TP.HCM: Uống 5 lon bia với người thân, tài xế xe công nghệ bị phạt kịch khung

Tứ Quý | 02-12-2022 - 13:22 PM

(Tổ Quốc) - Thời điểm cuối năm, lực lượng CSGT TP.HCM đã tăng cường ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn để hạn chế tai nạn giao thông do rượu bia gây ra.

Khuya ngày 1/12, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất (Phòng PC08 Công an TP.HCM) ra quân kiểm tra nồng độ cồn trong thời điểm cuối năm tại giao lộ Phan Đình Phùng – Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận.

Khi đang làm nhiệm vụ, CSGT phát hiện tài xế tên L.V.H. (25 tuổi, quê Đắk Lắk) trong lúc dừng đèn đỏ tại giao lộ luôn quay mặt đi nơi khác để tránh tầm quan sát của CSGT đang đứng trên vỉa hè.

CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn ngay giao lộ, khi phát hiện tài xế nào có biểu hiện không bình thường lập tức mời vào kiểm tra 

Nhận thấy có biểu hiện nghi ngờ, lực lượng CSGT đến vỗ vai anh H. khiến anh này giật mình với khuôn mặt trắng bệch, nồng nặc mùi rượu bia.

Được CSGT mời vào kiểm tra nồng đồ cồn, kết quả mức 0,476 mg/lít khí thở nên anh H. bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Anh H. phân trần: "Tôi không hiểu tại sao nồng độ cồn lại cao như vậy vì chỉ uống có vài lon. Tôi làm nghề xây dựng. Sau giờ làm, tôi có ngồi uống với đồng nghiệp từ 5h chiều đến 10h đêm và chỉ uống vài lon bia". Nói xong, anh H. ngậm ngùi ký vào biên bản xử phạt hành chính, xe máy bị tạm giữ.

TP.HCM: Uống 5 lon bia với người thân, tài xế xe công nghệ bị phạt kịch khung  - Ảnh 2.

Anh H. được CSGT kiểm tra nồng độ cồn

TP.HCM: Uống 5 lon bia với người thân, tài xế xe công nghệ bị phạt kịch khung  - Ảnh 3.

Kết quả nồng độ cồn của anh H. được đo là 0,476 mg/lít khí thở

Tương tự, CSGT tiếp tục phát hiện anh V.V.L. (35 tuổi, quê Bình Định) chạy xe máy về nhà trên đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) với biểu hiện không tỉnh táo. Thậm chí, khi đứng chờ đèn đỏ, mặt anh L. đỏ bừng, chân chống không vững nên bị lực lượng chức năng mời lên vỉa hè kiểm tra nồng độ cồn.

Với mức nồng độ cồn mức 0,548 mg/lít khí thở, anh L. bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Anh L. buồn bã cho biết, đang làm nghề xe ôm công nghệ, gặp người thân anh có uống 5 lon bia rồi về nhà nghỉ, trên đường về thì bị CSGT phát hiện lái xe trong tình trạng hơi thở có cồn.

TP.HCM: Uống 5 lon bia với người thân, tài xế xe công nghệ bị phạt kịch khung  - Ảnh 4.

Tài xế xe ôm công nghệ có uống 5 lon bia với người thân vẫn điều kiển xe về nhà, bị CSGT phát hiện và xử phạt

"Trước đây tôi làm thợ cắt tóc nhưng thất nghiệp mấy tháng nay. Tôi mới đăng ký chạy xe ôm công nghệ, bây giờ bị CSGT tạm giữ xe, giam bằng 23 tháng thì coi như bỏ nghề", anh L. chia sẻ.

Kiểm tra nhiều trường hợp, CSGT phát hiện thêm 2 trường hợp đi xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, lần lượt là 0,654 và 0,561 mg/lít khí thở.

TP.HCM: Uống 5 lon bia với người thân, tài xế xe công nghệ bị phạt kịch khung  - Ảnh 5.

Những xe máy của người vi phạm nồng đồ cồn bị tạm giam

Qua ghi nhận, sau 2 giờ, Đội CSGT Tân Sơn Nhất phát hiện 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 4 tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, bị lập biên bản, tạm giữ xe.

"Trong những tháng cuối năm, người dân thường ăn nhậu nhiều rồi lái xe gây tai nạn. Tình trạng này rất nguy hiểm nên CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để ngăn ngừa tai nạn, đồng thời tuyên truyền người dân hiểu rõ tác hại của việc uống rượu, bia khi lái xe", một cán bộ CSGT cho hay.