Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu cách ly ĐHQG TP.HCM, đề nghị cần có wifi, không để người cách ly bức bối

(Tổ Quốc) - Thủ tướng đề nghị cần có wifi để người cách ly truy cập nắm được thông tin truyền thông, thỏa mãn nhu cầu giải trí. Tránh để trường hợp người cách ly buồn chán, bức bối rồi tụ tập gây ra hiện tượng lây nhiễm chéo.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), sáng 26/6 Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại ba địa điểm là khu cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG).

Cùng tháp tùng Thủ tướng còn có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Cơ quan chức năng báo cáo với Thủ tướng diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM đang rất phức tạp và có nhiều điểm mới khó lường.

Con số người nhiễm bệnh tăng cao, tăng nhanh và dự báo khả năng số người nhiễm sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Sau khi đi thị sát, kiểm tra khu cách ly tập trung tại ký túc xá ĐHQG, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM tiếp tục siết chặt, nâng cao hơn mức độ của các biện pháp phòng, chống dịch đang triển khai để có thể nhanh chóng kiểm soát và khống chế dịch bệnh, nhất là các chuỗi dịch chưa rõ nguồn lây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu cách ly ĐHQG TP.HCM, đề nghị cần có wifi, không để người cách ly bức bối - Ảnh 1.

Thủ tướng đề nghị phải có wifi cho người cách ly tập trung giải trí và tránh buồn chán, bức bối. (Ảnh: HCDC)

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị người cách ly phải được sinh hoạt, vệ sinh riêng. Không để khu cách ly tập trung trở thành nơi có nguy cơ lây nhiễm. Phải tăng cường lực lượng công an bảo vệ không để người cách ly trốn ra ngoài hoặc có sự giao lưu giữa những người cách ly với nhau.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu TP cần chú ý đến tâm lý người phải cách ly, cần có biện pháp để người cách ly có tâm lý thoải mái, không bức bối.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị cần có wifi để người cách ly truy cập nắm được thông tin truyền thông, thỏa mãn nhu cầu giải trí. Tránh để trường hợp người cách ly buồn chán, bức bối rồi tụ tập gây ra hiện tượng lây nhiễm chéo.

Tính đến 6 giờ ngày 26/6, TP.HCM có 2.463 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 247 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly.

Sáng nay 563 bệnh nhân đã được cấp mã số BN14538-BN15100 đang hoàn tất hồ sơ chi tiết cho từng bệnh nhân.

Hoàng Lê

Tin mới