Tiến gần hơn đến tương lai năng lượng xanh từ cuộc thi Shell Eco-Marathon

Quang Vũ | 14-07-2023 - 07:00 AM

Tuần vừa qua, cùng với 75 đội thi từ 13 quốc gia trên khắp châu Á, hai đội tuyển đại diện Việt Nam đã tranh tài chế tạo mô hình xe hiệu quả năng lượng tại vòng chung kết cuộc thi Shell Eco-Marathon châu Á Thái Bình Dương - Trung Đông.

Cuộc đua quyết liệt giữa các tài năng trẻ hàng đầu châu Á

Cuộc thi năm nay có 75 đội từ 13 nước tham gia, với hai hạng mục xe là Prototype (mô hình mẫu xe 3 bánh với trọng lượng siêu nhẹ và siêu hiệu quả về năng lượng) và Urban Concept (mô xe 4 bánh, gần giống xe ô tô thông dụng).

Sau những ngày thi đấu cam go, tại một trong những hạng mục cạnh tranh kịch tính và hồi hộp nhất là mô hình xe Prototype sử dụng nhiên liệu đốt trong, mẫu xe của đội tuyển tới từ trường cao đẳng kỹ thuật Sakonnakhon của Thái Lan đã xuất sắc giành chiến thắng với thành tích 1.868 km – tức là bằng khoảng cách từ Jakarta tới Kuala Lumpur - chỉ với 1 lít nhiên liệu.

Ở hạng mục xe Urban Concept, sau vòng xếp hạng theo từng hạng mục năng lượng, các đội có hiệu quả năng lượng tốt nhất được phân bổ mức năng lượng dựa trên kết quả đạt được từ lượt thi trước. Sau đó, các đội sẽ sử dụng mức năng lượng này để tranh tài xem ai có thể cán đích đầu tiên. Cuộc thi kết thúc với kết quả chung cuộc đầy vẻ vang cho 1 đội Singapore và 3 đội Indonesia. Không những thế, 4 đội tuyển này còn giành được suất tham dự Giải Vô địch Thế giới, tranh tài với các đội từ Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Phi tại Trung tâm Công nghệ Shell ở Bangalore (Ấn Độ) vào ngày 10-12/10/2023.

Tiến gần hơn đến tương lai năng lượng xanh từ cuộc thi Shell Eco-Marathon - Ảnh 1.

Mẫu xe của đội tuyển Đại học Công Nghiệp Hà Nội đạt thành tích 866 km/l, vượt hẳn so với năm ngoái.

Về phía các đại diện Việt Nam, đáng chú ý là các thành viên của đội tuyển đại học Công nghiệp Hà Nội có màn trình diễn ấn tượng khi tiếc nuối dừng bước ở vị trí thứ 5, với mẫu xe chạy được 866 km/l năng lượng, chỉ chênh lệch 11km so với đội thi ở vị trí thứ 4 là đội tuyển tới từ đại học công nghệ Rajamangala tại Phra Nakhon (Thái Lan) với thành tích 877 km/l năng lượng. So với thành tích năm ngoái đạt 737 km/l, đây là một bước tiến vượt bậc của đội.

Với kết quả có được, Việt Nam tự tin có thể lọt vào danh sách dẫn đầu các kỳ thi tới. Hành trình nỗ lực của hai đội thi cũng đã lan truyền cảm hứng cho sinh viên trẻ tài năng khác, khích lệ họ vươn ra thế giới.

Tiến gần hơn đến tương lai năng lượng xanh từ cuộc thi Shell Eco-Marathon - Ảnh 2.

Mẫu xe đạt quy chuẩn kỹ thuật của Đại học Lạc Hồng.

Nuôi dưỡng khát vọng tạo dựng một tương lai xanh tại Việt Nam

Các nước trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam đang gặp nhiều thách thức trong lĩnh vực năng lượng, đòi hỏi một thế hệ kỹ sư năng động và sẵn sàng vượt qua các giới hạn. Cuộc thi Shell Eco-Marathon là cơ hội để các đội tuyển Việt Nam có dịp cọ xát, cùng bạn bè có chung khát vọng, áp dụng các lý thuyết về hiệu quả năng lượng vào thực tiễn, thử nghiệm công nghệ đột phá, cũng như phát triển kỹ năng làm việc nhóm. Đây là bệ đỡ vững vàng giúp họ xây dựng sự nghiệp trong ngành năng lượng và kỹ thuật tương lai.

Ông Norman Koch, Tổng Giám đốc Toàn cầu của Shell Eco-marathon cho biết: "Thật ấn tượng khi nhìn thấy những thành tích hiệu suất năng lượng cao và những ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ. Mặc dù gặp phải nhiều thách thức trong suốt cuộc thi, họ vẫn kiên trì và đạt được kết quả đặc biệt trong việc thiết kế các phương tiện tiết kiệm năng lượng."

Tiến gần hơn đến tương lai năng lượng xanh từ cuộc thi Shell Eco-Marathon - Ảnh 3.

Các bạn thí sinh trở thành một phần trong cộng đồng kỹ sư trẻ toàn cầu.

Bạn Văn Phú, đội trưởng đội tuyển đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: "Trong quá trình học hỏi cùng đội tuyển các nước tại cuộc thi, chúng em đã tích lũy được nhiều kiến thức vượt ngoài sách vở. Vì vậy, chúng em mong muốn chia sẻ kinh nghiệm quý giá này cho các sinh viên khóa sau, để các bạn tiếp tục cải tiến thiết kế mô hình xe hoàn thiện hơn trong tương lai. Ngoài ra, những bài học từ cuộc thi năm nay sẽ trở thành nền tảng, giúp đội tuyển trường chuẩn bị cho cuộc thi năm sau tốt hơn, từ việc xem xét các hạng mục thi đấu để xây dựng chiến lược hiệu quả, lên kế hoạch làm việc cụ thể đến việc nghiên cứu tăng hiệu suất năng lượng của xe."

Các đội thi đã nhận được sự tài trợ và sự hỗ trợ, tư vấn sâu sát từ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Shell Việt Nam. "Với vị thế nhà cung cấp dầu nhờn thành phẩm hàng đầu thế giới suốt 16 năm liên tiếp, Shell không chỉ cam kết mang đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho hàng triệu người Việt, mà còn mong muốn đồng hành cùng Việt Nam hướng tới một tương lai năng lượng sạch hơn", đại diện Shell Việt Nam cho biết.

Shell Eco-marathon Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông 2023 đã chính thức kết thúc và cũng là lúc mùa giải 2024 bắt đầu. Ngay từ bây giờ, những học sinh – sinh viên đam mê công nghệ đã có thể lên kế hoạch để chuẩn bị cho cuộc tranh tài năm tới, tiếp tục tổ chức tại Indonesia.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM