Tuần lễ văn hóa quốc tế 2021: Kết nối - Sẻ chia - Thấu hiểu

(Tổ Quốc) - Tuần lễ văn hóa quốc tế trực tuyến “International Week 2021” vừa khép lại chính là minh chứng rằng tinh thần giao lưu văn hóa vẫn luôn tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp.

Tuần lễ văn hóa quốc tế "International Week 2021" là chuỗi hoạt động trực tuyến dành cho toàn bộ học sinh, sinh viên và giảng viên tại Việt Nam và quốc tế được tổ chức bởi CLB Sinh viên quốc tế đầu tiên tại Hà Nội của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN. Với thông điệp "Đa dạng - Kết nối", chuỗi hoạt động đem đến những trải nghiệm mới vẻ, thú vị cho người tham dự, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về tôn trọng đa dạng văn hóa trong cộng đồng.

Tuần lễ văn hóa diễn ra trong vòng 2 tuần từ 12-24/7/2021 với các hoạt động thú vị như thử thách trải nghiệm văn hóa 7 ngày hay Liên hoan phim trực tuyến thông qua Facebook và nền tảng Microsoft Team.

Tuần lễ văn hóa quốc tế 2021: Kết nối - Sẻ chia - Thấu hiểu - Ảnh 1.

Tuần lễ văn hóa "International Week 2021" diễn ra trong 2 tuần bằng hình thức trực tuyến

Hoạt động 7 ngày thử thách mở đầu Tuần lễ văn hóa khi người tham dự cùng chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện về điểm đến, về những trải nghiệm khó quên khi đi du lịch, món ăn, cuốn sách hay bài hát yêu thích,… Mỗi câu chuyện đều mang đậm dấu ấn cá nhân, là những ký ức đáng nhớ trên hành trình trải nghiệm, nhận được phản hồi tích cực từ từ các bạn trẻ tham gia thử thách.

Tuần lễ văn hóa quốc tế 2021: Kết nối - Sẻ chia - Thấu hiểu - Ảnh 2.

Những chia sẻ của sinh viên và thầy cô về trải nghiệm quốc tế cá nhân

Điểm nhấn của Tuần lễ văn hóa có lẽ phải kể đến Liên hoan phim trực tuyến "VNU-IS Film Festival 2021". Diễn ra trong vòng 5 ngày bắt đầu từ ngày 19/7/2021, Liên hoan phim trực tuyến đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế với gần 500 lượt tham gia xem phim. Các buổi chiếu phim diễn ra trong không khí sôi nổi khi người xem có thể dễ dàng trao đổi, thảo luận cũng như tham gia các trò chơi đố vui có thưởng xuyên suốt buổi chiếu phim. Liên hoan phim diễn ra với 10 bộ phim vô cùng thú vị, in đậm dấu ấn của 10 quốc gia trên toàn thế giới từ Á đến Âu. Mở đầu với một tác phẩm "Lối thoát" đến từ xứ sở Kim Chi’ - Hàn Quốc và kết thúc vào ngày 24/7/2021 với bộ phim "Another day of life" đến từ đất nước xinh đẹp Angola, khán giả đã có trải nghiệm đáng nhớ vòng quanh thế giới thông qua môn nghệ thuật thứ bảy đầy hấp dẫn.

Tuần lễ văn hóa quốc tế 2021: Kết nối - Sẻ chia - Thấu hiểu - Ảnh 3.

10 bộ phim được trình chiếu trong Liên hoan phim trực tuyến

Sinh viên Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ sau khi Liên hoan phim kết thúc: "Đối với sinh viên như em, việc tham gia chuỗi hoạt động giao lưu International Week 2021 là hoạt động vừa vui lại rất bổ ích, giúp cho em cảm thấy rất vui và bớt căng thẳng hơn trong thời gian giãn cách xã hội chỉ toàn ở nhà. Em đặc biệt yêu thích các bộ phim được chiếu trong Liên hoan phim trực tuyến. Trong thời gian tham gia em đã kết bạn được với nhiều bè mới."

Sinh viên Ahmad Aufa Bil Jihadi, quốc tịch Indonesia chia sẻ: "Đối với em thì trải nghiệm tham gia "International Week 2021" vô cùng vui và đáng nhớ, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội khi em không thể gặp gỡ bạn bè. Em rất vui khi chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm của riêng em và nhận được phản hồi tích cực từ bạn bè. Em cũng đọc được nhiều câu chuyện rất thú vị của mọi người nữa."

Chuyến du hành vòng quanh thế giới cùng Liên hoan phim trực tuyến "VNU-IS Film Festival 2021" đã đem lại cho người tham dự những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, những sân chơi giao lưu văn hóa trực tuyến rất cần được lan tỏa tới đông đảo các bạn trẻ để nâng cao tinh thần kết nối - sẻ chia -  thấu hiểu trong cộng đồng. 

Ánh Dương

Tin mới