"Tuyển Argentina dễ thắng kịch tính Hà Lan trên chấm luân lưu"

Tiểu Lâm Mộc | 09-12-2022 - 16:13 PM

(Tổ Quốc) - Theo hãng truyền thông của nước Anh thì Argentina là đội được đánh giá cao hơn so với Hà Lan nhưng Messi và đồng đội sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn từ phía đội bóng châu Âu.

Argentina sẽ thắng Hà Lan nhờ loạt luân lưu?

Rạng sáng 10/12 (theo giờ Việt Nam), tuyển Argentina và Hà Lan sẽ có trận đối đầu rất đáng chờ đợi ở vòng tứ kết World Cup 2022. Đây sẽ là thử thách rất lớn với Messi cùng các đồng đội bởi Hà Lan đang có phong độ cao và thi đấu ổn định trên đất Qatar.

Đánh giá về cặp đấu này, trang Sports Mole của Anh dự đoán rằng đây sẽ là bữa tiệc của những bàn thắng chứ không "khô hạn" như kịch bản đối đầu giữa 2 đội ở bán kết World Cup 2014. Tuy nhiên, hai đội dễ phải phân định thắng bại trên chấm luân lưu giống như kịch bản từng xảy cách đây 8 năm.

Sau khi phân tích về phong độ của hai đội cũng như chặng đường tiến vào tứ kết, Sports Mole đưa ra dự đoán: "Hà Lan hiện đã lọt vào tứ kết 4 lần trong tổng số 5 kỳ World Cup gần nhất, với ngoại lệ là một lần duy nhất bị loại ở vòng 16 đội vào năm 2006. Trong những kỳ World Cup này, họ đã tiến vào bán kết 2 lần vào năm 2010 và 2014.

Điều đáng chú ý là thành tích bất bại của tuyển Hà Lan bởi theo thống kê, họ đang có chuỗi bất khả chiến bại ở mọi đấu trường lên tới 19 trận, một con số khổng lồ. Bây giờ, trận đấu giữa Hà Lan gặp Argentina sẽ là cuộc chiến của hai đội có hàng công mạnh mẽ bậc nhất.

Argentina đã không thể ghi bàn trong ba trận đấu gần nhất gặp Hà Lan, đội đã cầm hòa La Albiceleste 2 lần với cùng tỷ số 0-0 trong hai lần gặp nhau gần nhất tại World Cup, dù Argentina từng vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu ở bán kết năm 2014.

"Tuyển Argentina dễ thắng kịch tính Hà Lan trên chấm luân lưu" - Ảnh 1.

Sports Mole dự đoán tuyển Argentina sẽ thắng Hà Lan bằng loạt luân lưu.


Các vị thần bóng đá không nên mang đến một trận hòa 0-0 buồn tẻ khác với quá nhiều tài năng tấn công trên sân Lusail, cũng như thiên hướng phản công nhanh như chớp của người Hà Lan, và cả hai bên cũng đều có một chút sở hở ở hàng thủ để gợi ý rằng nhiều bàn thắng có thể xảy ra.

Thế trận cầm chân nhau giữa Hà Lan và Argentina đã trở nên quen thuộc tại World Cup và kịch bản này có thể sẽ lặp lại. Đội bóng của Scaloni có thể phải dựa vào khả năng đá phạt đền của họ để giành vé vào bán kết gặp Brazil hoặc Croatia.

Nếu dự đoán kết quả, chúng tôi dự đoán Hà Lan và Argentina sẽ hòa 2-2 sau 120 phút và Argentina sẽ thắng trên chấm luân lưu".

Ngoài Messi, tuyển Argentina còn có vũ khí lợi hại mang tên Julian Alvarez

Trang Opta Analyst cho rằng tiền đạo Julian Alvarez sẽ là nhân tố rất được kỳ vọng ở trận đấu vào rạng sáng 10/12.

"Đến với World Cup sau Lautaro Martinez nhưng Julian Alvarez đã nổi lên như một đối tác chính của Lionel Messi. Julian Alvarez đã ghi bàn trong cả hai lần đá chính tại World Cup cho đội tuyển Nam Mỹ.

Julian Alvarez đã ghi bàn trong lần đầu tiên gặp Ba Lan và sau đó là trận gặp Australia. Chỉ có ba cầu thủ Argentina ghi bàn trong ba trận đá chính đầu tiên của họ: Guillermo Stabile năm 1930, Oreste Corbatta năm 1958 và Hernan Crespo năm 2006.

"Tuyển Argentina dễ thắng kịch tính Hà Lan trên chấm luân lưu" - Ảnh 2.

Ngoài Messi thì Julian Alvarez cũng là cái tên rất được kỳ vọng bên phía Argentina.

Nếu đá chính và ghi bàn trong trận đấu này (gặp Hà Lan), ở thời điểm 22 tuổi 312 ngày, Julian Alvarez sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong ba trận đầu tiên tại World Cup kể từ cột mốc của cựu ngôi sao tuyển Peru Teofilo Cubillas vào năm 1970 (21 tuổi 94 ngày)".

Hiện tại, Messi vẫn là cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở tuyển Argentina với 3 bàn thắng, kế đến là Julian Alvarez với 2 pha lập công.