Tân binh V.League khuấy đảo thị trường chuyển nhượng, liên tiếp chiêu mộ hai cựu tuyển thủ Việt Nam?

Linh Đan | 05-09-2023 - 09:38 AM

Trở lại sau 3 mùa giải vắng bóng, đội cựu vương V.League đang nỗ lực tăng cường lực lượng trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không nhiều.

Cụ thể, CLB Quảng Nam đang nhắm tới tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, người mới chia tay với CLB Nam Định sau khi V.League 2023 khép lại. Đây là động thái tiếp theo trong quá trình chiêu mộ tân binh chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng này sau khi vô địch giải hạng Nhất và giành quyền thăng hạng.

Trước đó, HLV Văn Sỹ Sơn đã thuyết phục thành công hai người học trò cũ tại CLB Hà Nội là thủ môn Nguyễn Văn Công và hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ.

Đây được đánh giá là hai sự bổ sung chất lượng cho CLB Quảng Nam. Cả hai cầu thủ này đều ghi dấu ấn tại CLB Hà Nội, trong đó Văn Vĩ từng được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2022.

Tân binh V.League khuấy đảo thị trường chuyển nhượng, liên tiếp chiêu mộ hai cựu tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 1.

Hoàng Thịnh không thành công sau khi rời CLB TP.HCM để chuyển tới CLB Nam Định. (Ảnh: Thủ Khúc)

Với Ngô Hoàng Thịnh, tiền vệ này không thực sự thành công tại CLB Nam Định và rời đi chỉ sau một mùa giải. Tại V.League 2023, Hoàng Thịnh có 10 lần ra sân, chiếm 50% tổng số trận đấu của đội. Anh không có nhiều đóng góp nổi bật trong lối chơi của đội bóng và không còn nằm trong kế hoạch tiếp theo của HLV Vũ Hồng Việt.

Tuy vậy, với kinh nghiệm của mình, cầu thủ sinh năm 1992 vẫn được đánh giá là một bản hợp đồng đáng kỳ vọng với tân binh Quảng Nam. Sự xuất hiện của Ngô Hoàng Thịnh sẽ giúp HLV Văn Sỹ Sơn có thêm một lựa chọn chất lượng cho vị trí tiền vệ trung tâm. Ngoài khả năng đánh chặn và thu hồi bóng, sút xa cũng là một trong những điểm mạnh của cựu tuyển thủ này.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, thương vụ này sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Tân binh V.League khuấy đảo thị trường chuyển nhượng, liên tiếp chiêu mộ hai cựu tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 2.

CLB Quảng Nam xuống hạng sau mùa giải 2020. Phải tới mùa 2023, đội bóng này mới có thể thăng hạng và trở lại với V.League sau khi vô địch giải hạng Nhất. (Ảnh: VPF)

Ở một diễn biến khác, Lê Tiến Anh, cầu thủ từng được HLV Park Hang-seo triệu tập tại vòng loại World Cup 2022, sẽ rời CLB Khánh Hòa để gia nhập CLB Hải Phòng. Anh được kỳ vọng sẽ giúp HLV Chu Đình Nghiêm khỏa lấp vị trí mà Nguyễn Hải Huy để lại.

Trước đó, Hải Huy đã xác nhận chia tay CLB Hải Phòng sau 2 mùa giải thành công và chuyển đến CLB Bình Dương.

Tân binh V.League khuấy đảo thị trường chuyển nhượng, liên tiếp chiêu mộ hai cựu tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 3.

Hải Huy từng được đồn đoán gia nhập CLB CAHN, tuy nhiên cuối cùng điểm đến của tiền vệ này lại là CLB Bình Dương với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. (Ảnh: Như Đạt)

Trong khi đó, HAGL được cho là đang quan tâm đến bộ đôi Hoàng Vũ Samson và Victor Mansaray. Cả hai tiền đạo này đều không được CLB TP.HCM giữ lại, dẫu cho mỗi người đã ghi được 9 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng trụ hạng tại V.League 2023.

Ngoài việc chiêu mộ tiền đạo ngoại, bầu Đức mới đây cũng đã khẳng định sẽ giữ Tuấn Anh ở lại HAGL. Thời gian qua, đã có những thông tin cho biết tiền vệ này muốn ra đi. Tuy vậy, hợp đồng giữa anh với HAGL vẫn còn thời hạn 2 năm và khả năng trên khó xảy ra.

Văn Toàn 'thèm' nói tiếng Việt, tập buổi đầu tiên với đội tuyển Việt Nam