Thanh Âm Xanh - Giao điểm đầy tinh tế nơi Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn

Quang Vũ | 06-03-2023 - 20:00 PM

Thanh Âm Xanh - nhóm nhạc nữ gồm 7 cô gái chơi nhạc cụ dân tộc, là món quà cuối cùng Hà Anh Tuấn dành tặng khán giả để khép lại Concert Chân Trời Rực Rỡ.

Bên cạnh các khách mời như huyền thoại Kitaro với tiếng trống cổ truyền đầy xuất thần trong Matsuri và Rapper Đen Vâu trẻ trung, hội nhập; sự xuất hiện của những cô gái chơi cây đàn truyền thống đã một lần nữa nhấn mạnh thông điệp hướng về cội nguồn. Phần phối khí giữa nhạc cụ dân tộc và điện tử đầy ấn tượng từ Giám đốc Âm nhạc Hữu Vượng đã rút ngắn khoảng cách để đưa truyền thống tiếp cận gần với khán giả đại chúng. Đất nước lời ru và Dòng máu Lạc Hồng vang lên đầy xúc động, vỡ oà chính là sự kết nối hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại.

Thanh Âm Xanh - Giao điểm đầy tinh tế nơi Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn - Ảnh 1.

Màn kết mãn nhãn của Chân Trời Rực Rỡ

Nhóm Thanh Âm Xanh lấy cảm hứng từ dự án cộng đồng cùng tên "Thanh Âm Xanh - âm nhạc dẫn lối rừng xanh", đồng hành với chiến dịch "Vì 1 triệu cây tre Việt" - giải pháp phủ xanh đồi trọc từ cây tre và dạy âm nhạc cho trẻ em vùng cao. Hà Anh Tuấn đã gặp Thanh Âm Xanh ở cùng một điểm, chính là sự tử tế trong âm nhạc. Những người nghệ sĩ trẻ nhận thức về vai trò của nghệ thuật trong xã hội và không ngừng đóng góp những việc làm thiết thực cho cộng đồng và môi trường. Chân Trời Rực Rỡ có thể nói là sự gắn kết hoà quyện giữa thiên nhiên, âm nhạc và con người để tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống cốt lõi. Có ai rời đêm nhạc mà không khỏi tự hào về tinh thần dân tộc đã được thắp sáng lên trong lòng mỗi người con Việt Nam.

Thanh Âm Xanh - Giao điểm đầy tinh tế nơi Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn - Ảnh 2.

Nhóm Thanh Âm Xanh tại Chân Trời Rực Rỡ

Các thành viên trong Thanh Âm Xanh đã có quãng thời gian cùng học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ đó, họ trưởng thành và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau: Khánh Chung đang cộng tác tại Nhà hát múa rối Thăng Long; Phan Thuỷ là giảng viên đàn Tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Hồng Duyên, Diệu My đều là Giáo viên âm nhạc tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tú Anh - Phó trưởng khoa Kiến thức Âm nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Quỳnh Ngọc là giáo viên trường Phổ thông liên cấp Olympia và Thanh Tâm hiện là Biên tập viên tại VOV3 - Đài tiếng nói Việt Nam.

Thanh Âm Xanh - Giao điểm đầy tinh tế nơi Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn - Ảnh 3.

Khánh Chung - Phan Thuỷ - Hồng Duyên - Diệu My - Tú Anh - Quỳnh Ngọc - Thanh Tâm

Dù ở cương vị nào, tình yêu với âm nhạc và văn hoá truyền thống luôn là sợi dây gắn kết. Với mong muốn giá trị truyền thống tiếp cận gần hơn tới khán giả trẻ, Thanh Âm Xanh đã thành lập vào năm 2021 với hình ảnh chủ đạo là nhạc cụ tre nứa. Ngoài ra, mỗi thành viên đều có một chuyên ngành chính là các loại nhạc cụ truyền thống với những màu sắc riêng biệt.

Là một nhóm nhạc độc lập, Thanh Âm Xanh còn đảm nhiệm vai trò khác nhau từ sản xuất âm nhạc, dàn dựng và phối khí. Không chú trọng màu mè, hoa mỹ, Thanh Âm Xanh từng bước chinh phục khán giả bằng sự chân thành, tâm huyết và chỉn chu với từng sản phẩm âm nhạc.

Thanh Âm Xanh - Giao điểm đầy tinh tế nơi Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn - Ảnh 4.

Hoà nhạc trực tuyến Nhịp cầu tre của nhóm Thanh Âm Xanh kết hợp cùng Vincom VCCA

Trong chặng đường hoạt động, Thanh Âm Xanh đã biểu diễn nhiều chương trình cấp Quốc gia, đón tiếp các nguyên thủ Quốc tế tới Việt Nam. Các cô gái còn đem tiếng đàn dân tộc tới nhiều sân khấu trong và ngoài nước như Ngày văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc, Singapore, Cuba, Đức, Nga…; Chương trình nghệ thuật Eternal Flow - điểm nhấn văn hoá tại Triển lãm Thế giới Expo 2020 tại Dubai… Song hành với biểu diễn, nhóm nhạc còn tích cực hoạt động cộng đồng, Thanh Âm Xanh đã mang âm nhạc tới vùng cao trong Concert Thanh Âm Núi Rừng năm 2020 và Nghe Trẻ Nghe Tre năm 2021. Trải nghiệm dạy nhạc cụ tre nứa cho các bạn học sinh tại xã Dế Xu Phình - Mù Cang Chải đã để lại nhiều ước muốn dùng âm nhạc để nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ thông qua tiếng đàn truyền thống.

Thanh Âm Xanh - Giao điểm đầy tinh tế nơi Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn - Ảnh 5.

Thanh Âm Xanh và Diva Thanh Lam khai mạc AVIFW 2022

Năm 2022, nhóm nhạc đã kết hợp cùng Diva Thanh Lam và nhạc sĩ Dương Cầm trong Đêm khai mạc Vietnam International Fashion Week; Cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam trong chương trình Hoà nhạc Thanh Âm Xanh - nằm trong khuôn khổ Festival Tre năm 2022 và Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022 với chương trình nghệ thuật Dòng chảy Hà Nội do Phan Thuỷ - thành viên Thanh Âm Xanh đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc.

Thanh Âm Xanh - Giao điểm đầy tinh tế nơi Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn - Ảnh 6.

Thanh Âm Xanh (cánh trái) cùng dàn nhạc VNSO và hợp xướng Gió Xanh

Lý giải cho sức nóng vẫn chưa hề hạ nhiệt bởi những giá trị nhân văn mà Concert đem lại, một món quà tinh thần thật mát lành và ý nghĩa cho những tâm hồn Việt.

Thanh Âm Xanh - Giao điểm đầy tinh tế nơi Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn - Ảnh 7.

Thanh Âm Xanh cùng Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng

Chân Trời Rực Rỡ đã vượt xa định nghĩa về đêm nhạc thuần tuý. Chương trình mang tính khích lệ rất lớn cho lớp nghệ nhân trẻ đang giữ gìn hồn cốt những bộ môn nghệ thuật cổ, hay các nghệ sĩ gắn bó với cây đàn dân tộc như Thanh Âm Xanh thêm niềm tin vào chặng đường họ đam mê theo đuổi, tin vào những giá trị cốt lõi của văn hoá truyền thống sẽ được những người trẻ đón nhập, sáng tạo và lan toả.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM