Trích xuất camera "lật tẩy" khai báo gian dối của tài xế, Sóc Trăng xem xét xử lý hình sự

PV | 28-09-2021 - 13:45 PM

(Tổ Quốc) - Tài xế V. khai mình chỉ ăn, ngủ trên xe và tiếp xúc một người. Thế nhưng, khi trích xuất camera, nhà chức trách phát hiện lịch trình phức tạp của trường hợp này.

Ông Nguyễn Văn Quận (Bí thư - Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết trên báo Giao thông, lãnh đạo thành phố đã xin ý kiến lãnh đạo tỉnh về việc sẽ xử lý hình sự tài xế M.V. (35 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Theo ông thì nhiều khả năng sẽ khởi tố tài xế V. nếu người này làm lây lan dịch Covid-19.

Tài xế V. là lái xe "luồng xanh" đường dài của nhà xe Phượng Hoàng, ở khu dân cư 5A, phường 4, TP Sóc Trăng.

Theo Dân trí, ông Quận nói, tài xế V. từ TP.HCM về Sóc Trăng hôm 26/9 thì ngay chiều cùng ngày có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm PCR sau đó cũng khẳng định dương tính.

Cũng theo nguồn trên, ông V. khai mình chỉ ăn, ngủ trên xe và tiếp xúc một người. Thế nhưng, khi trích xuất camera, nhà chức trách phát hiện lịch trình phức tạp của trường hợp này, trong đó có ăn uống cùng gia đình chủ cơ sở vận tải, đi sửa xe, đổ xăng.

"Tài xế V. từ TP.HCM về Sóc Trăng trong thời gian ngắn nhưng lịch trình di chuyển phức tạp nên có đến 15 F1 và 46 F2. Tài xế phải ăn, ngủ riêng nhưng anh này đã ăn uống chung với gia đình chủ cơ sở vận tải. Sau khi xử phạt hành chính với mức cao nhất, nếu dịch bệnh lây lan sẽ xử lý hình sự tài xế và chủ cơ sở vận tải", báo Dân trí dẫn lời ông Vận.

Trong ngày 27/9, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 58 ca nhiễm Covid-19 mới. Tính từ ngày 17/4 đến 15h ngày 27/9, tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh là 1.176 trường hợp. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh là 782, cộng dồn số ca tử vong là 20.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Gặp gỡ chuyên gia đầu ngành hiếm muộn: “Niềm hy vọng” của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh

Với 80% trường hợp là ca "cực khó", tưởng chừng hết hy vọng, nhưng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh) là có con khỏe mạnh bế về nhà. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp "ươm mầm sự sống", Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS.BS Lê Hoàng đã biến hy vọng cuối của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh thành hiện thực.