Tất bật công việc mùa Tết, NSƯT Trịnh Kim Chi: "Bận quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm"

Cao Thanh Hương | 16-12-2022 - 13:11 PM

(Tổ Quốc) - "Chồng tôi thông cảm vì hiểu mùa Tết nghệ sĩ nào cũng bận rộn. Tuy nhiên, tôi cố gắng thu xếp, tối chạy về ăn cơm với chồng con một chút rồi đi đâu thì đi, làm gì thì làm để anh yên tâm", NSƯT Trịnh Kim Chi nói.

Hiện tại, ngoài đi phim, NSƯT Trịnh Kim Chi còn nằm trong ban chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu TPHCM, Ban Ái Hữu cũng như tham gia công tác giảng dạy tại trường Sân khấu Điện ảnh. 

Bên cạnh đó, NSƯT Trịnh Kim Chi còn đang theo học lớp Thạc sĩ nghệ thuật. Vậy nhưng, chị vẫn là người phụ trách chính trong việc tu bổ, sửa chữa, trùng tu chùa và nghĩa trang nghệ sĩ của Ban Ái Hữu.

Bận rộn vẫn chu đáo với công tác thiện nguyện

Được biết, sau khi hoàn tất, chùa nghệ sĩ sẽ mở cửa thường xuyên để đón các anh chị em nghệ sĩ, khán giả và người dân vào viếng chùa cũng như thắp nhang cho các nghệ sĩ đã khuất.

Liên lạc với nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, chị cho biết: toàn bộ tường rào mấy trăm mét quanh chùa đều được tô trát lại cho mới. Cửa cũng được làm mới. Toàn bộ khu vực chánh điện cũng như khu nhà bên cạnh chánh điện cũng được sơn sửa lại.

Hội trường cũng được làm cho khang trang hơn. Khu vực này ngày thường không sử dụng đến nhưng sau tu sửa sẽ được sử dụng làm nhà quàn cho các nghệ sĩ nghèo khi qua đời. Nếu gia đình không có điều kiện tổ chức tang lễ thì nơi đây sẽ là nơi làm tang lễ cho những nghệ sĩ đó.

Tất bật công việc mùa Tết, NSƯT Trịnh Kim Chi: "Bận quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm" - Ảnh 1.

Làm trong ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu TPHCM, Ban Ái Hữu cùng với sự tin tưởng và uy tín trong nghề, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi được giao phụ trách chính công tác tu bổ, sửa chữa chùa và nghĩa trang nghệ sĩ để đón Tết 2023.

Tất bật công việc mùa Tết, NSƯT Trịnh Kim Chi: "Bận quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm" - Ảnh 2.

Dù bận rộn với trăm công nghìn việc nhưng NSƯT Trịnh Kim Chi vẫn lo mọi việc chu đáo.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói: "Lúc làm, Ban Ái Hữu cũng dự trù kinh phí. Kế hoạch ban đầu chỉ là tu sửa phần ngoài nhưng khi làm lại phát sinh rất nhiều thứ. Chẳng hạn, tu bổ những chỗ bị hư hỏng quá nặng như chánh điện, các cây cột bị bong tróc, mái nhà bị thấm nước, dột lâu năm. Tường bóc tróc cũng phải tô trát lại, làm mới WC.

Khi phát sinh như thế thì phần vì không đủ kinh phí, phần vì nhà thầu nhiều công trình phải chạy đua tiến độ cho kịp đón Tết nên lần này chỉ tu bổ được khoảng 70, 80%".

Không kêu gọi, tự bỏ tiền và xin bạn bè thân thiết đóng góp

Khi được hỏi về số tiền phục vụ cho công tác tu bổ chùa và nghĩa trang nghệ sĩ, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết, chùa có quỹ nhưng không đủ. 

Với trách nhiệm của một người làm trong Ban Ái Hữu, chị không kêu gọi mà chủ động xin 1, 2 người thân thiết với mình đóng góp. Bản thân nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng góp vào như một cách cúng dường cho chùa.

Tất bật công việc mùa Tết, NSƯT Trịnh Kim Chi: "Bận quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm" - Ảnh 3.

Hội trường được tu sửa để làm nhà quàn cho nghệ sĩ nghèo khi qua đời.

Tất bật công việc mùa Tết, NSƯT Trịnh Kim Chi: "Bận quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm" - Ảnh 4.

Toilet xập xệ được đập đi và xây mới hoàn toàn

"Mỗi người vài chục triệu gom lại cũng được hơn 100 triệu, cộng với tiền quỹ của chùa nghệ sĩ nữa mới đủ cho đợt tu bổ này. Sau khi hoàn tất, tôi sẽ công bố từng khoản chi tiết trên trang Facebook cá nhân để mọi người cùng theo dõi", NSƯT Trịnh Kim Chi nói.

