khi xuất hiện một sân chơi để giới trẻ trao đổi, chia sẻ và học hỏi kiến thức về tình dục an toàn, HIV/AIDS, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) dưới hình thức sinh động của Rung Chuông Vàng.

Sự xuất hiện giao lưu của Hoa hậu - Siêu mẫu Minh Tú đã đem đến nhiều câu chuyện về cộng đồng LGBT và chuyện "yêu", đồng thời nhắc nhở các bạn trẻ yêu bản thân hơn, chủ động bảo vệ mình và luôn tìm kiếm sự giúp đỡ, đặc biệt là các vấn đề sức khỏe.

Sinh viên Cần Thơ “cháy hết mình” cùng Minh Tú và Lynk Lee trong SAFE-UNI Festival, cam kết luôn “Yêu An Toàn” - Ảnh 4.

Diễu hành Yêu An Toàn - Tự Hào Sắc Mùa với sự tham gia của các vị khách quý (đại diện Cục VAAC, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, CDC Cần Thơ, ĐH Cần Thơ, Trung tâm LIFE...) và gần 1000 các bạn sinh viên 13 trường Đại học ở Cần Thơ.

Sinh viên Cần Thơ “cháy hết mình” cùng Minh Tú và Lynk Lee trong SAFE-UNI Festival, cam kết luôn “Yêu An Toàn” - Ảnh 5.

Minh Tú dí dỏm chia sẻ với các bạn trẻ những chia sẻ về cộng đồng LGBTIQ+ và thông điệp chủ động dự phòng HIV, STIs và yêu thương bản thân và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Phần biểu diễn của Lynk Lee và nhóm FIRSTGENE là một điểm nhấn đẹp, "đốt cháy" hội trường Rùa của Đại học Cần Thơ. Dũng cảm sống cho chính mình, hết mình cho tuổi trẻ và chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân như kiểm tra định kỳ, yêu an toàn và tìm hiểu về PrEP là những thông điệp được truyền tải qua lời hát, cũng là cách tiếp cận dễ nhớ, gần gũi của chương trình tới giới trẻ.

Sinh viên Cần Thơ “cháy hết mình” cùng Minh Tú và Lynk Lee trong SAFE-UNI Festival, cam kết luôn “Yêu An Toàn” - Ảnh 6.

Lynk Lee thân thiện giao lưu với các bạn sinh viên Cần Thơ, nhắn chủ các bạn trẻ xét nghiệm HIV định kỳ, sử dụng PrEP và tuân thủ điều trị ARV cũng như luôn sống là chính mình và yêu thương cộng đồng.

Sinh viên Cần Thơ “cháy hết mình” cùng Minh Tú và Lynk Lee trong SAFE-UNI Festival, cam kết luôn “Yêu An Toàn” - Ảnh 7.

Team FIRSTGENE "đốt cháy" sân khấu SAFE-UNI Festival với tiết mục sôi động.

Tin rằng SAFE-UNI Festival Cần Thơ không chỉ đem đến thông tin bổ ích, mà còn tạo ra một môi trường cho các bạn trẻ giao lưu, kết nối và cùng nhau tuyên truyền về tầm quan trọng của phòng chống HIV/AIDS & STIs.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM