Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2021: Nơi cạnh tranh gay gắt, nơi đăng ký là trúng tuyển, tác giả sách "Tư vấn kì thi vào 10" nhắc điều phụ huynh cần lưu ý

Hạ Uyên | 25-05-2021 - 09:05 AM

(Tổ Quốc) - So với kỳ tuyển sinh 2020, các trường này đều có số thí sinh dự tuyển tăng, dao động từ 200 - 300 thí sinh, kéo theo tỉ lệ chọi cũng tăng.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT công lập năm học 2021-2022. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 có 93.362 học sinh đăng ký dự tuyển, số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 93.254 em, còn lại 108 học sinh chỉ đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường là 67.446 học sinh.

Nhiều trường số lượng đăng ký nguyện vọng 1 gấp đôi so với chỉ tiêu như trường THPT Yên Hòa: số đăng ký nguyện vọng 1 là 2.096 NV1/720 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,91). Trường Lê Quý Đôn (Hà Đông) số đăng ký nguyện vọng 1 là 1744 NV1/675 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,58). Trường Nguyễn Thị Minh Khai số đăng ký nguyện vọng 1 là 1562 NV1/675 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,31). 

Trường Quang Trung (Hà Đông) số đăng ký nguyện vọng 1 là 1550 NV1/675 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,30). Trường Nhân Chính số đăng ký nguyện vọng 1 là 1336 NV1/585 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,28). THPT Kim Liên số đăng ký nguyện vọng 1 là 1484 NV1/675(2,2); THPT Phan Đình Phùng số đăng ký nguyện vọng 1 là 1287 NV1/600 (tỷ lệ chọi 2,15); THPT Cầu Giấy số đăng ký nguyện vọng 1 là 1481 NV1/720 (tỷ lệ chọi 2,06).

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2021 "nhảy múa", nơi cạnh tranh "sứt đầu mẻ trán", nơi đăng ký là trúng tuyển, nhà văn Bùi Ngọc Phúc chỉ ra điều phụ huynh cần lưu ý - Ảnh 1.

Top 20 trường có tỷ lệ chọi cao nhất.

So với kỳ tuyển sinh 2020, các trường này đều có số thí sinh dự tuyển tăng, dao động từ 200 - 300 thí sinh, kéo theo tỉ lệ chọi cũng tăng. Riêng THPT Nhân Chính dù số thí sinh dự tuyển tăng hơn năm học 2020 - 2021 tuy nhiên trường tăng thêm 45 chỉ tiêu nên tỉ lệ chọi giảm nhẹ so với năm ngoái. 

Tên trườngNV1/Chỉ tiêu 2020NV1/Chỉ tiêu 2021Tỉ lệ chọi 2020Tỉ lệ chọi 2021
Yên Hòa

1702 NV1/720

2.096 NV1/720

2,36

2,91

Nguyễn Thị Minh Khai

1327 NV1/675

1562 NV1/675

1,96

2,31

Lê Qúy Đôn (Hà Đông)

1528 NV1/675

1744 NV1/675

2,26

2,58

Quang Trung (Hà Đông)

1137 NV1/675

1550 NV1/675

1,68

2,30

Nhân Chính

1276 NV1/540

1336 NV1/585

2,36

2,28

Với top 5 trường có tỉ lệ chọi cao nhất đều là các trường nằm ở khu vực trung tâm, có bề dày thành tích, điểm chuẩn cao, việc các thí sinh chọn NV1 chứng tỏ học lực rất khá và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

Tuy nhiên, THPT Quang Trung Hà Đông với tỉ lệ chọi tăng từ 1,68 lên đến 2,30, đây là tỷ lệ chọi khá cao khiến nhiều phụ huynh và học sinh bất ngờ. Cũng ở quận Hà Đông, trường THPT Trần Hưng Đạo có tỉ lệ chọi tăng vượt trội so với năm ngoái với 1208NV1/675 so với 918NV1/675 thí sinh dự tuyển, tương đương tỉ lệ chọi 1,78 và 1,37. 

Theo nhiều lý giải, có thể do năm nay thông tin THPT Lê Lợi ở Hà Đông hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao tự chủ tài chính khiến các thí sinh dồn về những trường còn lại trong khu vực. 

Chi tiết số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào từng trường THPT công lập tại Hà Nội năm 2021 như sau:

Nếu xét riêng trong top 15 về tỷ lệ chọi cao, thì khu vực tuyển sinh 3 (gồm các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân) có sự cạnh tranh suất vào gay gắt nhất khi có đến 6 trường lọt top này, gồm THPT Yên Hòa, Nhân Chính, Kim Liên, Cầu Giấy, Khương Đình, Đống Đa.

