Thời điểm này phải làm gì để không "bạc đầu" vì chứng khoán?

Nguyễn Quỳnh Trang | 17-05-2023 - 21:19 PM

(Tổ Quốc) - Góc nhìn đa chiều về thị trường chứng khoán của các chuyên gia sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt nhất trong lúc này.

Một "drama" lớn nhất tuần qua đó chính là câu chuyện khối ngoại. Không nằm ngoài vùng bị rút ròng trong đầu tháng 5/2023 này, thị trường Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong Bí mật đồng tiền mùa 2 số 10 "Bạc đầu vì chứng khoán", các chuyên gia cùng nhau bàn luận những vấn đề xoay quanh các "cơn sóng" trên thị trường.

Theo đó, những đánh giá đến từ host Dương Ngọc Trinh - người gắn bó 15 năm với các bản tin tài chính của VTV, BTV Hoàng Nam - Chuyên trách Chứng khoán bản tin Tài chính kinh doanh, Mr. X30 Phạm Lưu Hưng và "cạ cứng" trong giới - anh Đào Phúc Tường được mệnh danh là "Guru đầu bạc", sẽ trấn an được phần nào những lo lắng của các nhà đầu tư (NĐT). 

Bạc đầu vì chứng khoán - Ảnh 1.

Bí Mật Đồng Tiền số 10 tuần này như một “liều thuốc bổ” giúp các nhà đầu tư giải mã các vấn đề cũng như thêm sức mạnh tinh thần, vững chãi lướt qua mọi “con sóng”.

Nhìn lại động thái của thị trường cuối năm ngoái và đầu năm nay, thì khi làm chiến lược kinh doanh năm 2023, rất nhiều tổ chức tư vấn và các broker (người môi giới) trên thế giới đều nhìn nhận rằng: Cơ hội năm nay đến từ những thị trường đang lên - Emerging market. Dòng tiền hầu hết được xoay sang khối này, và Việt Nam được hưởng lợi dù không nằm trong nhóm. 

Nhưng thời gian gần đây, thị trường lớn nhất trong khối Emerging market này đã khiến nhiều NĐT nước ngoài thất vọng và dần rút vốn khi không đạt kỳ vọng ban đầu. Dẫn tới việc các NĐT nước ngoài đánh giá thị trường Việt Nam đang ít cổ phiếu và cơ hội đầu tư mới. Vậy nên nhìn vào những thay đổi không quá tích cực trong thời gian qua khiến thị trường bị rút ròng một lượng lớn cổ phiếu, đặc biệt nhóm bán nhiều nhất trong đầu tháng này là ngân hàng.

Đầu tư thế nào để không bị "bạc đầu" vì chứng khoán? - Ảnh 2.

Những phân tích mang đậm tính chuyên môn của anh Đào Phúc Tường - mệnh danh là "Guru đầu bạc", là gương mặt thân quen trong giới đầu tư.

Theo góc nhìn của các nhà phân tích, thì cơ hội trên thị trường đang ít hơn so với rủi ro. Anh Đào Ngọc Tường đánh giá: Thị trường đang đắt! Đi sâu vào nhận định này cần tách thị trường thành 2 nhóm: "Tài chính" (Ngân hàng) và "Phi tài chính" (Bất động sản).

Định giá của ngân hàng đang ở mức 1,4 - 1,5 lần P/B không phải quá cao nhưng vẫn cầm kịch bản hơi "xám". Tăng trưởng tín dụng năm nay khó, phí thu giảm cộng với định giá tải sản đi xuống, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng lại giảm nên nếu không có gì thay đổi trong quý 2, 3, thì tăng trưởng lợi nhuận của khối tài chính này nằm trong vùng rủi ro.

Còn khối "phi tài chính" với cột trụ chính như bất động sản, mặt hàng bán lẻ,... thì nền lợi nhuận trong quý 1/2/3 năm ngoái vẫn khá cao với định giá tầm P/E khoảng 15 - 16 lần. Nhưng trong khoảng thời gian này, khối phi tài chính vẫn chưa tìm được đầu ra nên định giá này cần được cân nhắc vì có nhiều điểm bất hợp lý.

Vậy trong lúc thị trường đang có nhiều động thái không mấy tích cực thế này, thì các "chứng sỹ" sẽ vượt qua bằng cách nào?

Anh Tường chia sẻ: "Trong đầu tư chứng khoán có 2 câu chuyện: Một là, định giá và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Hai là, tâm lý và tác động của dòng tiền."

Ngay lúc này cũng có rất nhiều NĐT phải "bạc đầu" vì không có cổ phiếu để mua vào, đặc biệt là cổ phiếu penny (cổ phiếu của công ty có quy mô nhỏ). Và để giải quyết vấn đề này thì mọi người cần kiểm soát được cảm xúc và hiểu được thị trường để "ra -vào" đúng lúc.

Trong một thị trường khi "tăng trưởng" trở thành một thứ xa xỉ như kinh tế, ngành,... thì những đột biến ở một vài doanh nghiệp có thể biến cổ phiếu trở thành ngôi sao sáng. Để tìm được những ngách này, NĐT cần quan tâm đến những yếu tố nội tại của doanh nghiệp, sự chủ động trong trích lập dự phòng và quan sát cung - cầu trên thị trường.