Thuyết âm mưu "trùm cuối" của Squid Game mùa 2 khiến dân tình xôn xao

(Tổ Quốc) - Khán giả đã liên tục đặt ra nhiều giả thuyết có thể xảy ra trong Squid Game mùa 2.

Squid Game hiện là cái tên nhận được nhiều chú ý nhất khi trở thành series phim Hàn Quốc đầu tiên giữ top 1 thịnh hành tại Netflix Mỹ. 

Khán giả hy vọng nhà sản xuất bộ phim sẽ nhanh chóng quay hình và ra mắt phần 2 trong thời gian tới. Chưa dừng ở đó, không ít người hâm mộ còn đặt ra các giả thuyết có thể trở thành kịch bản của Squid Game mùa 2. Với nhiều chi tiết ẩn ý, nhiều khán giả cho rằng ông lão Il Nam và Gi Hun chính là cha con. Thậm chí, ông lão Il Nam còn được dự đoán là "trùm cuối".

Thuyết âm mưu "trùm cuối" của Squid Game mùa 2 gây xôn xao - Ảnh 2.

Ông lão Il Nam được dự đoán là "trùm cuối" của Squid Game.

Giả thuyết này bắt đầu xuất hiện bởi sự đặc biệt của số báo danh trên áo ông lão Il Nam và Gi Hun. Nếu ông lão Il Nam là số mở đầu 001 thì Gi Hun lại là người cuối cùng với dãy số 456. Ở tập 3, người chơi được phát bánh và sữa. Thế nhưng, Gi Hung lại không thể uống sữa thường. Ông lão Il Nam đã hỏi anh rằng chắc hồi nhỏ anh hay bị bố đánh lắm, vì ông lão cũng từng làm vậy với đứa con trai của mình.

Thuyết âm mưu "trùm cuối" của Squid Game mùa 2 gây xôn xao - Ảnh 3.

Đoạn đối thoại của ông lão Il Nam và Gi Hun.

Trong trò chơi bắn bi, một khu phố đã được mô phỏng để trở thành nơi thi đấu. Sau khi nhìn thấy khu phố, ông lão Il Nam nói rằng ông từng ở một nơi có khung cảnh giống hệt. Ngay lập tức, Gi Hun cũng khẳng định khu phố này đang mô phỏng lại căn nhà hồi nhỏ của anh.

Thuyết âm mưu "trùm cuối" của Squid Game mùa 2 gây xôn xao - Ảnh 4.

Giả thuyết ông lão Il Nam và Gi Hun là cha con được đặt ra.

Hiện tại, kế hoạch quay hình Squid Game mùa 2 vẫn là một ẩn số. Trong buổi phỏng vấn với Variety, đạo diễn Hwang Dong-hyuk cho biết: "Nếu như tiếp tục, chắc chắn tôi sẽ không làm phần 2 một mình. Tôi sẽ bàn bạc với nhiều biên kịch cũng như các đạo diễn kinh nghiệm khác".

N.T.T

Tin mới