Khu vực tuyển sinh có độ nóng căng thẳng không kém là khu vực 10 (gồm huyện Chương Mỹ, quận Hà Đông, huyện Thanh Oai) với 3 trường lọt top này. Tuy nhiên, “sức nóng” chủ yếu đến từ các trường thuộc quận Hà Đông gồm THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Quang Trung - Hà Đông, THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông.

Một số trường có số nguyện vọng 1 đăng ký rất thấp, như Nguyễn Quốc Trinh, huyện Thanh Trì, chỉ tiêu là 630 nhưng chỉ 528 thí sinh đăng ký. Trường Xuân Khanh, huyện Ba Vì, chỉ có 358 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu là 450. Như vậy chỉ cần không bị điểm liệt, không vi phạm quy chế trong kỳ thi, thí sinh đăng ký đều trúng tuyển.

Bên cạnh đó, một số trường có tỉ lệ chọi cao năm ngoái như THPT Việt Đức, THPT Sơn Tây... lại có số thí sinh đăng ký vừa phải. Trường THPT Trương Định năm trước có điểm chuẩn là 29 điểm, thuộc trường "top dưới" nhưng năm nay lọt top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội với 1336 NV1/720 thí sinh đăng kí, tỷ lệ chọi 1,86.

Không hề có mẫu số chung cho những kì thi

Nói về "tỷ lệ chọi" vào lớp 10 công lập năm 2021 năm nay, nhà văn Bùi Ngọc Phúc, đồng tác giả sách "Cùng con bước qua các kỳ thi"; "Tư vấn kì thi vào 10" cho biết, tỷ lệ chọi tăng cao phản ánh đúng tâm lý của phụ huynh và học sinh. 

"Nhiều thí sinh đã chọn trường có điểm chuẩn những năm trước không cao làm NV1 như trường Nguyễn Trãi, Tây Hồ, Trương Định. Các con NV1 cũng chọn NV2 ở những trường điểm chuẩn không cao. Tuy nhiên chính điều đó khiến cho nhiều trường có số thí sinh tăng mạnh, dẫn đến tỷ lệ chọi còn cao hơn cả trường top đầu, thậm chí cuộc cạnh tranh một suất NV2 cũng khốc liệt không kém. Hà Đông là khu vực có tới 2 trường lọt vào top có tỉ lệ chọi cao, bởi mật độ dân số đông, trường THPT ở đó không có nhiều.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2021 "nhảy múa", nơi cạnh tranh "sứt đầu mẻ trán", nơi đăng ký là trúng tuyển, nhà văn Bùi Ngọc Phúc chỉ ra điều phụ huynh cần lưu ý - Ảnh 4.

Đối với phụ huynh có con lứa 2k6, thông tin này mang tính chất tham khảo để động viên con ôn tập cho tốt, bởi vì bản đăng ký đã được nhập vào hệ thống, phía trước chỉ còn kì thi chuyển cấp nữa thôi, mọi ý kiến bây giờ chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên đây là thông tin quý giá cho phụ huynh lứa 2k7 bởi vì những nguyên nhân sau:

- Những trường thuộc top đầu chưa chắc đã căng thẳng bằng những trường top 2.

- Nhiều trường thuộc top 2 và top 3 lại có lượng thí sinh đăng kí NV1 tăng mạnh, điều này dẫn đến việc tỷ lệ chọi khá cao. Thậm chí số lượng NV2 cũng khiến nhiều phụ huynh phải giật mình.

- Có những trường mọi năm số lượng thí sinh đăng kí ổn định, năm nay tăng cao, ngược lại có trường ngay quận Ba Đình như THPT Phạm Hồng Thái, lượng thí sinh đăng kí chỉ hơn 700 thí sinh, trong khi chỉ tiêu NV1 của họ là 675, điều này sẽ khiến cho các thí sinh đăng kí dù chưa thi đã thở phào nhẹ nhõm.

- Khu vực tuyển sinh (KVTS) số 3 là nơi "chiến địa" với sự cạnh tranh gắt gao cho một suất vào công lập, vì thế số lượng thí sinh trượt NV1 cũng không hề nhỏ.

- Khu vực Hà Đông năm nay có 02 trường lọt top 10 với tỷ lệ thí sinh đăng kí đông đảo, chính điều này sẽ giúp phụ huynh lứa sau cân nhắc trong bài toán chọn trường.

Không hề có mẫu số chung cho những kì thi, bởi vậy phụ huynh muốn yên tâm chỉ còn cách nhắc các con học đều cả ba môn điều kiện, lúc đó tỷ lệ chọi cao hay thấp hoặc từng năm nhảy múa như chứng khoán đều chỉ tác động nhẹ mà thôi".

Được biết, đây là năm đầu tiên Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Tuy nhiên, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2021 "nhảy múa", nơi cạnh tranh "sứt đầu mẻ trán", nơi đăng ký là trúng tuyển, nhà văn Bùi Ngọc Phúc chỉ ra điều phụ huynh cần lưu ý - Ảnh 5.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM