"Trận hòa Singapore là bài học quý để đội tuyển Việt Nam hoàn thiện mình"

Hải Anh (Ảnh: TT) | 02-01-2023 - 11:14 AM

Việc phải chia điểm trên đất Singapore khiến thầy trò HLV Park Hang-seo chưa thể sớm giành vé vào bán kết. Ở lượt cuối, tuyển Việt Nam cần một chiến thắng trước Myanmar để giữ vững được ngôi đầu bảng.

BÀI HỌC QUÝ TỪ MỘT TRẬN HÒA

"Trận đấu gặp Singapore có thể coi là một bài học cho tuyển Việt Nam. Người hâm mộ đang có cảm giác nâng nâng, rồi nói đến khái niệm "out trình" (trình độ vượt trội - PV) so với bóng đá Đông Nam Á, nhưng đến trận này mới thấy khi gặp một đội chỉ phòng ngự và phá lối chơi thì đội mạnh hơn hẳn cũng chưa nói trước được điều gì.

Với tôi, trận đấu đó là một bài học quý và đã đến lúc tuyển Việt Nam nhìn lại và hoàn thiện mình bởi giải đấu vẫn còn rất dài", BLV Quang Huy đưa ra nhận định trước khi bảng B AFF Cup 2022 bước vào lượt cuối.

"Trận hòa Singapore là bài học quý để đội tuyển Việt Nam hoàn thiện mình" - Ảnh 1.

Vị BLV giàu kinh nghiệm nói tiếp: "Có quan điểm cho rằng nếu tuyển Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu thì khác biệt được tạo ra sớm, có bàn thắng và sau đó đội sẽ không vất vả. Tuyển Singapore đã có thời gian để đối phó, càng đá càng tỉnh ra. Đến khi tuyển Việt Nam thay cầu thủ vào thì đối phương đã có sự ngăn nắp nhất định.

Tuy nhiên nói vậy cũng chỉ là lý thuyết thôi. Và rõ ràng đó là bài học quý dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Thôi thì chúng ta có thể tự nhủ với cục diện thế này, bảng B sẽ có 2 trận đấu ở lượt cuối rất hay và đó sẽ là thử thách để tuyển Việt Nam rèn luyện thêm một cách tích cực hơn".

"Trận hòa Singapore là bài học quý để đội tuyển Việt Nam hoàn thiện mình" - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam sáng cửa giành vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng B. (Ảnh: TT)

Trên thực tế, ngoài việc xoay tua đội hình, cũng có thể coi trận đấu với Singapore là một cơ hội để tuyển Việt Nam thử sức khi gặp phải một đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Phân tích về những vấn đề rút ra sau trận hòa này, BLV Quang Huy cho rằng: "Nhìn đội hình xuất phát ở trận gặp Singapore, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Phải chăng thầy Park giấu bài?

Một loạt cái tên như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Hậu… đã không có mặt. Tuyển Việt Nam cầm bóng vượt trội (68%), có 662 đường chuyền so với con số 190 của Singapore, tung ra 21 cú sút (5 trúng đích) so với 3 lần dứt điểm của đối phương, tức là rất áp đảo nhưng tỉ số vẫn chỉ là 0-0.

Tuyển Singapore đã chơi kỷ luật, phòng ngự 3 lớp nhưng khi cần cũng rất biết cách dồn lên. Nếu đối thủ chơi phòng thủ co cụm, tuyển Việt Nam dù không nhuần nhuyễn cho lắm nhưng cũng có thể ép đối phương liên tục để tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên thực tế cho thấy khi đội quân của thầy Park giảm nhịp thì phía Singapore cũng rất nhanh đẩy đội hình lên một cách uyển chuyển".

"Trận hòa Singapore là bài học quý để đội tuyển Việt Nam hoàn thiện mình" - Ảnh 3.

BLV Quang Huy nói thêm: "Qua cách đá này, có thể thấy dấu ấn rất nổi bật của HLV người Nhật Bản Takayuki. Tuyển Singapore có những cầu thủ không quá đặc biệt về kỹ thuật nhưng họ chơi ngăn nắp, tổ chức. Đội bóng này rõ ràng không thể bằng được Việt Nam về độ đặc sắc trong lối chơi nhưng họ có tính tổ chức tốt, kiên nhẫn, kỷ luật và biết cách hóa giải các pha tấn công của đối phương.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Singapore 4-0 tại TP.HCM hồi tháng Chín. Tuy nhiên giao hữu và đá giải rất khác nhau. Giao hữu cũng là dịp để thử nghiệm đội hình, và đôi khi một thất bại lúc thử nghiệm còn bổ ích hơn một chiến thắng. Rõ ràng khi vào giải và gặp lại Việt Nam, Singapore đã là một đội bóng rất khác.

Cảm giác như một số cầu thủ Việt Nam cũng bị bất ngờ với lối chơi kiên cường và chặt chẽ của Singapore".

"Trận hòa Singapore là bài học quý để đội tuyển Việt Nam hoàn thiện mình" - Ảnh 4.

Hoàng Đức và đồng đội gặp khó khi đối thủ chơi phòng ngự số đông. (Ảnh: TT)

CHIẾN THẮNG ĐỂ CỦNG CỐ SỰ TỰ TIN

Trước lượt đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam và Singapore cùng có được 7 điểm, nhưng đội quân của thầy Park xếp trên nhiều hiệu số bàn thắng tốt hơn (+9 so với +3). Trong khi đó, Malaysia xếp thứ 3 với 6 điểm.

Với cục diện hiện tại, tấm vé vào bán kết gần như sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Quang Hải và đồng đội sẽ chỉ bị loại nếu để thua Myanmar với khoảng cách... 7 bàn. Tuy nhiên theo quan điểm của BLV Quang Huy, đội tuyển Việt Nam cần giữ vững ngôi đầu bảng để tự tin hướng tới vòng bán kết. Anh nói:

"Ở bảng B, 2 tấm vé đi tiếp sẽ là cuộc tranh chấp giữa 3 đội Việt Nam, Malaysia và Singapore. Tại lượt cuối, Việt Nam có lợi thế khi gặp Myanmar trên sân nhà, trong khi đó hai đội Malaysia và Singapore sẽ quyết đấu với nhau."

"Tuyển Việt Nam chỉ cần không thua Myanmar là chắc chắn vào bán kết. Trong khi đó, các trận đấu giữa Malaysia và Singapore bảo giờ cũng quyết liệt và khó lường. Cá nhân tôi muốn đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng để tự quyết định mọi chuyện, giữ mọi thứ trong một đà thi đấu tốt.

Nhìn vào diễn biến ở bảng A, tôi cho rằng nếu đầu bảng thì tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp Indonesia, cuộc đấu mà thầy Park sẽ đối đầu với ông Shin Tae-yong. Và với người hâm mộ, chúng ta sẽ hướng đến trận chung kết Việt Nam – Thái Lan. Đó cũng trận đấu mà thầy Park có thể được gặp Thái Lan ở một trận chung kết cấp đội tuyển (trước đây mới chỉ gặp ở cấp độ U23)".

"Trận hòa Singapore là bài học quý để đội tuyển Việt Nam hoàn thiện mình" - Ảnh 5.

Tiến Linh: "Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng mở đầu năm 2023"