Tác nhân không ngờ gây chàm sữa và hen suyễn ở trẻ sơ sinh và cách khắc phục

| 10-12-2022 - 11:47 AM

(Tổ Quốc) - Trung bình một người mất khoảng 500 triệu tế bào da mỗi ngày khi ngủ trên giường. Các tế bào da này có thể thu hút một lượng lớn các loài vi sinh vật và côn trùng nhỏ sống trong chăn nệm.

photo-1

Hen suyễn ở trẻ sơ sinh (còn gọi là hen phế quản ở trẻ sơ sinh) là bệnh viêm mạn tính đường thở xảy ra ở trẻ sơ sinh. Chàm sữa là một trong những bệnh về da thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nguyên nhân gây chàm sữa và hen suyễn ở trẻ sơ sinh ngoài yếu tố do cơ địa của bé dễ dị ứng hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh hen suyễn, mề đay...; bé bị dị ứng từ nguồn thức ăn của mẹ thì có thể do các tác nhân sau đây:

Mạt bụi: Gối, ga trải giường và nệm là ngôi nhà hoàn hảo cho mạt bụi - loài sinh vật tồn tại bằng cách ăn da chết của con người, phân và xác của chúng chính là tác nhân có thể gây hen suyễn.

Rệp giường: Loài ký sinh hút máu chuyên hoạt động khi con người ngủ, những vết cắn của chúng gây ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Đây cũng là một trong những tác nhân gây nên chàm sữa ở trẻ.

photo-1

Trong khi đó, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ sơ sinh. Trong 1 năm đầu đời, thời gian của trẻ chủ yếu dành cho giường ngủ. Việc giữ không gian phòng ngủ đảm bảo sạch sẽ thông thoáng là vô cùng cần thiết.

Để ngăn chặn những tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, cha mẹ cần đảm bảo không gian xung quanh bé sạch, thoáng, thường xuyên quét dọn phòng để tránh bụi và vụn vải. Thường xuyên giặt giũ ga đệm để loại bỏ nấm mốc, bụi bẩn bề mặt. Sử dụng máy hút bụi giường nệm chuyên dụng vệ sinh hàng ngày, ví dụ như JETZT J7 để loại bỏ các sợi vải và vô số hạt bụi cũng như các loại kí sinh có kích thước siêu nhỏ.

photo-2

Xét về khía cạnh diệt khuẩn, máy được trang bị công nghệ diệt khuẩn 4 cấp, có khả năng tiêu diệt bụi bẩn, vi khuẩn, mạt rệp bám trên giường đệm. Thiết kế đập rung mạnh mẽ để đánh bật các loại mạt rệp bám chắc trong từng sợi vải sau đó được hút vào hộp chứa bụi bằng lực hút mạnh mẽ 18KPA. Bên cạnh công nghệ diệt khuẩn bằng tia UV, máy còn trang bị thêm tính năng sóng siêu âm mà tai thường không nghe được, nhưng lại có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của các loại vi khuẩn.

Việc tiêu diệt tận gốc các loại bụi bẩn, ve rệp hàng ngày giúp cho giường ngủ sạch hơn, giảm các tác nhân gây hại tiềm ẩn cho trẻ sơ sinh và cả người lớn. Máy hút bụi giường nệm diệt khuẩn JETZT J7 xứng đáng là cái tên không thể thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ.

Chi tiết hơn tham khảo tại:

Shopee: https://bit.ly/shopeeAFJ7 

Lazada: https://bit.ly/lazadaAFJ7

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM