TOÀN CẢNH COVID ngày 1/8: 4.423 người khỏi bệnh, TP.HCM lập kỷ lục hơn 100.000 liều vắc xin được tiêm trong 1 ngày

(Tổ Quốc) - Cả nước tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm cao với hơn 8.000 ca. Hà Nội siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch, trong khi đó TP.HCM cơ bản kiểm soát được ca lây nhiễm mới.

Diễn biến dịch ngày 1/8

 1. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới

- Tính từ 6h đến 18h30 ngày 01/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.246 ca mắc mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 4.225 ca ghi nhận trong nước với 1.123 ca trong cộng đồng.

- Trong ngày 01/8, cả nước ghi nhận 8.620 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 8.597 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 2.007 ca trong cộng đồng.

Các ca nhiễm chủ yếu được ghi nhận tại các địa phương phía Nam, tại TP. Hồ Chí Minh 4.052 ca, Bình Dương với 2.179 ca, Long An (569), Đồng Nai (425), Khánh Hoà (298), Bà Rịa - Vũng Tàu (184), Tây Ninh (102), Cần Thơ (100), Đồng Tháp (86), Bến Tre (82).

Ngoài ra, ngày hôm nay Hà Nội cũng đã ghi nhận 81 ca nhiễm mới.

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 1/8: Hơn 100.000 liều vắc xin được tiêm trong 1 ngày tại TP.HCM, Hà Nội siết chặt đi lại  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Tính đến chiều ngày 01/8, Việt Nam có 154.306 ca mắc trong đó có 2.262 ca nhập cảnh và 152.044 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 150.474, trong đó có 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 09 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

3. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- 4.423 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 01/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 43.157 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 432 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca.

4. Tình hình xét nghiệm

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 143.141 xét nghiệm cho 179.127 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.213.144 mẫu cho 17.535.773 lượt người.

5. Tình hình tiêm chủng vắc xin COVID-19

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 6.203.866 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.583.255 liều, tiêm mũi 2 là 620.611 liều.

TP.HCM cơ bản kiểm soát được các ca lây nhiễm mới

Tối 31/7, kết luận tại hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác chống dịch của TPHCM với các biện pháp đã nền nếp, bài bản và hiệu quả hơn, tạo chuyển biến rất quan trọng.

Trên tình hình đó, TPHCM có đủ niềm tin thực hiện triệt để Chỉ thị 16 và ngăn chặn được dịch lây lan trong cộng đồng. Sau 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16 , TPHCM đã cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mới. Hầu hết các ca F0 được ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa.

“Việc thực hiện giãn cách trong khu dân cư, xóm làng hiệu quả, không có ca mới. Đây là có hệ thống, có căn cứ, có cơ sở”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 1/8: Hơn 100.000 liều vắc xin được tiêm trong 1 ngày tại TP.HCM, Hà Nội siết chặt đi lại  - Ảnh 2.

Ngày 31/7, lập kỷ lục về số người tiêm vaccine Covid-19. Ảnh minh họa.

Cũng trong ngày hôm qua, TP.HCM lập kỷ lục về số người tiêm vaccine Covid-19 trong một ngày.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 31/7, TP.HCM đã tiêm vaccine Covid-19 cho 104.269 người. Trong số này, 16.046 trường hợp là người trên 65 tuổi, có bệnh nền.

Tính đến hết ngày 31/7, tổng số người đã tiêm vaccine trong đợt 5 của thành phố là 622.558 trường hợp. Trong đợt 5, TP.HCM dự kiến tiêm cho 930.000 người. Như vậy, tính đến hết tháng 7, thành phố đã hoàn thành gần 67% kế hoạch đề ra.

Trước đó, Bộ Y tế ưu tiên phân bổ vaccine Covid-19 cho TP.HCM để triển khai chiến dịch tiêm chủng.

Hà Nội: Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi thành phố   

Ngày 1/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Công điện về việc phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Công điện yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc tinh thần, Chỉ thị số 05 ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Trong số những nội dung công điện yêu cầu, có nội dung đáng chú ý về việc "Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi thành phố":

Cụ thể công điện nhấn mạnh:

"Tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trừ những người được chính quyền cho phép. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình".

Hành trình về quê tránh dịch tạm dừng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1063 về phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó nội dung công điện nêu rõ:

Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 1/8: Hơn 100.000 liều vắc xin được tiêm trong 1 ngày tại TP.HCM, Hà Nội siết chặt đi lại  - Ảnh 3.

Hành trình "hồi hương" của các công dân tạm dừng theo Công điện của Thủ tướng. Ảnh minh họa.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn. Tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy). Thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.           

Với nội dung này, hành trình đón công dân trở về của một số địa phương chính thức tạm dừng.

Vậy là từ sáng nay ngày 1/8, dòng người về quê tránh dịch trải dọc Bắc Nam những ngày qua sẽ dừng lại. Sẽ có hụt hẫng và hơn cả là sự lo lắng, thế nhưng thay vì than phiền và tìm mọi cách để về, những người ở lại hãy bình tĩnh và tin tưởng rằng, "không ai bị bỏ lại phía sau".

Chính quyền sở tại sẽ hỗ trợ, cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Vì mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh, mỗi người chấp nhận hy sinh một phần lợi ích của bản thân để cùng địa phương, đất nước chiến thắng đại dịch. 

HẠ VŨ

Tin mới