Tuyển Việt Nam tập thể dục ở khách sạn, thầy Park "lên dây cót" tinh thần cho toàn đội

(Tổ Quốc) - Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thể dục nhẹ nhàng ở khuôn viên khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai vào sáng 27/5.
Tuyển Việt Nam tập thể dục ở khách sạn, thầy Park

Toàn đội có buổi tập thể dục nhẹ nhàng lúc 8h30 (giờ địa phương) trước khi đi ăn sáng. Các cầu thủ đứng ở hai bên dốc đi lên nơi ở

Tuyển Việt Nam tập thể dục ở khách sạn, thầy Park

Các bài tập thể dục được hướng dẫn bởi HLV thể lực Park Sung-gyun

Tuyển Việt Nam tập thể dục ở khách sạn, thầy Park

Sau 15 phút tập, cả đội di chuyển đến khu ăn uống riêng. 20h00 (giờ UAE), đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Dubai

Tuyển Việt Nam tập thể dục ở khách sạn, thầy Park

Đội tuyển Việt Nam được ban quản lý khách sạn sắp xếp cho phòng ăn riêng, phòng họp riêng ở tầng G

Tuyển Việt Nam tập thể dục ở khách sạn, thầy Park

Cả đội sẽ ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều ở đây. Khu vực này không cho người ngoài vào trừ nhân viên khách sạn có nhiệm vụ

Tuyển Việt Nam tập thể dục ở khách sạn, thầy Park

Phòng họp rộng rãi cho gần 50 thành viên đội tuyển Việt Nam, có máy chiếu khi họp chiến thuật,...

Tuyển Việt Nam tập thể dục ở khách sạn, thầy Park

Sau bữa trưa, HLV Park Hang-seo nhắc nhở toàn đội. Ông yêu cầu duy trì sự tập trung cần thiết, giữ vững kỷ luật và tinh thần trong sinh hoạt, tập luyện, hi sinh những sở thích cá nhân vì mục tiêu chung của đội tuyển

Tuyển Việt Nam tập thể dục ở khách sạn, thầy Park

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cũng chia sẻ và kỳ vọng các cầu thủ sẽ giành được tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển nói: "Người hâm mộ cả nước đang dõi theo từng bước chân của đội tuyển và rất kỳ vọng đội tuyển sẽ nắm bắt cơ hội để hiện thực mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup.

Bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng nếu bản thân chúng ta không có sự chuẩn bị tốt, không có sự nỗ lực, không cố gắng hết mình, không có ý chí và tinh thần chiến đấu thì chúng ta sẽ không thể đạt được kết quả như mong muốn. Những cuộc hành trình mà chúng ta đã đi qua tại VCK U23 châu Á, rồi đến SEA Games 30 và Asian Cup 2019 là minh chứng rõ nét nhất.

Không ai có thể vào sân đá thay cho các cầu thủ được, vì vậy các bạn cần phải tự tin vào khả năng của bản thân mình, tin là mình sẽ góp phần giúp đội tuyển viết lên lịch sử".

HIẾU LƯƠNG (Từ DUBAI, UAE)

Tin mới