Không chỉ tu bổ chùa và nghĩa trang nghệ sĩ, suốt mấy chục năm qua, cứ vào dịp Tết, Ban Ái Hữu đều giữ truyền thống tặng quà cho những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay cũng vậy, bên cạnh công tác tu sửa chùa và nghĩa trang, Ban Ái Hữu còn đang chuẩn bị quà cho gần 200 nghệ sĩ nghèo, mỗi người một phần quà gồm 10 kg gạo và 1 triệu đồng tiền mặt.

"Với từng đó việc nên gần Tết, Ban Ái Hữu hơi vất vả nhưng đó là nhiệm vụ phải lo tươm tất để các cô chú nghệ sĩ khó khăn có cái Tết ấm cúng", nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bày tỏ.

Nữ nghệ sĩ cũng cho hay, chị cảm thấy rất xúc động và vui khi việc làm của mình đã tác động tích cực đến một số người xung quanh.

Cụ thể, khi thấy nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đăng hình ảnh tu sửa chùa và nghĩa trang nghệ sĩ, một mạnh thường quân đã liên hệ và nhận lo trang trí chùa, bàn thờ Tổ nghiệp ở đường Cô Bắc và viện dưỡng lão nghệ sĩ – cả 3 nơi đều thuộc quản lý của Ban Ái Hữu.

Tất bật công việc mùa Tết, NSƯT Trịnh Kim Chi: "Bận quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm" - Ảnh 5.

Hiện tại, chùa vẫn đang trong giai đoạn thi công...

Tất bật công việc mùa Tết, NSƯT Trịnh Kim Chi: "Bận quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm" - Ảnh 6.

nhưng đã "khoác" lên mình một diện mạo mới khang trang hơn.

Làm gì thì làm vẫn về nhà ăn cơm để chồng yên tâm

Hiện tại, ngoài đi phim, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi còn nằm trong ban chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu TPHCM, Ban Ái Hữu cũng như tham gia công tác giảng dạy tại trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Bên cạnh đó, Trịnh Kim Chi còn đang theo học lớp thạc sĩ nghệ thuật.

Khi được hỏi, chị sắp xếp thời gian thế nào để có thể đảm đương từng đấy công việc, gia đình, chồng con mà vẫn nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói:

"Thật ra, tôi không có ngày nghỉ. Công việc quá nhiều nhưng ăn thua là do mình sắp xếp. Khi tôi bận thì vẫn có NSƯT Hữu Danh, nghệ sĩ Phương Loan, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Dậu – Mạnh Dung hỗ trợ. Chủ yếu vẫn là mình phải điều tiết công việc hợp lý.

Từ giờ đến Tết, tôi vẫn đang đi phim của đạo diễn Xuân Phước và Lý Khắc Linh. Tôi cũng đang làm chương trình Tết cho Hội Sân khấu thành phố, cho Ban Ái Hữu, làm chương trình tặng quà cho các cô chú nghệ sĩ, rồi đi dạy. Bản thân tôi cũng đang đi học. Mình có nhiêu đó công việc thì phải hoàn thành cho xong.

Sắp tới, các bạn sinh viên trong trường Sân khấu Điện ảnh thi học kỳ. Tôi dạy bộ môn Kỹ thuật biểu diễn, môn quan trọng nhất nên gần ngày thi là phải lăn lộn tập bài, truốt bài cho các bạn.

Tất bật công việc mùa Tết, NSƯT Trịnh Kim Chi: "Bận quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm" - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi làm quá nhiều việc cùng lúc

Tất bật công việc mùa Tết, NSƯT Trịnh Kim Chi: "Bận quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm" - Ảnh 8.

nhưng may mắn ông xã là người hiểu, thông cảm và chia sẻ với chị trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái.

Mấy ngày nay, sáng tôi đi học, trưa thì chạy về trường truốt bài cho học trò, 2 giờ chiều lại chạy lên lớp học tiếp. Còn ngày nào đi quay phim, tôi quay từ sáng đến tối, sau đó về trường truốt bài cho trò.

Thời gian quá kín nhưng chỉ mùa Tết, 1-2 tháng này thôi nên mình chịu khó chút. Bận và mệt quá thì về năn nỉ chồng chăm con giùm. Anh ấy thông cảm vì hiểu mùa Tết nghệ sĩ nào cũng bận rộn.

Tuy nhiên, bận gì thì bận, tôi sẽ cố gắng thu xếp, tối chạy về ăn cơm với chồng con một chút rồi đi đâu thì đi, làm gì thì làm để anh yên tâm".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM