Trường Đại học Nhật sở hữu chương trình học đặc biệt, tốt nghiệp đảm bảo không thiếu việc

Quang Vũ | 22-11-2021 - 07:50 AM

(Tổ Quốc) - Trường Đại học Digital Hollywood ở Nhật Bản là nơi đào tạo chuyên nghiệp các lĩnh vực như phim ảnh, đồ họa 3D, hoạt hình, game, lập trình, thiết kế đồ hoạ... Đây là những ngành có cơ hội việc làm rất cao.

Xu hướng việc làm ở Việt Nam ngày càng thay đổi, du học sinh sẽ có nhiều cơ hội hơn

Khi tỷ lệ nhóm dân số "trong độ tuổi lao động" chiếm ít nhất 66%, đồng nghĩa chiếm hai phần ba tổng dân số trở lên thì được coi là quốc gia có "cơ cấu dân số vàng". Việt Nam hiện nay có quy mô dân số lớn, tháp dân số tương đối trẻ và chúng ta đang bước vào thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" với nguồn nhân lực dồi dào nhất từ trước đến nay.

Gia tăng dân số trong những năm qua kéo theo sự tăng trưởng về lực lượng lao động. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng gần 1 triệu người bước vào độ tuổi lao động. Con số này thể hiện lợi thế cạnh tranh quan trọng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Có thể thấy tại Việt Nam, cơ hội việc làm là rất lớn khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nước ta.

Trường Đại học Nhật sở hữu chương trình học đặc biệt, tốt nghiệp đảm bảo không thiếu việc - Ảnh 1.

Các ngành nghề ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu hướng.

Xu hướng nghề nghiệp luôn thay đổi và phát triển không ngừng để bắt kịp nhu cầu của thời đại. Tại Việt Nam, theo báo cáo tương lai làm việc và xu hướng nghề nghiệp năm 2025 thì những ngành nghề ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo sẽ thực sự bùng nổ.

Những ngành nghề này hiện chưa được đào tạo nhiều ở Việt Nam, đây sẽ là cơ hội cho những du học sinh nước ngoài nắm bắt. Đại diện của trường Đại học Digital Hollywood, một trường đại học ở Nhật Bản có nhiều du học sinh Việt Nam, cho biết: "Hiện tại, các ngành như phim, thiết kế đồ họa, lập trình game..., các nhà sáng tạo/ thiết kế sẽ vừa phải thực hiện phần sáng tạo cũng như là công việc kỹ thuật. Trong tương lai không xa, vài trò của con người hẳn sẽ thay đổi. Nói một cách đơn giản, sự phát triển của kỹ thuật robot cũng như AI sẽ giúp giảm thiểu thời gian cũng như công sức làm công việc kỹ thuật, từ đó con người có thể tập trung hơn vào việc sáng tạo, công việc mà chỉ có con người mới thực hiện được.

Các kỹ năng kỹ thuật cũng sẽ trở nên dễ dàng ứng dụng và chuyển đổi cho nhau hơn. Từ đó cơ hội việc làm cũng sẽ mở rộng hơn, đặc biệt là với những người có nhiều kỹ năng, kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau. Địa điểm làm việc sẽ trở nên linh động hơn, do đó việc làm việc/ giao lưu trao đổi quốc tế sẽ ngày càng mở rộng. Chỉ cần có ngoại ngữ mạnh và kỹ thuật tốt thì việc tìm kiếm dự án sẽ trở nên đơn giản hơn."

Trường Đại học Nhật sở hữu chương trình học đặc biệt, tốt nghiệp đảm bảo không thiếu việc - Ảnh 2.

Một du học sinh Việt theo học tại trường Đại học Digital Hollywood ở Nhật Bản.

Ngành làm việc liên quan đến digital đang ngày càng được quan tâm, ra trường cơ hội việc làm rất cao

Tại Nhật Bản, trường Đại học Digital Hollywood là nơi đào tạo chuyên nghiệp ở lĩnh vực digital. Trường có chương trình học tổng hợp nội dung của nhiều lĩnh vực như phim ảnh, đồ họa 3D, hoạt hình, game, lập trình, thiết kế đồ hoạ...

Giảng viên của trường Đại học Digital Hollywood là tập hợp những chuyên gia đi đầu trong lĩnh vực như đạo diễn, nhà sản xuất phim hoạt hình, nhà thiết kế, điều hành công ty IT... Bởi vậy, sinh viên tại đây không chỉ học được những kiến thức và kỹ thuật tiên tiến nhất mà còn có thể tạo dựng những mối quan hệ cho công việc của mình.

Trường Đại học Nhật sở hữu chương trình học đặc biệt, tốt nghiệp đảm bảo không thiếu việc - Ảnh 3.

Việc đào tạo của trường tập trung vào việc lĩnh hội truyền thông kỹ thuật số, sử dụng máy tính để sáng tạo. Sinh viên của trường qua 4 năm học sẽ trang bị được khả năng tư duy xem những sản phẩm mình tạo ra sẽ có ảnh hưởng như thế nào với thế giới, không chỉ nhằm mục đích tạo ra những sản phẩm dễ sử dụng hơn, đẹp hơn, thú vị hơn, có ích với tương lai hơn mà còn hướng đến việc có thể mang đến những giá trị mới. Để làm được việc đó, trường luôn khuyến khích sinh viên phải tiếp xúc với nhiều "tri thức" thông qua giáo trình học để phát triển toàn diện và đa dạng. Chính sự đa dạng, phong phú trong mỗi cá nhân sẽ trở thành nguồn lực lớn tạo ra tương lai của tất cả mọi người.

Trường áp dụng chế độ 1 năm 4 học kỳ, tập trung trong một thời gian ngắn vào một vài môn để nâng cao hiệu quả học, nâng cao tính tự do cũng như xúc tiến các hình thức khác như đi thực tập hay du học ngắn hạn. Bên cạnh đó, kiến thức xã hội phong phú là không thể thiếu để tạo nên những ý tưởng sáng tạo. Ở Đại học Digital Hollywood, sinh viên từ năm thứ hai trở đi được học bồi dưỡng kiến thức xã hội ở rất nhiều khía cạnh.

Trường Đại học Nhật sở hữu chương trình học đặc biệt, tốt nghiệp đảm bảo không thiếu việc - Ảnh 4.

Thạc sĩ Ogatsu Kenichi, Trưởng phòng tuyển sinh Đại học Digital Hollywood cho biết: "Thị trường Việt Nam hiện tại chủ yếu vẫn là nhận các đơn đặt hàng từ nước ngoài và gia công theo yêu cầu. Một số ngành nghề được biết đến rộng rãi ở Việt Nam có thể kể đến thiết kế đồ họa, thiết kế website. Tuy nhiên thiết kế 3D, vẽ anime, nghệ thuật số vẫn là những ngành nghề khá mới mẻ. Trong tương lai Việt Nam có thể phát triển theo hướng vừa nhận đơn gia công từ nước ngoài, vừa tiến dần hơn đến việc tự sản xuất nội dung. Khi đó sinh viên Việt Nam đi du học Nhật, sau khi tốt nghiệp các bạn có thể lựa chọn con đường ở lại Nhật làm cho một công ty chế tác vài năm vừa để lấy kinh nghiệm, đồng thời học hỏi thêm về kỹ thuật, phong cách làm việc của Nhật Bản. Hoặc nếu khả năng cho phép, các bạn có thể sang nước thứ 3 làm việc rồi mới trở về Việt Nam.

Khi trở về Việt Nam ngoài khả năng ngoại ngữ, các bạn cũng có những kiến thức, trải nghiệm mà không phải ai cũng có thể tiếp thu từ nước ngoài, từ đó mở rộng cơ hội cho chính bản thân mình. Cá nhân tôi thấy việc các bạn tận dụng tốt thời gian ở nước ngoài là việc khá quan trọng và gần như có tính quyết định đến việc sau khi về nước các bạn có bao nhiêu cơ hội việc làm."

Công nghệ đã và đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống, chúng ta có thể kết nối với thế giới ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Mọi thứ đang thay đổi với tốc độ đáng kinh ngạc, cần những con người có tư duy toàn cầu và có thể sử dụng truyền thông kỹ thuật số. Vì thế, các bậc phụ huynh hãy cân nhắc và chọn ngành học cho con phù hợp với xu thế nhé!

Thành lập năm 1994 và là trường học đầu tiên ở Nhật Bản hoạt động theo mô hình hợp tác sáng tạo theo yêu cầu thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp của trường hiện đang hoạt động rất thành công trong nhiều lĩnh vực như Game, hoạt hình, IT, Phim, quảng cáo... Digital Hollywood hiện có nhiều mức miễn giảm học phí khác nhau cho sinh viên, du học sinh mức tối đa lên tới 100% cho 4 năm học.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại: Digital Hollywood

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM