TP. HCM phải hoàn thành kiểm tra học kỳ II trước 9/5: Học sinh vắt chân lên cổ ôn thi, phụ huynh vừa lo vừa thở phào vì "may mắn quá"

(Tổ Quốc) - Học sinh chạy đua kết thúc kiểm tra học kỳ II, bố mẹ cũng trải qua đủ mọi cảm xúc trái ngược.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông phải điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra học kỳ II với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9/5.

TP. HCM phải hoàn thành kiểm tra học kỳ II trước ngày 9/5: Học sinh vắt chân lên cổ ôn thi, phụ huynh vừa lo vừa thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 1.

Sau khi kiểm tra kết thúc học kỳ II, theo chương trình, một số nội dung cần hoàn thành trong vòng 2 tuần trước khi các trường bế giảng năm học. Những nội dung này có thể thực hiện trực tuyến, không ảnh hưởng nhiều đến chương trình học. Theo kế hoạch trước đó, thời gian để các trường kết thúc thi học kỳ ngày 15/5.

Con

Trước lịch thi mới, nhiều trường phải dời lịch thi sớm, học sinh phải ôn thi nước rút để "chạy" Covid-19. (Ảnh minh họa)

Trước lịch thi mới, nhiều trường phải dời lịch thi, học sinh phải ôn thi nước rút để "chạy" Covid-19.

Anh Ngọc Ân, phụ huynh có con học lớp 3 tại trường tiểu học ở Bình Chánh, TP.HCM cho biết, theo lịch thi cũ, trường sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên vào ngày 7/5 và kéo dài đến ngày 14/5. Tuy nhiên, hôm qua (5/5) cô giáo chủ nhiệm đã thông báo dời lịch thi lên sớm 1 ngày, tức ngày 6/5, một ngày sẽ thi hai môn. Nhà trường cũng nhắc nhở phụ huynh đôn đốc các em ôn bài, học nắm ý, tránh dồn ép, gây áp lực. 

"Tuy nói là dời lịch thi sớm nhưng vì trước đó trường đã lên kế hoạch, nhắc nhở phụ huynh liên tục cũng như phát tài liệu ôn tập từ sớm nên cả nhà tôi không thấy quá bất ngờ. Mọi việc vẫn có thể chủ động được, bé cũng không bị áp lực lắm".

Con

Lịch thi mới của con anh Ngọc Ân.

Có con học lớp 1, Trường Tiểu học Bông Sao, quận 8, chị Yên cho biết trường đã đẩy lịch thi lên sớm nửa tháng so với kế hoạch cũ.

"Theo như thông báo trước đây thì con mình sẽ thi vào ngày 20/5, tuy nhiên do dịch Covid-19 nên lịch thi bắt đầu từ ngày 6/5. Thật ra trước đó trường có phát tài liệu ôn tập nhưng điều mình khá lo là các con bị dồn môn thi nhiều trong ngày. Chẳng hạn ngày 6/5 sẽ thi Tin học, tiếng Anh. Ngày 7/5 sẽ kiểm tra Toán, Tiếng Việt, Lịch sử và Địa Lý. Đây là sự việc bất khả kháng nên mình cũng thông cảm được. Chỉ mong con làm bài tốt, không bị quá áp lực".

TP. HCM phải hoàn thành kiểm tra học kỳ II trước ngày 9/5: Học sinh vắt chân lên cổ ôn thi, phụ huynh vừa lo vừa thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 4.

Trường THCS Minh Đức (quận 1), cũng đã điều chỉnh kế hoạch lịch thi kiểm tra cuối học kỳ 2 và dự kiến sẽ kết thúc trong tuần này, trước ngày 8/5. Theo đó, trường sẽ tổ chức thi học kỳ 2 cả thứ Bảy (ngày 8/5) với các môn Hóa học, Giáo dục công dân, Địa lý cho khối 8, Vật lý và Địa lý cho khối 6, 7. 

"Mong trong thời khắc rất khó khăn của nhà trường, phụ huynh ủng hộ và đồng hành chia sẻ"

Ngay sau hướng dẫn của Sở, Trường THPT Nguyễn Du lập tức thay đổi lịch kiểm tra học kỳ diễn ra từ ngày 6/5 đến 9/5. Ngày 6/5, học sinh khối 10 và 11 làm bài thi môn Toán, Sử. Ngày 7/5, học sinh làm bài 3 môn Hóa, Giáo dục công dân, Tiếng Anh. Ngày 8/5 học sinh làm bài 3 môn Sinh, Địa lý, Vật lý.

Chia sẻ trên trang cá nhân, thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết nhà trường sẽ điều chỉnh lại cấu trúc đề giảm độ khó và thang điểm phù hợp để các em an tâm kiểm tra đạt kết quả tốt.

"Trong thời khắc rất khó khăn của nhà trường, rất mong quý phụ huynh ủng hộ và đồng hành chia sẻ. Tôi tin rằng tình cảm quý phụ huynh dành cho nhà trường chính là nguồn động viên tinh thần lớn để nhà trường hoàn tất năm học một cách trọn vẹn", thầy hiệu trưởng viết.

Con

Trên mạng xã hội, các phụ huynh cũng bày tỏ nhiều cảm xúc về việc thay đổi lịch thi của con.

Trên mạng xã hội, các phụ huynh cũng bày tỏ nhiều cảm xúc về việc thay đổi lịch thi của con. Hầu hết đều cho rằng, dù nhận thông tin khá bất ngờ và có phần lo lắng con không ôn tập kỹ nhưng may mắn là con vẫn có thể hoàn thành chương trình để kết thúc năm học.

"So với nhiều tỉnh thành học sinh nghỉ học chưa biết phương án thi cử ra sao thì con mình cũng đã may lắm rồi. Mình nghĩ các trường sẽ điều chỉnh để đề thi phù hợp tình hình, không quá sức với các con. Giờ chỉ mong các con thi xong, có kết quả đừng quá tệ và dịch nhanh chóng được kiểm soát chứ ai cũng mệt mỏi lắm rồi", một phụ huynh nêu ý kiến.

Hiểu Đan

Tin mới